tonycarter
09-09-2013, 11:28
HÀ NỘI 8-9 (NV) - Nếu vẫn khăng khăng thực hiện kế hoạch phát triển điện hạt nhân, khi xảy ra tai nạn, Việt Nam sẽ bị cắt ra làm đôi v́ toàn bộ miền Trung bị ô nhiễm phóng xạ bao trùm.
Qua BBC, một chuyên gia về điện hạt nhân, Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn, từng giảng dạy về điện và năng lượng hạt nhân ở Đại học Grenoble của Pháp, cựu cố vấn chiến lược cho Tập đoàn Điện của Pháp (EDF), vừa lên tiếng cảnh báo như thế.
<TABLE class=wysiwyg_dashes style="WIDTH: 100px" align=center> <TBODY> <TR class=wysiwyg_dashes _tr> <TD class=wysiwyg_dashes _td>http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=514260&stc=1&d=1378726111
Chuyên viên đo mức độ phóng xạ trên một chiếc xe buưt tại khu vực Fukushima, Nhật Bản, lúc cuối năm 2012, nơi xảy ra thảm họa điện hạt nhân sau vụ động đất và sóng thần làm cho nhà máy điện nguyên tử tại đây sụp đổ và tan chảy vào Tháng Hai trước đó. (H́nh: ITSUO INOUYE/AFP/Getty Images)
</TD></TR></TBODY></TABLE>
Theo ông Nhẫn, nếu vẫn bám vào kế hoạch phát trển điện hạt nhân, Việt Nam có thể sẽ phung phí hàng chục, hàng trăm tỷ đô la mà không mang lại lợi ích nào cho quốc gia, đă vậy c̣n tạo ra di họa cho hàng chục thế hệ con cháu v́ nguồn chất thải phóng xạ được vị giáo sư này mô tả là mối nguy ngàn đời.
Kể từ khi Việt Nam loan báo dự định đầu tư, phát triển các nhà máy điện hạt nhân, đă có rất nhiều chuyên gia cả trong lẫn ngoài Việt Nam cùng lên tiếng để ngăn cản. Đáp lại những cảnh báo về nguy hiểm khó lường, những thảm họa tương lai, mới đây, nhà cầm quyền tỉnh Ninh Thuận tổ chức cho dân chúng trong tỉnh, nơi sẽ xây dựng những nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, đi thăm viếng Ḷ nghiên cứu hạt nhân ở Đà Lạt.
Mặt khác, báo chí Việt Nam c̣n tổ chức phỏng vấn, dẫn lời một vài cá nhân, cả quyết “từ nay đến năm 2050, không ǵ thay thế được năng lượng hạt nhân”.
Trước những diễn biến đó, Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn nhận định, việc tổ chức cho dân chúng Ninh Thuận đi thăm Ḷ phản ứng hạt nhân ở Đà Lạt chỉ nhằm tuyên truyền chứ không phải giúp họ hiểu về mức độ nguy hiểm của phóng xạ. Ḷ nghiên cứu hạt nhân ở Đà Lạt chỉ có công suất 0.5 MW nhiệt, tức độ nguy hiểm thua xa ḷ điện hạt nhân ở Ninh Thuận với công suất 3000 MW nhiệt. Nhà cầm quyền đang thao túng dân chúng về thông tin.
Đối với nhận định, “từ nay đến 2050, không ǵ thay thế được điện hạt nhân”, Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn khẳng định đây là luận điệu sai sự thật. Chỉ trong năm nay, nhiều quốc gia trên thế giới đă đầu tư 250 tỷ đô-la vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là làm điện từ gió và mặt trời. Đức đang dẫn đầu về điện gió và điện mặt trời và chấp nhận vứt bỏ hàng trăm tỷ đô-la để loại trừ điện hạt nhân vào năm 2022. Đến 2050, Đan Mạch sẽ sử dụng 100% điện mặt trời.
Giáo sư Nhẫn cho rằng, các cuộc vận động nhằm đề cao vai tṛ của điện hạt nhân là “tuyên truyền láo”. Ngay vào lúc này, tại Pháp và châu Âu, điện gió trên đất liền đă cạnh tranh được với điện cổ điển và hạt nhân.
Hồi tháng 6 năm 2010, thủ tướng CSVN phê duyệt kế hoạch phát triển điện hạt nhân. Bất chấp những can gián v́ quá nhiều rủi ro và phí phạm công qũy, chế độ Hà Nội vẫn cả quyết, từ năm 2014 đến năm 2030, Việt Nam sẽ xây dựng 14 ḷ phản ứng hạt nhân ở miền Trung, trên địa bàn các tỉnh Ninh Thuận, Quảng Ngăi, B́nh Định, Phú Yên và Hà Tĩnh.
