Log in

View Full Version : “Đưa máy bay, chụp bằng chứng TQ xâm phạm chủ quyền Biển Đông"


vuitoichat
06-01-2013, 11:05
Kể cả trong trường hợp Trung Quốc không sử dụng biện pháp đó th́ Việt Nam cũng phải làm mạnh hơn thế. Tại sao chúng ta không đưa máy bay ra chụp h́nh, quay phim ghi lại tọa độ những dẫn chứng về việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam?

Thủ đoạn của Trung Quốc trong việc bành trướng sức mạnh quân sự Biển Đông đă hậu thuẫn và thúc đẩy các tàu cá nước này ồ ạt kéo ra đánh bắt trái phép. Cùng với chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa bị xâm phạm, đời sống cũng như tính mạng của ngư dân Việt Nam cũng đang bị đe dọa từng ngày bởi các nguy cơ đụng độ với tàu công vụ, tàu công vụ cải trang tàu cá và tàu cá Trung Quốc.

Bắc Kinh lại rất xảo quyệt khi đóng tàu lớn, kéo đàn đông ra khơi, có Hải giám, Ngư chính đi sau yểm trợ, lại cho cả phóng viên đài báo đi cùng quay phim, chụp ảnh tuyên truyền phi pháp, thậm chí là chụp mũ, dựng chuyện bất lợi cho ta nếu ngư dân ta đơn thương độc mă đánh bắt và bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển của Việt Nam.

Xoay quanh vấn đề này, Phóng viên GDVN tiếp tục có cuộc trao đổi vơi TS.LS Hoàng Ngọc Giao nguyên Phó vụ trưởng Ban Biên giới Chính phủ.
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/ngothanhhuyen/20130601/kt-bien-dong.jpg
Hoạt động quân sự của TQ ở Biển Đông nguy hiểm có hệ thống

- Có nên trang bị máy ảnh, camera và huấn luyện các kỹ năng cơ bản cho bà con ngư dân để thu thập bằng chứng về các hành động phạm pháp, gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông, kịp thời tuyên truyền lên án và kêu gọi dư luận quốc tế ủng hộ? Nếu điều này cần thiết, theo ông cơ quan nào nên đứng ra triển khai?

- Theo tôi kể cả trong trường hợp Trung Quốc không sử dụng biện đó th́ Việt Nam cũng phải làm mạnh hơn như thế. Tại sao chúng ta không đưa máy bay ra chụp h́nh, quay phim ghi lại tọa độ những dẫn chứng về việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam?

Phải đưa tàu thuyền ra, đưa báo chí ra thậm chí chúng ta có thể mời cả phóng viên nước ngoài tuy nhiên khi sử dụng cách này chúng ta phải lưu ư đến Tuyên bố chung về ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC mà ASEAN đă kư với Trung Quốc. Trong đó nói rơ các nước phải kiềm chế, giữ nguyên hiện trạng, không làm ǵ khiến t́nh h́nh xấu đi.

Thế nhưng phía Trung Quốc cho đến nay đă liên tục vi phạm trắng trợn DOC, Trung Quốc đă đưa tàu thuyền ồ ạt kéo xuống Trường Sa. Tệ hơn nữa là họ đă dùng vũ lực lại đưa cả phóng viên báo chí truyền thông vào cuộc tuyên truyền bất hợp pháp cho “Đường lưỡi ḅ” của Trung Quốc và làm t́nh h́nh trở nên rất căng thẳng.

C̣n ở Hoàng Sa Trung Quốc tổ chức đi du lịch phi pháp, trong khi một mặt Trung Quốc gây sức ép với các nước phải thực hiện cam kết DOC đă kư, mặt khác chính Trung Quốc cho ḿnh cái quyền phá bỏ cam kết. Chúng ta tôn trọng cam kết, đặc biệt là DOC, nhưng không v́ thế mà tự ḿnh đánh mất các phương tiện hợp pháp giữ chủ quyền đảo biển đảo của chúng ta ở Biển Đông.

V́ vậy hơn lúc nào hết, Việt Nam chúng ta cần có sự hiện diện của truyền thông, sự hiện diện của các lực lượng bảo vệ các lực lượng thực thi pháp luật ở Hoàng Sa và Trường Sa, thu thập bằng chứng những hành vi của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng DOC cũng như luật pháp quốc tế bằng ảnh vệ tinh, bằng phương tiện kỹ thuật hiện nay chúng ta có.

Về việc cơ quan đứng ra đảm trách việc này tôi cho rằng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư phải đứng ra tổ chức thực hiện, sát cánh cùng ngư dân và tiến hàng việc này.

- Theo ông chúng ta nên có chính sách hỗ trợ cho ngư dân như thế nào, về kinh tế để bà con có thể yên tâm bám biển, ǵn giữ chủ quyền lănh thổ thiêng liêng của Tổ quốc?
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/ngothanhhuyen/20130601/kt-Gd.jpg
TS.LS Hoàng Ngọc Giao nguyên Phó vụ trưởng Ban Biên giới Chính phủ.

- Về mặt hành chính phải hỗ trợ ngư dân bằng cách đưa Cảnh sát biển cũng như lực lượng bảo vệ đi cùng các đoàn tàu đánh cá của ngư dân trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam để cho ngư dân yên tâm đánh bắt. Thực hiện quyền khai thác của ngư dân ta trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam chính là thể hiện sự hiện diện, sự thực thi quyền chủ quyền của ta ở Hoàng Sa và Trường Sa.

