PDA

View Full Version : Những Dân Cử Gốc Việt Tại Hoa Kỳ và sức mạnh của lá phiếu


vuitoichat
12-05-2013, 18:51
Bên cạnh đó, sự tham dự vào ḍng chính, tức các chức vụ dân cử, cũng đă bắt đầu có mặt. Tại Đức có Phó Thủ Tướng Philipp Rưsler gốc Việt. Riêng tại Hoa Kỳ cho đến hôm nay, năm 2013 chúng ta đă có khá nhiều thành phần trẻ tham dự vào các chức vụ dân cử như Dân biều cấp liên bang, tiểu bang, thành phố.

Sau 30 năm sống tại các nước tự do, nhất là tại Hoa Kỳ, cộng đồng người Việt đă ổn định đời sống, người Việt đă có những thành công nhiều mặt về thương mại tại các thành phố lớn có các khu phố Việt mang tên Little Sài G̣n như Little Sài G̣n Nam Cali, Little Sài G̣n San Jose, Little Sài G̣n Sacramento...v.v.; trong học đường có nhiều học sinh, sinh viên xuất sắc đỗ đạt thành tài làm giàu cho đất nước đang định cư.

Họ đă trở thành các khoa học gia về không gian, điện toán, kỹ thuật.

Bên cạnh đó, sự tham dự vào ḍng chính, tức các chức vụ dân cử, cũng đă bắt đầu có mặt. Tại Đức có Phó Thủ Tướng Philipp Rưsler gốc Việt. Riêng tại Hoa Kỳ cho đến hôm nay, năm 2013 chúng ta đă có khá nhiều thành phần trẻ tham dự vào các chức vụ dân cử như Dân biều cấp liên bang, tiểu bang, thành phố.

Dân biểu liên bang đă từng có Dân biểu Cao Quang Ánh năm (2009-2011), các vị dân cử cấp tiểu bang có Dân biểu Hubert Vơ ở Taxas, Dân biểu Trần Thái Văn ở California (2004-2008)...v.v. Ngoài ra c̣n có nhiều nghị viên các Hội đồng thành phố tại California như Nghị viên Diana Nguyễn, Tyler Diệp Miên Trường, Tạ Đức Trí, Andy Quách (Nam California), Madison Nguyễn (bắc California), Hằng Trần, 27 tuổi, nghị viên gốc Việt đầu tiên tại thành phố Morrow (Georgia), Richard Nguyễn (Houston), LS Nguyễn Toàn (Dan Nguyen) - Nghị viên của Hội Đồng Thành phố Bankstown (Úc), Trần Nhân Nghị viên Hội Đồng Thành phố Fairfield (Úc), Cô Lê Trang Đài (Dai Le) Nghị viên Hội Đồng Thành phố Fairfield (Úc), Ông Lư Tân Kiên (Kien Ly) - Nghị viên Hội Đồng Thành phố Fairfield (Úc)... và c̣n nhiều nữa những thanh niên trẻ đă tham dự và ḍng chính chính tại các địa phương trong các chức vụ Ủy Viên Giáo Dục tại các học khu như: LS Nguyễn Quốc Lân, Andrew Nguyễn (Nam California), Lê Thị Cẩm Vân, Nguyễn Lân, Bửu Thái (Bắc California).
http://younhac.com/forum/attachment.php?attachmentid=92764&stc=1&d=1386269328
Ông Michael Vơ (trái), đứng cạnh vợ, tuyên thệ nhậm chức thị trưởng Fountain Valley.
(H́nh: Linh Nguyễn/Người Việt)
Trong số đó có những nghị viên bước lên vị trí lănh đạo, tức Thị trưởng hoặc Phó thị trưởng, như: Tạ Đức Trí - thị trưởng Westminster, Michael Vơ Đức Minh - thị trưởng Fountain Valley, Madison Nguyễn - phó thị trưỏng San Jose.

Trong ngày thứ hai 2/12/2013 vừa qua, Phó Thị Trưởng Michael Vơ Đức Minh vừa tuyên thệ nhậm chức thị trưởng thành phố Fountain Valley lúc 6:00pm.

Sau lễ tuyên thệ, tân Thị Trưởng Michael Vơ Đức Minh ngỏ lời cám ơn các nghị viên Hội Đồng Thành Phố, cựu Thị Trưởng Larry Crandall, các vị dân cử hiện hiện diện, cư dân tham dự, và song thân của ông.