Theo Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn, nếu CSVN vẫn khăng khăng thực hiện kế hoạch phát triển điện hạt nhân, năm tỉnh miền Trung (Ninh Thuận, Quảng Ngăi, B́nh Định, Phú Yên và Hà Tĩnh) sẽ bị đe dọa thường trực bởi các tai nạn hạt nhân. Khi xảy ra tai nạn hạt nhân, phóng xạ sẽ lan toàn tỉnh và quanh miền Trung. Dân chúng sẽ phải di tản. Môi trường sẽ bị ô nhiễm trầm trọng.
Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn cho biết, tất cả các tai nạn hạt nhân nghiêm trọng như Tchernobyl (Nga), Three Miles Island (Hoa Kỳ), Fukushima (Nhật) đều do sai lầm của con người. Cũng v́ vậy, khi Việt Nam chưa đủ chuyên gia, chưa đủ kỹ sư để xây dựng, khai thác, phát triển điện hạt nhân là vô cùng nguy hiểm.
Vị cựu giáo sư về điện và năng lượng hạt nhân ở Đại học Grenoble của Pháp, đồng thời là cựu cố vấn chiến lược cho Tập đoàn Điện của Pháp, cho rằng, nên đặt câu hỏi v́ sao Việt Nam không chịu thay đổi chiến lược phát triển điện hạt nhân. Đó là v́ vấn đề chính trị hay các con buôn ngoại quốc đang lợi dụng để bán các ḷ phản ứng tồn kho cho Việt Nam.
Ông Nhẫn nhấn mạnh, nếu một thảm họa như Tchernobyl hay Fukushima xảy ra, cả miền Trung sẽ bị phóng xạ bao trùm. Việt Nam bị chia cắt làm đôi. Du lịch, xuất cảng, kinh tế sẽ bị tê liệt trong chớp mắt. Hàng chục thế hệ bị đe dọa bởi chất thải phóng xạ.
Theo ông Nhẫn, v́ sự sống c̣n của đất nước, chế độ Hà Nội nên sớm tổ chức trưng cầu dân ư về kế hoạch phát triển điện hạt nhân mà ông khẳng định là “không kinh tế và vô cùng nguy hiểm cho đồng bào vô tội”. (G.Đ)
Nguoi-Viet
Qua BBC, một chuyên gia về điện hạt nhân, Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn, từng giảng dạy về điện và năng lượng hạt nhân ở Đại học Grenoble của Pháp, cựu cố vấn chiến lược cho Tập đoàn Điện của Pháp (EDF), vừa lên tiếng cảnh báo như thế.
<TABLE class=wysiwyg_dashes style="WIDTH: 100px" align=center> <TBODY> <TR class=wysiwyg_dashes _tr> <TD class=wysiwyg_dashes _td>http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=514260&stc=1&d=1378726111
Chuyên viên đo mức độ phóng xạ trên một chiếc xe buưt tại khu vực Fukushima, Nhật Bản, lúc cuối năm 2012, nơi xảy ra thảm họa điện hạt nhân sau vụ động đất và sóng thần làm cho nhà máy điện nguyên tử tại đây sụp đổ và tan chảy vào Tháng Hai trước đó. (H́nh: ITSUO INOUYE/AFP/Getty Images)
</TD></TR></TBODY></TABLE>
Theo ông Nhẫn, nếu vẫn bám vào kế hoạch phát trển điện hạt nhân, Việt Nam có thể sẽ phung phí hàng chục, hàng trăm tỷ đô la mà không mang lại lợi ích nào cho quốc gia, đă vậy c̣n tạo ra di họa cho hàng chục thế hệ con cháu v́ nguồn chất thải phóng xạ được vị giáo sư này mô tả là mối nguy ngàn đời.
Kể từ khi Việt Nam loan báo dự định đầu tư, phát triển các nhà máy điện hạt nhân, đă có rất nhiều chuyên gia cả trong lẫn ngoài Việt Nam cùng lên tiếng để ngăn cản. Đáp lại những cảnh báo về nguy hiểm khó lường, những thảm họa tương lai, mới đây, nhà cầm quyền tỉnh Ninh Thuận tổ chức cho dân chúng trong tỉnh, nơi sẽ xây dựng những nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, đi thăm viếng Ḷ nghiên cứu hạt nhân ở Đà Lạt.
