vuitoichat
07-03-2013, 16:37
Ngày 3.7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an TP.Cần Thơ (PC52) đã bắt được đối tượng Chế Trần Thế Phương (SN 1994, ngụ phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) - bị truy nã về hành vi “giết người” - khi y đang trốn tại TPHCM.
Theo hồ sơ vụ án, Trần Hồng Tâm và Phạm Hoàng Kim Ngọc (đều là nữ sinh học chung lớp ở Trường THPT Phan Ngọc Hiển - Cần Thơ) có mâu thuẫn với nhau. Trưa 6.12.2011, Lê Thanh Võ (bạn trai của Tâm) hẹn Ngọc ra quán trà sữa ngang trường để giải quyết. Lúc đó, bạn trai của Ngọc là Huỳnh Đức Duy cũng có mặt.
Tại đây, nhóm của Võ gồm Võ, Tâm, Tí, Khoa đã đánh nhau với nhóm của Ngọc gồm: Ngọc, Duy, Nguyễn Văn Tài, Lý Minh Huy, Tí “lé”. Võ dùng mã tấu chém vào đầu Tài gây thương tích rồi tẩu thoát. Tài được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 121 với hàng chục vết khâu.
Đến khoảng 20h tối cùng ngày, nhóm của Duy gọi điện cho nhóm của Võ hẹn nhau để “giải quyết” tiếp. Tuy nhiên, hai bên không hẹn được địa điểm. Sau đó, Duy, Kỳ, Nhân, Tấn, Tài, Hải, Quân, Lương Tấn Tài, Huy và Chế Trần Thế Phương mang mã tấu, dao, tuýp sắt điều khiển môtô chạy trên đại lộ Hòa Bình thì phát hiện nhóm của Võ đang ở bên kia đường, liền quay đầu đuổi theo.
Võ, Khoa, Tí chạy thoát, riêng xe của Nguyễn Hoàng Tuấn chở Nguyễn Sơn Hải bị nhóm Duy truy đuổi đến đường Nguyễn Trãi thì bị đụng ngã xe. Duy, Phương và đồng bọn đã xông tới chém Tuấn, Hải trọng thương.
Sau khi gây án, các đối tượng lần lượt bị Cơ quan CSĐT- Công an Cần Thơ bắt giữ. Riêng Phương bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 18.5.2012, Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã đối với Phương về hành vi “giết người”.
Được biết, lúc gây án Phương đang là học sinh lớp 11 Trường THPT Phan Ngọc Hiển; còn khi bị bắt, Phương đang thuê nhà trọ sống chung với bạn gái ở TPHCM và đã có con hơn 1 tháng tuổi.
theo laodong
Theo hồ sơ vụ án, Trần Hồng Tâm và Phạm Hoàng Kim Ngọc (đều là nữ sinh học chung lớp ở Trường THPT Phan Ngọc Hiển - Cần Thơ) có mâu thuẫn với nhau. Trưa 6.12.2011, Lê Thanh Võ (bạn trai của Tâm) hẹn Ngọc ra quán trà sữa ngang trường để giải quyết. Lúc đó, bạn trai của Ngọc là Huỳnh Đức Duy cũng có mặt.
Tại đây, nhóm của Võ gồm Võ, Tâm, Tí, Khoa đã đánh nhau với nhóm của Ngọc gồm: Ngọc, Duy, Nguyễn Văn Tài, Lý Minh Huy, Tí “lé”. Võ dùng mã tấu chém vào đầu Tài gây thương tích rồi tẩu thoát. Tài được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 121 với hàng chục vết khâu.
Đến khoảng 20h tối cùng ngày, nhóm của Duy gọi điện cho nhóm của Võ hẹn nhau để “giải quyết” tiếp. Tuy nhiên, hai bên không hẹn được địa điểm. Sau đó, Duy, Kỳ, Nhân, Tấn, Tài, Hải, Quân, Lương Tấn Tài, Huy và Chế Trần Thế Phương mang mã tấu, dao, tuýp sắt điều khiển môtô chạy trên đại lộ Hòa Bình thì phát hiện nhóm của Võ đang ở bên kia đường, liền quay đầu đuổi theo.
Võ, Khoa, Tí chạy thoát, riêng xe của Nguyễn Hoàng Tuấn chở Nguyễn Sơn Hải bị nhóm Duy truy đuổi đến đường Nguyễn Trãi thì bị đụng ngã xe. Duy, Phương và đồng bọn đã xông tới chém Tuấn, Hải trọng thương.
Sau khi gây án, các đối tượng lần lượt bị Cơ quan CSĐT- Công an Cần Thơ bắt giữ. Riêng Phương bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 18.5.2012, Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã đối với Phương về hành vi “giết người”.
Được biết, lúc gây án Phương đang là học sinh lớp 11 Trường THPT Phan Ngọc Hiển; còn khi bị bắt, Phương đang thuê nhà trọ sống chung với bạn gái ở TPHCM và đã có con hơn 1 tháng tuổi.
theo laodong