vuitoichat
07-07-2013, 12:40
(GDVN) - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan E. Rice đă nói chuyện với nhóm hỗ trợ của Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi rằng ông nên từ chức, một giờ trước khi cuộc đảo chính xảy ra.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/nguyenhuong/2013_07_07/my-goi-dien-cho-morsi.jpg
Tổng thống bị lật đổ của Ai Cập Mohammed Morsi.
New York Times ngày 7/7 dẫn lời một cố vấn cấp cao của ông Morsi cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao được giấu tên của một đất nước Ả Rập, đóng vai tṛ là sứ giả của Mỹ, đă gọi điện cho ông Morsi yêu cầu thay đổi nội các để kết thúc bế tắc với quân đội vài giờ trước khi quân đội Ai Cập công bố ông Morsi bị tước quyền.
Theo nguồn tin trên, cố vấn hàng đầu về chính sách đối ngoại của ông Morsi, Essam al-Haddad, người có mặt khi ông Morsi nhận được cuộc gọi, sau đó đă rời pḥng để gọi điện cho Đại sứ Mỹ tại Ai Cập Anne W. Patterson thông báo cho Washington rằng ông Morsi đă từ chối thực hiện yêu cầu trên.
Sau đó trở lại pḥng Tổng thống, ông Haddad cho biết ông đă nói chuyện với bà Susan Rice.
"Mẹ chỉ nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ ngừng chơi trong một giờ nữa", một tin nhắn văn bản được gửi bởi một trợ lư của ông Morsi viết. "Mẹ Mỹ" là cách người Ai Cập "gọi mỉa mai các thế lực phương Tây đă nhiều năm viện trợ hàng tỷ đô la quân sự cho nước này.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/nguyenhuong/2013_07_07/Susan-Rice.jpg
Cố vấn an ninh Tổng thống Mỹ Susan Rice.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tiến thoái lưỡng nan trong việc đưa ra phản ứng về sự kiện đảo chính tại Ai Cập là nguyên nhân dẫn tới các cuộc bạo loạn gây ra hơn 1000 thương vong ở đất nước này những ngày qua. Mỹ ủng hộ việc tước quyền Tổng thống của ông Morsi nhưng thận trọng trong việc gọi nó là một cuộc đảo chính v́ lo ngại hệ lụy từ việc Mỹ đă ủng hộ hàng chục tỷ USD vũ khí cho nước này những năm qua.
Trong khi đó, đảng Anh em Hồi giáo ngày 7/7 lên tiếng cáo buộc phương Tây đứng sau cuộc lật đổ Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi và nói thêm rằng động thái này sẽ phản tác dụng.
Mohamed El-Beltagi, một nhà lănh đạo cấp cao của đảng Anh em Hồi giáo, cho rằng quyết định ủng hộ cuộc đảo chính tại Ai Cập của phương Tây sẽ làm gia tăng ḷng thù hận đối với Mỹ và các nước châu Âu.
"Chúng tôi cảm thấy rất hối tiếc rằng cộng đồng quốc tế bằng cách nào đó đă can thiệp vào sự công nhận và hỗ trợ cuộc đảo chính quân sự. Điều này sẽ làm khôi phục trạng thái thù hận đối với những quốc gia châu Âu và Mỹ", ông Beltagi nói.
Mohammed Badie cho biết cuộc đảo chính quân sự chống lại Tổng thống dân cử đầu tiên của Ai Cập là bất hợp pháp và hàng triệu người sẽ vẫn c̣n trên đường phố cho đến khi Morsi được khôi phục quyền lực.
Nguyễn Hường (nguồn Press TV)
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/nguyenhuong/2013_07_07/my-goi-dien-cho-morsi.jpg
Tổng thống bị lật đổ của Ai Cập Mohammed Morsi.
New York Times ngày 7/7 dẫn lời một cố vấn cấp cao của ông Morsi cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao được giấu tên của một đất nước Ả Rập, đóng vai tṛ là sứ giả của Mỹ, đă gọi điện cho ông Morsi yêu cầu thay đổi nội các để kết thúc bế tắc với quân đội vài giờ trước khi quân đội Ai Cập công bố ông Morsi bị tước quyền.
Theo nguồn tin trên, cố vấn hàng đầu về chính sách đối ngoại của ông Morsi, Essam al-Haddad, người có mặt khi ông Morsi nhận được cuộc gọi, sau đó đă rời pḥng để gọi điện cho Đại sứ Mỹ tại Ai Cập Anne W. Patterson thông báo cho Washington rằng ông Morsi đă từ chối thực hiện yêu cầu trên.
Sau đó trở lại pḥng Tổng thống, ông Haddad cho biết ông đă nói chuyện với bà Susan Rice.
"Mẹ chỉ nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ ngừng chơi trong một giờ nữa", một tin nhắn văn bản được gửi bởi một trợ lư của ông Morsi viết. "Mẹ Mỹ" là cách người Ai Cập "gọi mỉa mai các thế lực phương Tây đă nhiều năm viện trợ hàng tỷ đô la quân sự cho nước này.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/nguyenhuong/2013_07_07/Susan-Rice.jpg
Cố vấn an ninh Tổng thống Mỹ Susan Rice.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tiến thoái lưỡng nan trong việc đưa ra phản ứng về sự kiện đảo chính tại Ai Cập là nguyên nhân dẫn tới các cuộc bạo loạn gây ra hơn 1000 thương vong ở đất nước này những ngày qua. Mỹ ủng hộ việc tước quyền Tổng thống của ông Morsi nhưng thận trọng trong việc gọi nó là một cuộc đảo chính v́ lo ngại hệ lụy từ việc Mỹ đă ủng hộ hàng chục tỷ USD vũ khí cho nước này những năm qua.
Trong khi đó, đảng Anh em Hồi giáo ngày 7/7 lên tiếng cáo buộc phương Tây đứng sau cuộc lật đổ Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi và nói thêm rằng động thái này sẽ phản tác dụng.
Mohamed El-Beltagi, một nhà lănh đạo cấp cao của đảng Anh em Hồi giáo, cho rằng quyết định ủng hộ cuộc đảo chính tại Ai Cập của phương Tây sẽ làm gia tăng ḷng thù hận đối với Mỹ và các nước châu Âu.
"Chúng tôi cảm thấy rất hối tiếc rằng cộng đồng quốc tế bằng cách nào đó đă can thiệp vào sự công nhận và hỗ trợ cuộc đảo chính quân sự. Điều này sẽ làm khôi phục trạng thái thù hận đối với những quốc gia châu Âu và Mỹ", ông Beltagi nói.
Mohammed Badie cho biết cuộc đảo chính quân sự chống lại Tổng thống dân cử đầu tiên của Ai Cập là bất hợp pháp và hàng triệu người sẽ vẫn c̣n trên đường phố cho đến khi Morsi được khôi phục quyền lực.
Nguyễn Hường (nguồn Press TV)