Mặt khác, báo chí Việt Nam c̣n tổ chức phỏng vấn, dẫn lời một vài cá nhân, cả quyết “từ nay đến năm 2050, không ǵ thay thế được năng lượng hạt nhân”.
Trước những diễn biến đó, Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn nhận định, việc tổ chức cho dân chúng Ninh Thuận đi thăm Ḷ phản ứng hạt nhân ở Đà Lạt chỉ nhằm tuyên truyền chứ không phải giúp họ hiểu về mức độ nguy hiểm của phóng xạ. Ḷ nghiên cứu hạt nhân ở Đà Lạt chỉ có công suất 0.5 MW nhiệt, tức độ nguy hiểm thua xa ḷ điện hạt nhân ở Ninh Thuận với công suất 3000 MW nhiệt. Nhà cầm quyền đang thao túng dân chúng về thông tin.
Đối với nhận định, “từ nay đến 2050, không ǵ thay thế được điện hạt nhân”, Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn khẳng định đây là luận điệu sai sự thật. Chỉ trong năm nay, nhiều quốc gia trên thế giới đă đầu tư 250 tỷ đô-la vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là làm điện từ gió và mặt trời. Đức đang dẫn đầu về điện gió và điện mặt trời và chấp nhận vứt bỏ hàng trăm tỷ đô-la để loại trừ điện hạt nhân vào năm 2022. Đến 2050, Đan Mạch sẽ sử dụng 100% điện mặt trời.
Giáo sư Nhẫn cho rằng, các cuộc vận động nhằm đề cao vai tṛ của điện hạt nhân là “tuyên truyền láo”. Ngay vào lúc này, tại Pháp và châu Âu, điện gió trên đất liền đă cạnh tranh được với điện cổ điển và hạt nhân.
Hồi tháng 6 năm 2010, thủ tướng CSVN phê duyệt kế hoạch phát triển điện hạt nhân. Bất chấp những can gián v́ quá nhiều rủi ro và phí phạm công qũy, chế độ Hà Nội vẫn cả quyết, từ năm 2014 đến năm 2030, Việt Nam sẽ xây dựng 14 ḷ phản ứng hạt nhân ở miền Trung, trên địa bàn các tỉnh Ninh Thuận, Quảng Ngăi, B́nh Định, Phú Yên và Hà Tĩnh.
Theo Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn, nếu CSVN vẫn khăng khăng thực hiện kế hoạch phát triển điện hạt nhân, năm tỉnh miền Trung (Ninh Thuận, Quảng Ngăi, B́nh Định, Phú Yên và Hà Tĩnh) sẽ bị đe dọa thường trực bởi các tai nạn hạt nhân. Khi xảy ra tai nạn hạt nhân, phóng xạ sẽ lan toàn tỉnh và quanh miền Trung. Dân chúng sẽ phải di tản. Môi trường sẽ bị ô nhiễm trầm trọng.
Giáo sư Nguyễn Khắc Nhẫn cho biết, tất cả các tai nạn hạt nhân nghiêm trọng như Tchernobyl (Nga), Three Miles Island (Hoa Kỳ), Fukushima (Nhật) đều do sai lầm của con người. Cũng v́ vậy, khi Việt Nam chưa đủ chuyên gia, chưa đủ kỹ sư để xây dựng, khai thác, phát triển điện hạt nhân là vô cùng nguy hiểm.
Vị cựu giáo sư về điện và năng lượng hạt nhân ở Đại học Grenoble của Pháp, đồng thời là cựu cố vấn chiến lược cho Tập đoàn Điện của Pháp, cho rằng, nên đặt câu hỏi v́ sao Việt Nam không chịu thay đổi chiến lược phát triển điện hạt nhân. Đó là v́ vấn đề chính trị hay các con buôn ngoại quốc đang lợi dụng để bán các ḷ phản ứng tồn kho cho Việt Nam.
Ông Nhẫn nhấn mạnh, nếu một thảm họa như Tchernobyl hay Fukushima xảy ra, cả miền Trung sẽ bị phóng xạ bao trùm. Việt Nam bị chia cắt làm đôi. Du lịch, xuất cảng, kinh tế sẽ bị tê liệt trong chớp mắt. Hàng chục thế hệ bị đe dọa bởi chất thải phóng xạ.
Theo ông Nhẫn, v́ sự sống c̣n của đất nước, chế độ Hà Nội nên sớm tổ chức trưng cầu dân ư về kế hoạch phát triển điện hạt nhân mà ông khẳng định là “không kinh tế và vô cùng nguy hiểm cho đồng bào vô tội”. (G.Đ)
Nguoi-Viet