vuitoichat
07-08-2013, 12:41
Theo tuần san Voyenno-Promyshlenniy Kuryer, Trung Quốc có thể sẽ đóng mới hơn 100 tàu chiến tối tân trong ṿng 20 năm tới.
Theo tuần san có trụ sở tại Moscow (Nga) này, trong 20 năm tới, các nước trên khắp thế giới sẽ chi khoảng 745 tỉ USD để mua, đóng tàu chiến mới.
“Ngay cả Mỹ, dù chưa hồi phục hoàn toàn từ thiệt hại nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nước này vẫn có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới trong 2 thập niên tới. Dự báo, Mỹ sẽ chi tổng cộng 300 tỉ USD để có thêm 305 các loại tàu tấn công mặt nước, tàu ngầm và tàu tiếp tế”, theo Voyenno-Promyshlenniy Kuryer.
Các nước trong khu vực châu Á - Thái B́nh Dương sẽ chi khoảng 180 tỉ USD để h́nh thành lực lượng hải quân lớn thứ hai thế giới. Trong số những nước này, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ đóng vai tṛ dẫn đầu.
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130707/100tauchien_KTo_470. jpg
Hải quân Trung Quốc sẽ có 100 tàu chiến trong 20 năm tới.
Trong tương lai, Hải quân Trung Quốc và Hải quân Ấn Độ sẽ vận hành khoảng 30% tàu chiến mới trong khu vực, tức mỗi nước sẽ đưa vào hoạt động ít nhất 100 tàu chiến mới vào năm 2033.
Dù số tàu chiến của Hải quân Trung Quốc đang ngày càng tăng, họ vẫn không thể cạnh tranh được với Mỹ, vốn có nhiều hơn Trung Quốc 200 tàu chiến.
Trung Quốc và Ấn Độ sẽ không chỉ tập trung phát triển các tàu sân bay, mà c̣n cả tàu ngầm. Trong 2 thập niên tới,Voyenno-Promyshlenniy Kuryer ước tính các nước thuộc khu vực châu Á - Thái B́nh Dương sẽ đóng mới 100 tàu ngầm.
Các nhận định của Voyenno-Promyshlenniy Kuryer đưa ra nhân cuộc Triển lăm Hải quân Quốc tế vừa bế mạc tại thành phố St.Petersburg (Nga) hôm nay.
Phía Trung Quốc vẫn chưa lên tiếng về những thông tin này.
Theo Thanh Niên
Theo tuần san có trụ sở tại Moscow (Nga) này, trong 20 năm tới, các nước trên khắp thế giới sẽ chi khoảng 745 tỉ USD để mua, đóng tàu chiến mới.
“Ngay cả Mỹ, dù chưa hồi phục hoàn toàn từ thiệt hại nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nước này vẫn có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới trong 2 thập niên tới. Dự báo, Mỹ sẽ chi tổng cộng 300 tỉ USD để có thêm 305 các loại tàu tấn công mặt nước, tàu ngầm và tàu tiếp tế”, theo Voyenno-Promyshlenniy Kuryer.
Các nước trong khu vực châu Á - Thái B́nh Dương sẽ chi khoảng 180 tỉ USD để h́nh thành lực lượng hải quân lớn thứ hai thế giới. Trong số những nước này, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ đóng vai tṛ dẫn đầu.
http://static.kienthuc.net. vn:81/Images/Contents/lenam/20130707/100tauchien_KTo_470. jpg
Hải quân Trung Quốc sẽ có 100 tàu chiến trong 20 năm tới.
Trong tương lai, Hải quân Trung Quốc và Hải quân Ấn Độ sẽ vận hành khoảng 30% tàu chiến mới trong khu vực, tức mỗi nước sẽ đưa vào hoạt động ít nhất 100 tàu chiến mới vào năm 2033.
Dù số tàu chiến của Hải quân Trung Quốc đang ngày càng tăng, họ vẫn không thể cạnh tranh được với Mỹ, vốn có nhiều hơn Trung Quốc 200 tàu chiến.
Trung Quốc và Ấn Độ sẽ không chỉ tập trung phát triển các tàu sân bay, mà c̣n cả tàu ngầm. Trong 2 thập niên tới,Voyenno-Promyshlenniy Kuryer ước tính các nước thuộc khu vực châu Á - Thái B́nh Dương sẽ đóng mới 100 tàu ngầm.
Các nhận định của Voyenno-Promyshlenniy Kuryer đưa ra nhân cuộc Triển lăm Hải quân Quốc tế vừa bế mạc tại thành phố St.Petersburg (Nga) hôm nay.
Phía Trung Quốc vẫn chưa lên tiếng về những thông tin này.
Theo Thanh Niên