PDA

View Full Version : Ông Trương Đình Anh bán gần hết cổ phần tại FPT, thu 50 tỷ


megaup
10-15-2013, 12:39
Sau khi từ nhiệm một loạt chức vụ quan trọng tại FPT, cựu CEO của tập đoàn này tiếp tục thoái mạnh vốn. Hiện tại, ông Trương Đình Anh vẫn đang là Ủy viên HĐQT của FPT.



http://luyenchuong.com/forum/attachment.php?attachmentid=414984&stc=1&d=1381840734


Ủy viên HĐQT FPT, ông Trương Đình Anh.


Sáng nay (15/10), Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM (HSX) chính thức đăng tải báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Trương Đình Anh tại Công ty cổ phần FPT.


Theo đó, ông Trương Đình Anh đã thực hiện bán thành công 1.157.117 cổ phiếu FPT như đã đăng ký trước đó, đưa số cổ phiếu nắm giữ tại tập đoàn này chỉ còn 21.428 đơn vị.


Hoat động bán ra cổ phiếu FPT của ông Trương Đình Anh được thực hiện dưới phương thức giao dịch thỏa thuận từ ngày 23/9-8/10/2013. Theo quan sát của Dân trí, trong 3 phiên giao dịch ngày 4/10, 7/10 và 8/10, cổ phiếu FPT được thỏa thuận 1.099.117 cổ phiếu, đúng bằng số cổ phần mà ông Trương Đình Anh đã thoái ra.


Nếu đúng là ông Trương Đình Anh đã thực hiện bán trong 3 phiên này thì số tiền thu về được đạt gần 49 tỷ đồng.


Tuy nhiên, trước đó, từ 23/9 đến 27/9 (nằm trong thời gian đăng ký thoái vốn của ông Trương Đình Anh), trong 5 phiên liên tiếp, cũng đã có 1.498.838 cổ phần FPT được giao dịch bằng phương thức thỏa thuận.


Từ thời điểm đầu phiên 23/9 đến chốt phiên 8/10, cổ phiếu FPT đã tăng điểm từ 43.500 đồng lên 45.900 đồng, tương ứng tăng 5,5% giá trị. Thị giá FPT đến trưa 15/10 ở mức 45.000 đồng, tăng nhẹ 100 đồng so với đầu phiên.


Hiện tại, ông Trương Đình Anh đang là Ủy viên Hội đồng quản trị của FTP sau khi đã từ nhiệm một loạt các chức vụ quan trọng tại tập đoàn. Ông Trương Đình Anh là một trong những lãnh đạo gắn bó lâu năm với FPT. Gia nhập FPT từ 1993 đến nay, ông Trương Đình Anh (43 tuổi) đã có thâm niên 20 năm làm việc tại tập đoàn FPT.


Mai Chi

tcnt87
10-16-2013, 01:19
Thằng nào bán trước làm cha, thằng nào còn ôm cổ phiếu này thì vài tháng nửa sẻ là mớ giấy vụn, nhãy lầu tự xữ.