Log in

View Full Version : 'VN dẫn đầu vùng về sức tăng Internet'


Hanna
07-26-2013, 21:34
Hơn 40% người dùng internet toàn cầu là ở khu vực châu Á - Thái B́nh Dương, theo một bản phúc tŕnh mới đây của Comscore và Việt Nam đi đầu ở vùng Đông Nam Á về mức tăng Internet.

Tại Đông Á, Trung Quốc chiếm 55,2% tổng số 644 triệu người dùng trong khu vực, với Nhật Bản chiếm 12,2%, trong lúc các nước Đông Nam Á cùng Ấn Độ mỗi nơi chiếm khoảng 10%, trang mạng CampaignAsia.com dẫn nguồn từ bản phúc tŕnh "Digital future in focus".Theo bản phúc tŕnh, lượng người dùng tại vùng châu Á - Thái B́nh Dương tăng lên nhanh chóng hơn so với các nơi khác trên thế giới.

Lượng người dùng ở vùng này hồi 2012 là 604 triệu.

Tại Việt Nam, trung b́nh mỗi người dùng vào internet 26,2 giờ mỗi tháng, và có tới 74% trong số này ở độ tuổi dưới 35.

Việt Nam cũng là quốc gia có lượng người dùng đông đảo nhất trong khối Đông Nam Á, với mức tăng hai triệu người dùng trong năm ngoái, tương đương mức tăng 14%.

Trong một báo cáo khác, do công ty Nielsen nêu ra tháng 7/2013 và được báo Việt Nam trích thuật lại thì "58% người Việt Nam hiện dùng Internet".

Còn theo Comscore thì Indonesia, Malaysia và Thái Lan cũng là những thị trường lớn khác trong vùng, còn Philippines là nơi có lượng người dùng tăng nhanh nhất, 22% trong năm 2012.

Số liệu Comscore tập hợp được cho thấy mức sử dụng từ các thiết bị không phải là máy tính để bàn tại Đông Nam Á cũng tăng nhanh, chiếm 20% so với mức 15,4% hồi tháng Chín 2012.

Đáng chú ư là việc sử dụng các thiết bị khác nhau để vào mạng là khác nhau tại từng thời điểm trong ngày. Máy tính bàn được dùng chủ yếu trong giờ làm việc, trong lúc các thiết bị di động như điện thoại cầm tay hay máy tính bảng lại được dùng để truy cập internet vào buổi tối.
Mạng xă hội

Mức độ sử dụng máy tính bàn để vào các mạng xă hội ở Đông Nam Á chiếm tỷ lệ cao hơn hẳn so với tỷ lệ trung b́nh 19,7% ở các vùng khác trên thế giới.

Con số này là 41,5% đối với người Philippines, 32,3% đối với người Malaysia và thấp hơn chút ít ở Thái Lan, Indonesia và Việt Nam.Trong số các mạng xă hội, Facebook tiếp tục chiếm ngôi vị số một tại thị trường Đông Nam Á, với Twitter, LinkedIn và Tumblr cũng đang dần trở nên phổ biến hơn.

YouTube là trang web giải trí hàng đầu tại các thị trường ở Đông Nam Á.

Mức độ xem video trên mạng tăng đều đặn, nay đạt 42 triệu người xem trong khu vực, trong đó Việt Nam đạt mức tăng kỷ lục, 14%, chỉ sau Philippines (18%) mà thôi.

Kết quả khảo sát của Comscore cũng cho thấy người dùng là nam giới vào mạng nhiều giờ hơn so với nữ giới, đặc biệt là ở Việt Nam, Singapore và Thái Lan.

Chẳng hạn tại Việt Nam, người dùng là nam giới trung b́nh vào mạng 27,9 giờ một tháng trong lúc phụ nữ vào 24,2 giờ.

Trong lĩnh vực bán lẻ, Amazon và Lazada chiếm ưu thế so với các trang khác trong khu vực.

Tuy nhiên, tại Việt Nam th́ các trang mạng địa phương như Vatiga.com lại nổi trội hơn.

Bản phúc tŕnh cũng nói người dùng từ Việt Nam thường dành nhiều thời gian hơn cho việc xem tin tức thời sự.

Các trang blog, được xếp chung với hạng mục tin tức, cũng thu hút nhiều sự quan tâm của người dùng từ Indonesia, Thái Lan và Malaysia, với tỷ lệ cao hơn nhiều so với mức trung b́nh toàn cầu 53,3%.
BBC

NongDan
07-27-2013, 04:05
thất nghiệp tỷ lệ thuận với người dùng internet.

queebee
07-27-2013, 12:37
Imitate :D

cha12 ba
07-27-2013, 16:16
sao không đăng VC dẫn đầu về bóp nghẹt internet bằng Nghị định 72 của Hànội mới đây:
Hà Nội vừa ban hành Nghị định 72 về Internet nhằm kiểm soát và bóp nghẹt tự do ngôn luận trực tuyến
THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 23.7.2013

Hà Nội vừa ban hành Nghị định 72 về Internet nhằm kiểm soát và bóp nghẹt tự do ngôn luận trực tuyến

2013-07-23 | Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam | Quê Mẹ

PARIS, 23.7.2013 (UBBVQLNVN) - Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VCHR) vô cùng quan ngại cho việc Hà Nội vừa thông qua “Nghị định Quản lư, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng”. Nghị định này mang số 72-2013-NĐ-CP do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kư ngày 15.7.2013 và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1.9.2013.

Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, ông Vơ Văn Ái, nhận định rằng : “Vào lúc ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chuẩn bị sang Hoa Thịnh Đốn gặp Tổng thống Hoa Kỳ Obama nhằm ca hát cho chế độ “nhân quyền” và “dân chủ” theo định hướng Xă hội Chủ nghĩa, để đánh lừa thế giới, th́ tự do ngôn luận bị siết chặt thêm lần nữa tại quốc nội. Nghị định 72 về Internet vừa ban hành cho thấy Việt Nam không tuân thủ theo các tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế về nhân quyền”.

Nghị định 72 yêu sách các công ty Internet và các công ty cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam phải hợp tác với chính quyền trong việc cấm chỉ một loạt các hành vi phát biểu ư kiến, bằng những quy định mơ hồ. Những“hành vi bị cấm” này bao gồm “lợi dụng việc cung cấp , sử dụng Internet và thông tin trên mạng” để “chống lại Nhà nước Cộng ḥa Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam” ; “phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân” và “phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc” (Điều 5). Điều 25 bó buộc “Không được chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5”, “Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lư nhà nước có thẩm quyền”. Bản dự thảo Nghị định này đă được Bộ Thông tin và Truyền thông lưu hành từ tháng 4.2012 nhưng bị dư luận quốc tế chỉ trích khắp nơi, kể cả Quyết nghị khẩn của Quốc hội Châu Âu tháng 4.2013 kêu gọi Việt Nam thay đổi Nghị định này “để bảo đảm việc bảo vệ tự do ngôn luận trực tuyến”.