PDA

View Full Version : Iran cải tạo tên lửa khiến thế giới bất ngờ


saigon75
09-09-2013, 03:16
Hồi đầu tháng 7/2013, Iran đă gây bất ngờ khi tuyên bố nâng cấp thành công tên lửa S-200. Tuy nhiên, một lần nữa Tehran lại tạo nên bất ngờ bằng 1 ư tưởng táo bạo, đó là tích hợp tên lửa Sayyad 2 vào hệ thống tên lửa tầm xa S-200.

Thông tin trên được hăng thông tấn Fars dẫn lời Tư lệnh Lực lượng Pḥng không Iran Farzad Esmayeeli cho biết, nước này đang "cấu trúc lại" hệ thống tên lửa pḥng không tầm xa S-200 do Nga sản xuất.

Sayyad 2 được Iran tự nghiên cứu phát triển dựa trên loại đạn tên lửa của hệ thống S-75 Dvina (NATO định danh là SA-2) của Liên Xô (Nga) và chịu ảnh hưởng thiết kế tên lửa Hồng Kỳ 2 (Trung Quốc), HAWK và Standard (Mỹ) hiện có trong trang bị nước này.

Theo tiết lộ từ phía Iran, đạn tên lửa Sayyad 2 có tầm bắn tối đa tới 200-350km, lắp đầu tự dẫn radar bán chủ động hoạt động ở pha cuối. Sayyad 2 được thử nghiệm thành công lần đầu vào tháng 4/2011.

<table class="wysiwyg_dashes" align="center"><tbody><tr class="wysiwyg_dashes_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td">http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=514152&d=1378696570</td></tr><tr class="wysiwyg_dashes_tr" valign="top"><td class="wysiwyg_dashes_td">Tên lửa Sayyad 2 khai hỏa</td></tr></tbody></table>
Hồi đầu tháng 7/2013, Iran cũng tuyên bố đă nâng cấp thành công hệ thống tên lửa tầm xa S-200, Tư lệnh lực lượng pḥng không Quân đội Iran, Tướng Esmayeeli, tuyên bố Iran đă tối ưu hóa thành công hệ thống tên lửa pḥng không tầm xa S-200 do Nga cung cấp cho phép giảm thời gian triển khai và sớm khai hỏa vào mục tiêu.

"Thời gian phát hiện-bắn-theo dơi của hệ thống tên lửa pḥng không S-200 đă được giảm đến mức thấp nhất có thể", ông Esmayeeli cho biết.

"Về bộ phận tên lửa của hệ thống, chúng tôi có thể nói rằng S-200 không c̣n chỉ sử dụng để tấn công các mục tiêu chiến lược và tập thể, mà bây giờ nó c̣n có thể được sử dụng để tấn công mục tiêu nhỏ và có thể được điều khiển tấn công một mục tiêu rất cụ thể", ông nhấn mạnh.

S-200 (NATO gọi là SA-5 Gammon) của Iran là một hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa, được thiết kế để pḥng thủ những khu vực rộng lớn chống lại các cuộc tấn công của máy bay ném bom hoặc máy bay chiến lược khác. Mỗi tiểu đoàn S-200 được biến chế 6 bệ phóng tên lửa cố định (mỗi bệ 1 đạn) và đài điều khiển hỏa lực. Hệ thống có thể liên kết với các đài radar cảnh giới khác.

Khi bắn, 4 động cơ rocket phụ sẽ khởi động trước đưa tên lửa rời khỏi bệ phóng, cháy hết nhiên liệu (từ 3-5,1 giây) nó sẽ tự động tách khỏi thân tên lửa. Sau đó, động cơ chính được kích hoạt đưa tên lửa bay tới mục tiêu (thời gian cháy 51-150 giây).

Tên lửa sử dụng hệ chiếu vô tuyến pha giữa để hiệu chỉnh đường bay. Ở pha cuối dùng đầu tự dẫn radar bán chủ động tấn công mục tiêu.

Đạn tên lửa có khả năng diệt mục tiêu ở cự ly xa từ 250-300km, độ cao 20.000m. Hệ thống tên lửa S-200 được phát triển vào đầu những năm 1960 và bắt đầu được Liên Xô đưa vào trang bị từ năm 1966. Quân đội Iran đă nhận được một số hệ thống tên lửa loại này vào cuối những năm 1980.

Việc tích hợp tên lửa hệ khác vào hệ thống S-200 là điều chưa bao giờ được bất kỳ quốc gia nào ứng dụng. Nó sẽ có nhiều điểm khác biệt về hệ thống điều khiển, không rơ Iran sẽ giải quyết vấn đề này thế nào?

Tướng Esmayeeli - Tư lệnh Lực lượng Pḥng không Iran, cho biết thêm rằng Iran sẽ sớm thử nghiệm hệ thống Bavar 373 được miêu tả là biến thể tên lửa tầm xa S-300 do Iran chế tạo.

T.Thành (Tổng hợp)
Baaodatviet

viencent
09-09-2013, 06:18
năn nỉ đàn anh NGA.. bán cho S-300...cho nó lẹ....
tên lửa S-200 được phát triển vào đầu những năm 1960 hàng quá cổ lỗ xỉ.. làm thế nào cũng là đồ cổ mà...
nhưng nhớ đừng mua S -300...hàng CHINA..là oki ....mua hàng CHINA..đàn anh NGA...sẽ buồn đó..