PDA

View Full Version : Khoảng 70% rượu Việt Nam là ‘dởm,’ chết người


vuitoichat
08-07-2013, 17:08
VIỆT NAM (NV) - Một khám phá mới từ Việt Nam cho biết, 70% rượu được bày bán ngoài tầm kiểm soát, trong đó có nhiều loại chứa độc chất cao gấp 1,700 lần quy định. Riêng trong năm 2012 có đến 33 người thiệt mạng vì rượu “dởm,” nhiều nhất tại Sài Gòn và Ninh Thuận.

http://younhac.com/forum/attachment.php?attac hmentid=83489&stc=1&d=1375895241
70% rượu được bày bán không được thẩm định phẩm chất. (Hình: báo Sài Gòn Tiếp Thị)

Theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, trong thời gian gần đây, các bệnh viện lớn ở Sài Gòn như Chợ Rẫy, Trưng Vương, Gia Ðịnh... tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc rượu, hầu như hàng tuần. Tại bệnh viện Tâm Thần Sài Gòn, tức bệnh viện Chợ Quán trước đây, tỉ lệ người tâm thần nhập viện vì rượu chiếm từ 7 đến 10%.

Phúc trình mới nhất của bệnh viện này nói rằng số người mắc bệnh tâm thần vì rượu, còn được gọi là bị “sảng rượu” thường là người nghèo, uống rượu rẻ tiền, chứa rất nhiều độc tố. Phúc trình cũng nói rằng, loại rượu “dởm” chứa nhiều loại độc tố như furfural, aldehyde, ester, và cả cồn kỹ nghệ, trong đó có methanol, ethylene& hết sức nguy hại cho sức khỏe con người.

Bác Sĩ Vũ Ðình Thắng, trưởng khoa Hồi Sức bệnh viện 115 cho biết, người sản xuất ham lời đã dùng methanol là loại cồn kỹ nghệ, được dùng làm cồn y tế, năng lượng để đun nấu, dung môi lau kính, làm mực in, pha sơn để pha với rượu. Cũng theo ông Vũ Ðình Thắng, số bệnh nhân ngộ độc rượu có pha ethanol không nguy hiểm so với ngộ độc methanol. Ông này nói rằng, người bị ngộ độc rượu có chứa methanol quá liều lượng thường bị buồn nôn, đau bụng, rối loạn thị giác, rối loạn ý thức, hôn mê, suy hô hấp... có thể dẫn đến tử vong.

Một số chuyên viên y tế khác cũng cho rằng nhiều bệnh nhân ngộ độc rượu được cứu sống, nhưng sẽ phải sống thực vật suốt đời.

Báo Sài Gòn Tiếp Thị dẫn phúc trình chính thức của nhà nước Việt Nam nói rằng, cả nước có khoảng 330 cơ sở quy mô sản xuất mỗi năm 360 triệu lít rượu, và 320 cơ sở nhỏ hơn, cho ra lò chừng 1 triệu lít một năm. Ðó là chưa kể khoảng 250 triệu lít rượu được sản xuất lén lút tại nhà, sau đó tung ra thị trường để cung cấp cho các “bợm” nhậu. Phúc trình này xác nhận hiện có ít nhất 70% rượu được bày bán ở Việt Nam nằm ngoài tầm kiểm soát về phẩm chất của cơ quan chức năng.

Còn theo ông Trần Quang Trung, cục trưởng Cục An Toàn-Vệ Sinh-Thực Phẩm Việt Nam, rượu trắng “dởm” gây ra gần 28% số vụ ngộ độc, trong khi rượu trắng chứa Methanol cao chiếm tới 30.6% và loại rượu ngâm cây rừng độc chiếm 16.7% số vụ ngộ độc. Phúc trình của Bộ Y Tế cũng cho biết, bệnh nhân ngộ độc rượu chiếm 1/3 tổng số bệnh nhân nhập viện vì ngộ độc và Sài Gòn là một trong những địa phương xảy ra nhiều vụ ngộ độc rượu nhất Việt Nam. (PL)

nhattran03
08-07-2013, 17:47
Rượu cứ dỏm dân ta cứ nhậu, nhân dân ta anh hùng dân tộc có chết cũng là liệt sĩ.