Về kinh tế phải có những quỹ nhất định của nhà nước, ngân sách nhà nước phải giải ngân để hỗ trợ những đội tàu, những ngư dân đánh bắt tại vùng đảo Trường Sa và Hoàng Sa trong hoàn cảnh thiệt hại phải có sự bù đắp cho ngư dân.

Cái này tôi tin chúng ta làm được, người dân Việt Nam sẵn sàng đóng thuế chúng ta bỏ ra 8- 9 chục ngh́n tỷ làm việc này việc kia được sao lại không thể bỏ một phần ra làm quỹ để hỗ trợ ngư dân đang đánh bắt cá ở Trường Sa, Hoàng Sa. Về mặt chính sách nhà nước theo tôi phải nên làm ngay để hỗ trợ ngư dân không chỉ thuần túy về mặt kinh tế. Nên nghĩ đây là nghĩa vụ, trách nhiệm đối với ngư dân những người dám đứng mũi chịu sào khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam tại mỗi nơi họ đánh bắt cá.

- Theo ông có nên tập huấn cho ngư dân cũng như tổ chức các buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm đối phó với tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển chủ quyền của ta và đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa hay không? Cơ quan nào nên đứng ra tổ chức?

- Theo tôi việc này rất cần thiết, chúng ta dùng biện pháp đấu tranh với Trung Quốc nhưng phải khéo léo và cương quyết trong từng trường hợp. Chúng ta nên tránh xung đột nhưng phải ghi lại h́nh ảnh, tọa độ vi phạm của Trung Quốc trên vùng biển của Việt Nam đưa lên công luận quốc tế. Như vậy tôi nghĩ Trung Quốc sẽ phải chùn. Chính quyền địa phương các cấp nên tập huấn phối hợp lực lượng Cảnh sát, Kiểm ngư trên biển trao đổi chia sẻ với ngư dân về vấn đề này.

- Xin cảm ơn ông!

Theo GDVN

Minhrau
06-01-2013, 12:24
nếu đưa máy bay ra chụp h́nh th́ trung cuốc sẻ bắn rớt máy bay v́ tội xâm phạm chủ quyền

tin.tun
06-01-2013, 13:13
...Tàu chó láu cá thiệt....

lamgiang0803
06-01-2013, 13:24
Mấy thằng CSVN thun dái lại rồi c̣n làm đươc ǵ nữa. ngay nhân VN biểu t́nh chống CHỆT nó c̣n sợ chệt, th́ làm dươc ǵ đây hả bà con?
Lũ CỘNG SẢN KHỐN NẠN LẮM. Dến giờ bà con vẫn không biết à, VÙNG LÊN THÔI. HAY là cứ nhẫn nhục măi.

Tieu doan 6 du
06-01-2013, 23:58
Bà mẹ nó cái thằng cộng sản TS LS Phó vụ trưởng Ban Biên giới Chính phủ này nói chuyện tề thiên của Trung cộng, thực tế 1 chút đi, tiền của dân không đủ cho tụi bây chia chác c̣n đang t́m cách cướp thêm th́ làm ǵ có vụ ngân quỹ hổ trợ. Bộ cứ để Trung ức hiếp, nguy hại đến tính mạng tài sản của dân, xong t́m cách bù đắp. Tại sao không trị ngay từ gốc rễ lấy lại HS, TS đó mới chính là điều mà người dân VN muốn chứ không phải sự bù đắp về tài chính. Phó vụ trưởng Ban Biên giới Chính phủ
mà không biết biên giới VN từ đâu tới đâu và bao gồm bao nhiêu biển đảo hay sao?

"Về kinh tế phải có những quỹ nhất định của nhà nước, ngân sách nhà nước phải giải ngân để hỗ trợ những đội tàu, những ngư dân đánh bắt tại vùng đảo Trường Sa và Hoàng Sa trong hoàn cảnh thiệt hại phải có sự bù đắp cho ngư dân."

Cái này tôi tin chúng ta làm được, người dân Việt Nam sẵn sàng đóng thuế chúng ta bỏ ra 8- 9 chục ngh́n tỷ làm việc này việc kia được sao lại không thể bỏ một phần ra làm quỹ để hỗ trợ ngư dân đang đánh bắt cá ở Trường Sa, Hoàng Sa. Về mặt chính sách nhà nước theo tôi phải nên làm ngay để hỗ trợ ngư dân không chỉ thuần túy về mặt kinh tế. Nên nghĩ đây là nghĩa vụ, trách nhiệm đối với ngư dân những người dám đứng mũi chịu sào khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam tại mỗi nơi họ đánh bắt cá.

BieuPhucCongTu
06-03-2013, 05:41
nói th́ nhiều nghe như thưong xót lắm nhưng không có chi ra 1 xu để giúp ngư dân đâu Tieu doan 6 du

sac_nguyensinh
06-03-2013, 08:12
Đảng CSVN đă trả nợ chiến tranh bằng cách bán 2 đảo TS và HS cho Tàu...cấn trừ nợ viện trợ vủ khí để xâm lăng miền Nam, giống như Lê chiêu Thống năm xưa cỏng rắn cắn gà nhà ... vậy mà vẫn dối gạt nhân dân là Tàu cộng xâm lấn chủ quyền ... bởi thế CA mới bắt bớ những người này để bảo vệ chủ quyền Tàu + trên hai đảo này.

Tốt hơn hết là đưa bằng chứng "mật" kư kết với Tàu bán TS & HS để đổi khí tài trong chiến tranh xâm lăng miền Nam... cho nhân dân VIỆT NAM biết để họ định liệu số phận của họ.