PDA

View Full Version : Mỹ âm thầm viện trợ 1.6 tỷ cho Pakistan, dù chính quyền Pakistan biết nơi trú ẩn của Osama Bin Laden


vuitoichat
10-20-2013, 12:30
Nhân sự kiện nóng này, bà Hillary Clinton cũng vừa tiết lộ chi tiết hấp dẫn là phó TT Bin Laden từng chống đối cuộc hành quân thần tốc để tiêu diệt Osama Bin Laden, trong lúc đó bà ủng hô cuộc hành quân này.

Một trong những vấn đề thời sự giữa Mỹ và thế giới mà người Mỹ quan tâm hiện nay là Hoa Kỳ âm thầm tháo khoán tất cả viện trợ (1.6 tỷ) cho Pakistan, dù rằng chính quyền Pakistan biết nơi trú ẩn của trùm khủng bố Osama Bin Laden trước khi ông ta bị giết.

Lư do của việc tháo khoán một cách âm thầm khoản viện trợ kinh tế và quân sự to lớn nói trên là v́ , theo lời các phụ tá của tổng thống và quốc hội, mối quan hệ giữa hai quốc gia đă cải thiện nhiều gần đây, các tuyến đường tiếp liệu của Mỹ và Nato đến Afghanistan qua lănh thổ Pakistan đă được khai thông, hai bên vừa tuyên bố “tái đối thoại chiến lược” sau một thời gian ngưng lại, và tân thủ tướng Pakistan là Nawaz Sharif sẽ lên đường sang Hoa Thịnh Đốn hội đàm với TT Obama vào tuần tới.

Dự tính của Hoa Kỳ là viện trợ rộng răi cho Pakistan trong việc giúp đỡ Pakistan chống khủng bố. Hoa Kỳ cho là hành động viện trợ nói trên là cần thiết v́ Hoa Kỳ chuẩn bị rút khỏi Afghanistan và muốn để lại tại đây một chính quyền ổn định.

Ngoài ra, viện trợ c̣n nhắm vào giúp đỡ lực lượng thi hành luật pháp ở nước này cũng như xây dựng đập nước trị giá nhiều tỷ nơi lănh thổ bị tranh chấp giữa hai quốc gia.
http://iyouphim.com/forum/attachment.php?attachmentid=247605&stc=1&d=1382272101
Hạ sát Osama Bin Laden ngay trong lănh thổ Pakistan mà Mỹ không cho Pakistan biết trước. Photo courtesy: The Inquisitr

Trong thời gian qua, mối quan hệ giữa Mỹ và Pakistan bị căng thẳng qua nhiều sự kiện, mà nổi bật nhất là cuộc hành quân thần tốc và gọn nhẹ trong việc hạ sát Osama Bin Laden ngay trong lănh thổ Pakistan tại thành phố Abbottabad vào tháng 5, 2011 mà Mỹ không cho Pakistan biết trước và không có sự đồng ư của Pakistan, và sau đó là việc oanh kích lầm khiến cho mấy chục binh sĩ Pakistan bị chết vào tháng 11, 2011, khiến cho Pakistan đóng lại tất cả các con đường tiếp liệu đến Afghanistan xuyên qua Pakistan, cho đến khi Pakistan nhận sự xin lỗi của Mỹ 7 tháng sau đó.

Nhân sự kiện nóng này, bà Hillary Clinton cũng vừa tiết lộ chi tiết hấp dẫn là phó TT Bin Laden từng chống đối cuộc hành quân thần tốc để tiêu diệt Osama Bin Laden, trong lúc đó bà ủng hô cuộc hành quân này.

Nhiều người trong Ngũ Giác Đài tin rằng chính phủ Pakistan biết rơ nơi ẩn nấu của Osama Bin Laden, v́ nơi ấy gần sát với học viện quân sự nổi tiếng của Pakistan. Chính TT Obama cũng từng công khai Osama Bin Laden sẽ tẩu thoát nếu chính quyền Pakistan được thông báo trước cuộc hành quân thần tốc để tiêu diệt Bin Laden.

Dù c̣n nhiều nghi ngại về sự tín nhiệm đối với Pakistan, thế nhưng quốc hội đă khai thông mọi bế tắc để chuyển viện trợ nói trên cho Pakistan vào đầu năm 2014 để nước này gia tăng khả năng quân sự, tiêu diệt khủng bố.

Trần Thị Sông Dinh
Cali Today News

duyle
10-20-2013, 13:51
Nhân sự kiện nóng này, bà Hillary Clinton cũng vừa tiết lộ chi tiết hấp dẫn là phó TT Bin Laden từng chống đối cuộc hành quân thần tốc để tiêu diệt Osama Bin Laden, trong lúc đó bà ủng hô cuộc hành quân này.

Wow, không ngờ tên trùm khủng bố mà cũng đă từng làm phó tổng thống nước Mỹ nữa sao? pótay.com báo vẹm luôn.

tụi vẹm trường sơn này ngu từ trong trứng ngu ra:nana::nana:

qthinh
10-20-2013, 18:22
bài này từ Cali Today News.
hhehehehehehe

ez4me
10-20-2013, 19:49
bài này từ Cali Today News.
hhehehehehehe

Cho xin cái source. Tổ cha cái thằng bố náo.

vui
10-20-2013, 21:34
DUNG CO TIEN MUA TIEN CUNG DUOC - CHANH PHU HOA KY SO 1

pauldta
10-21-2013, 04:50
̣̣Đọc đi đọc lại,chả hiểu mẹ gì !!!!!???

buibui
10-21-2013, 18:06
Mỹ mượn tiền dùm cho mấy nước này ...