Log in

View Full Version : Điệp viên CIA bị bắt giữ v́ tội bắt cóc ở Ư


saigon75
07-19-2013, 08:09
TTO - Cựu lănh đạo văn pḥng Cơ quan T́nh báo trung ương Mỹ (CIA) tại thành phố Milan (Ư) là Robert Seldon Lady vừa bị bắt giữ ở Panama sau khi bị kết án bắt cóc một người ở Ư.
http://tuoitre.vn/ImageView.aspx?Thumb nailID=646312Giáo sĩ Hassan Mustafa Osama Nasr, nạn nhân vụ bắt cóc ở Ư - Ảnh: The Daily Beast

Theo Hăng tin Reuters, năm 2012 Ṭa án Tối cao Ư ra phán quyết giữ nguyên bản án năm 2009, theo đó ông Lady bị kết án bắt cóc giáo sĩ đạo Hồi Hassan Mustafa Osama Nasr, người Ai Cập sống ở Ư. Theo bản án năm 2009 ông Lady bị xử tù 9 năm.

Osama Nasr bị bắt cóc trên đường phố Milan vào năm 2003 và bị đưa đến Ai Cập để thẩm vấn. Tại đây ông bị tra tấn trong nhiều tháng. Các công tố viên Ư khẳng định ông đă bị giật điện, bị đánh đập, bị dọa cưỡng hiếp và bị đánh vào bộ phận sinh dục.

Đến khi nhà chức trách Ai Cập trả tự do cho Osama Nasr vào tháng 2-2007 v́ thiếu bằng chứng th́ ông đă bị mất thính giác một bên tai. Năm 2009, ṭa án ở Ư đă xử vắng mặt 23 người Mỹ có liên quan đến vụ bắt cóc và Lady bị xử mức án nặng nhất.

Một quan chức Panama tiết lộ hôm qua 18-7 ông Lady đă bị an ninh biên giới Panama bắt giữ. Hiện điệp viên CIA này đă bị giao cho Cảnh sát quốc tế (Interpol). Hiện chưa rơ ông Lady có bị dẫn độ sang Ư hay không bởi Panama và Ư không có thỏa thuận dẫn độ.

Hồi tháng 9-2003, ông Lady đă rời CIA và nghỉ hưu ở phía bắc nước Ư. Khi cảnh sát Ư khám xét nhà ông tháng 6-2005 th́ ông đă bỏ trốn. Sau đó có tin đồn ông Lady đến sống ở Honduras hoặc quay trở lại Mỹ.

Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí năm 2009, Lady khẳng định ông không có tội và chỉ hoạt động theo lệnh của cấp trên tại CIA. Từ Mỹ, CIA từ chối b́nh luận về vụ việc này.

NGUYỆT PHƯƠNG
Tuoitre

saigon75
07-19-2013, 08:15
TTO - Tờ Los Angeles Times ngày 18-7 cho biết Ủy ban Olympic Mỹ (USOC) và các quan chức nước này đă phản ứng một cách nhanh chóng và tiêu cực đối với ư tưởng cho rằng Mỹ nên tẩy chay Thế vận hội mùa đông 2014 tại Sochi (Nga) nếu Nga cho phép Edward Snowden tị nạn.
http://tuoitre.vn/ImageView.aspx?Thumb nailID=646243Edward Snowden - Ảnh: Guardian

Ư tưởng trên được thượng nghị sĩ Lindsey Graham đưa ra trong tuần này.

“Nếu có bất kỳ bài học nào được rút ra từ các cuộc tẩy chay của Mỹ năm 1980 th́ đó chính là việc là tẩy chay Thế vận hội 1980 - người phát ngôn của USOC Patrick Sandusky cho biết - Việc chúng ta tẩy chay Thế vận hội 1980 đă không mang lại điều ǵ thành công. Nó chỉ khiến hàng trăm vận động viên Mỹ mất một cơ hội lớn của cuộc đời”.

“Trong khi chúng ta đều thừa nhận sự nghiêm trọng của vấn đề hiện nay th́ chúng tôi vẫn cực lực phản đối quan điểm tẩy chay Thế vận hội Olympic và Paralympic 2014” - ông Sandusky cho biết.

Tại Quốc hội Mỹ, tiếp tục có những phản ứng tiêu cực với ư tưởng này. Chủ tịch Hạ viện John A. Boehner đă gọi ư tưởng của TNS Graham là “sai lầm chết người”.
Hồi năm 1980 Mỹ đă tẩy chay Thế vận hội 1980 tại Matxcơva để phản đối việc Liên Xô cũ đưa quân sang Afghanistan. Liên Xô cũng phản ứng lại bằng cách từ chối tham gia Thế vận hội 1984 tại Los Angeles.

DUY TRÂN
Tuoitre

saigon75
07-19-2013, 08:25
TT - Hai thành viên của Hạ viện Mỹ vừa tŕnh một dự luật nhằm quốc hữu hóa một phần của Mặt trăng, nơi con tàu vũ trụ Apollo 11 đáp xuống thành công vào năm 1969, theo báo USA today.



http://tuoitre.vn/IMG/HeadImage/878/559878_82_82.jpg (http://tuoitre.vn/The-gioi/559878/my-muon-quoc-huu-hoa-mot-phan-mat-trang.html)


Cờ Mỹ được cắm trên Mặt trăng tháng 7-1969 khi tàu vũ trụ Apollo 11 hạ cánh thành công - Ảnh: AFP

Dự luật, với tên gọi The Apollo Lunar Landing Legacy Act, hướng đến việc bảo tồn di sản tại sáu khu vực mà tàu Apollo 11 hạ cánh trên Mặt trăng cũng như đánh dấu việc “lần đầu tiên con người chinh phục được một thiên thể ngoài Trái đất”.

“Việc Mỹ quốc hữu hóa các khu vực trên Mặt trăng là điều cần phải làm v́ ngày càng có nhiều chuyến bay thương mại hướng đến Mặt trăng. Bên cạnh đó, các nước cũng bắt đầu đưa tàu vũ trụ lên miền đất hứa này cùng các công nghệ và kỹ thuật hiện đại” - dự luật ghi rơ.

Báo Le Figaro cho biết dự luật có nguy cơ vấp phải sự phản đối của các quốc gia khác v́ theo Hiệp ước về khoảng không vũ trụ 1967, Mặt trăng thuộc quyền sở hữu của tập thể.

HÀ AN
Tuoitre