johnnydan9
05-30-2013, 15:55
Một bác sỹ người Algeria vừa bị tuyên án 12 năm tù giam v́ tội bắt cóc những đứa trẻ do các người mẹ đơn thân sinh ra rồi bán chúng sang Pháp để làm con nuôi.
Đường dây buôn bán trẻ em của Khelifa Hanouti đă bị bóc gỡ vào năm 2009, sau khi một người phụ nữ thiệt mạng khi đến phá thai tại một cơ sở y khoa do hắn làm giám đốc. Trong quá tŕnh điều tra sau đó, cảnh sát phát hiện Hanouti không hề có bằng cấp về ngành y nhưng vẫn đứng ra mở pḥng khám sản khoa "chui" tại Ain Taya, ngoại ô thủ đô Algiers.
Tại đây, Khelifa Hanouti đă đánh cắp những đứa trẻ do các bà mẹ đơn thân sinh ra rồi nhờ một công chứng viên đứng ra làm giả “giấy từ bỏ quyền nuôi con” của các bà mẹ này để đưa những em bé bán ra nước ngoài.
<table class="image center" align="center" width="400"> <tbody> <tr> <td>http://phapluatvn.vn/dataimages/201305/original/images674445_xem_hin h_em_be_de_thuong__1 6_.jpg</td> </tr> <tr> <td class="image_desc">H́nh chỉ mang tính minh họa.</td> </tr> </tbody> </table>
Tổng cộng có đến 13 đối tượng bị cáo buộc là thành viên của đường dây buôn bán trẻ em đă phải ra hầu ṭa vào ngày 28/5. Trong đó, một công chứng viên đă phải nhận mức án tù 5 năm, 6 đối tượng có liên quan đến đường dây này cũng đă bị kết án tổng cộng 10 năm tù giam. Một bị cáo được tuyên trắng án trong khi 4 người c̣n lại được cho hoăn thi hành án tù.
Cho đến nay cảnh sát vẫn không xác định được chính xác số trẻ em đă bị đường dây của Hanouti bán đi nhưng theo các giấy tờ thu thập được, chỉ trong 2 năm 2005 và 2006, đường dây này đă bán được 9 em bé ra nước ngoài để lấy tiền.
Bảo An (theo báo nước ngoài)
Đường dây buôn bán trẻ em của Khelifa Hanouti đă bị bóc gỡ vào năm 2009, sau khi một người phụ nữ thiệt mạng khi đến phá thai tại một cơ sở y khoa do hắn làm giám đốc. Trong quá tŕnh điều tra sau đó, cảnh sát phát hiện Hanouti không hề có bằng cấp về ngành y nhưng vẫn đứng ra mở pḥng khám sản khoa "chui" tại Ain Taya, ngoại ô thủ đô Algiers.
Tại đây, Khelifa Hanouti đă đánh cắp những đứa trẻ do các bà mẹ đơn thân sinh ra rồi nhờ một công chứng viên đứng ra làm giả “giấy từ bỏ quyền nuôi con” của các bà mẹ này để đưa những em bé bán ra nước ngoài.
<table class="image center" align="center" width="400"> <tbody> <tr> <td>http://phapluatvn.vn/dataimages/201305/original/images674445_xem_hin h_em_be_de_thuong__1 6_.jpg</td> </tr> <tr> <td class="image_desc">H́nh chỉ mang tính minh họa.</td> </tr> </tbody> </table>
Tổng cộng có đến 13 đối tượng bị cáo buộc là thành viên của đường dây buôn bán trẻ em đă phải ra hầu ṭa vào ngày 28/5. Trong đó, một công chứng viên đă phải nhận mức án tù 5 năm, 6 đối tượng có liên quan đến đường dây này cũng đă bị kết án tổng cộng 10 năm tù giam. Một bị cáo được tuyên trắng án trong khi 4 người c̣n lại được cho hoăn thi hành án tù.
Cho đến nay cảnh sát vẫn không xác định được chính xác số trẻ em đă bị đường dây của Hanouti bán đi nhưng theo các giấy tờ thu thập được, chỉ trong 2 năm 2005 và 2006, đường dây này đă bán được 9 em bé ra nước ngoài để lấy tiền.
Bảo An (theo báo nước ngoài)