saigon75
07-06-2013, 07:57
(TNO) Vụ thử tên lửa đánh chặn chủ lực dùng để pḥng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ đă thất bại khi bắn trật mục tiêu vào hôm 5.7, theo thừa nhận của Lầu Năm Góc.
Đây là vụ thử thất bại thứ ba liên tiếp của tên lửa do hăng Boeing thiết kế nhằm bảo vệ nước Mỹ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm xa.
<table class="wysiwyg_dashes" align="center"><tbody><tr class="wysiwyg_dashes_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td">http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20137/SonDuan/Missileinterceptor.j pg
Một vụ thử nghiệm tên lửa đánh chặn của Mỹ - Ảnh: AFP
</td></tr></tbody></table>Thông báo của Lầu Năm Góc cho biết các quan chức phụ trách chương tŕnh sẽ tiến hành tổng kết sâu rộng để xác định nguyên nhân, theo Reuters.
Quân đội Mỹ đă thử nghiệm hệ thống pḥng thủ tên lửa nói trên 16 lần và chỉ mới thành công 8 lần. Lần đánh chặn thành công gần nhất diễn ra vào tháng 12.2008.
Trong tuần này, Lầu Năm Góc đă khẳng định vụ thử sẽ không ảnh hưởng đến quyết định tăng cường hệ thống pḥng thủ tên lửa của Mỹ. Bộ trưởng Quốc pḥng Chuck Hagel vốn thông báo việc tăng cường hệ thống pḥng thủ vào tháng 3 sau những lời đe dọa của CHDCND Triều Tiên.
Theo kế hoạch, Lầu Năm Góc sẽ bổ sung 14 tên lửa đánh chặn với tổng chi phí lên đến 1 tỉ USD.
Mỹ hiện triển khai 26 tên lửa đánh chặn tại căn cứ Fort Greely thuộc bang Alaska và bốn tên lửa tại căn cứ không quân Vandenberg ở California.
Trong vụ thử hôm 5.7, tên lửa đạn đạo tầm xa được bắn từ băi thử Reagan trên đảo Kwajalein thuộc quần đảo Marshal c̣n tên lửa đánh chặn được bắn từ căn cứ Vandenberg.
Sơn Duân
Thanhnien
Đây là vụ thử thất bại thứ ba liên tiếp của tên lửa do hăng Boeing thiết kế nhằm bảo vệ nước Mỹ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm xa.
<table class="wysiwyg_dashes" align="center"><tbody><tr class="wysiwyg_dashes_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td">http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20137/SonDuan/Missileinterceptor.j pg
Một vụ thử nghiệm tên lửa đánh chặn của Mỹ - Ảnh: AFP
</td></tr></tbody></table>Thông báo của Lầu Năm Góc cho biết các quan chức phụ trách chương tŕnh sẽ tiến hành tổng kết sâu rộng để xác định nguyên nhân, theo Reuters.
Quân đội Mỹ đă thử nghiệm hệ thống pḥng thủ tên lửa nói trên 16 lần và chỉ mới thành công 8 lần. Lần đánh chặn thành công gần nhất diễn ra vào tháng 12.2008.
Trong tuần này, Lầu Năm Góc đă khẳng định vụ thử sẽ không ảnh hưởng đến quyết định tăng cường hệ thống pḥng thủ tên lửa của Mỹ. Bộ trưởng Quốc pḥng Chuck Hagel vốn thông báo việc tăng cường hệ thống pḥng thủ vào tháng 3 sau những lời đe dọa của CHDCND Triều Tiên.
Theo kế hoạch, Lầu Năm Góc sẽ bổ sung 14 tên lửa đánh chặn với tổng chi phí lên đến 1 tỉ USD.
Mỹ hiện triển khai 26 tên lửa đánh chặn tại căn cứ Fort Greely thuộc bang Alaska và bốn tên lửa tại căn cứ không quân Vandenberg ở California.
Trong vụ thử hôm 5.7, tên lửa đạn đạo tầm xa được bắn từ băi thử Reagan trên đảo Kwajalein thuộc quần đảo Marshal c̣n tên lửa đánh chặn được bắn từ căn cứ Vandenberg.
Sơn Duân
Thanhnien