Sau đó các vị dân cử tham dự lên chúc mừng có Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, Dân Biểu Travis Allen, Dân Biểu Alan Mansoor, Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, Nghị viên Sergio Contreras, Nghị viên Diana Carey.

Thị Trưởng Michael Vơ Đức Minh, trong lời phát biểu ông nói: “Tôi rất hănh diện là một nghị viên không sanh ra tại Hoa Kỳ, nhưng được các đồng viện tín nhiệm bầu vào chức vụ thị trưởng.” Sau đó ông nói thêm “Tôi muốn cám ơn cha mẹ tôi, các con tôi và Catherine, người vợ từng chịu đựng và hỗ trợ tôi suốt 22 năm. Tôi sẽ lạc đường nếu không có em”. (theo báo Người Việt)
http://iyouphim.com/forum/attachment.php?attachmentid=255383&stc=1&d=1386269305
Thị trưởng Tạ Đức Trí. (H́nh: Linh Nguyễn/Người Việt)
Tưởng cũng nên biết thêm, Fountain Valley một thành phố với dân số 60,000 người, là ngoại ô của Little Saigon.

Tại Fountain Valley, chức vụ TT không phải do dân bầu cử trực tiếp, mà do các nghị viên trong HĐTP bầu chọn. TT Michael Vơ cho biết “Sau ba năm làm việc với chức vụ nghị viên và phó thị trưởng, NVHội Đồng Thành Phố nhận xét khả năng của tôi phù hợp với quyền lợi của thành phố nên họ bầu cho tôi.”

Theo báo Người Việt đưa tin, Thị Trưởng Michael Vơ tranh cử nghị viên Fountain Valley lần đầu năm 2010, với nhiệm kỳ bốn năm. Khi đắc cử, ông từ chối không nhận tiền lương và tặng toàn bộ số tiền ấy cho các tổ chức bất vụ lợi. Ông là chủ nhân Little Saigon Traffic School tại Westminster từ năm 1989, và là chuyên viên bán bảo hiểm cho hăng AGLA. Ông có chương tŕnh phát thanh “Lưu Thông An Toàn và Bảo Hiểm Giá Trị Của Đời Sống” trên làn sóng 1480 AM của đài Little Saigon Radio gần hai thập niên qua để phục vụ nhu cầu của đồng hương tại Little Saigon. Ông Michael Vơ và vợ luôn có mặt trong những sinh hoạt xă hội và từ thiện trong cộng đồng.
http://younhac.com/forum/attachment.php?attachmentid=92765&stc=1&d=1386269428
Tân nghị viên Richard Nguyễn, với chiến tích hạ đẹp Hoàng Duy Hùng.
Đông đảo cư dân Fountain Valley đến chia vui cùng Tân Thị Trưởng. Theo sự ghi nhận của báo Người Việt, Tân Thị Trưởng đă phát biểu: “Tôi muốn cho người bản xứ thấy rằng chúng ta không phải chỉ phục vụ riêng cộng đồng người Mỹ gốc Việt mà chúng ta c̣n không bỏ lỡ cơ hội đóng góp vào cộng đồng ḍng chính. Tôi muốn tạo một gương sáng cho thế hệ trẻ mai sau.”

Trước đó vào năm 2012 một NV tại thành phố Wesminster, Ông Tạ Đức Trí, cũng đă được dân bầu vào chức vụ Thị Trưởng. Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, trong dịp nầy ông Tạ Đức Trí nói: “Tôi cảm thấy rất vinh dự v́ được đồng hương và cử tri bỏ phiếu ủng hộ, cũng như có được sự giúp đỡ của rất nhiều thiện nguyện viên.” “Sau 37 năm có mặt ở đây, sự kiện này cho thấy sức mạnh và sự phát triển của cộng đồng tị nạn Việt Nam, được thể hiện qua lá phiếu trong ngày 6/11/2012 vừa qua.”

Tại Houton, Texas, trong kỳ bầu cử Hội Đồng Thành Phố vào tháng 11/2013 vừa qua, Nghị viên đương nhiệm Hoàng Duy Hùng (Al Hoàng) đă thất cử trước một ứng cử viên người Việt là Richard Nguyễn với sự chênh lệch 200 phiếu, nhiều nhận định cho rằng đó là số phiếu của người Mỹ gốc Việt.

Qua các cuộc bầu cử tại các thành phố cho thấy càng ngày sự tham gia bầu cử và ứng cử của người Mỹ gốc Việt đă có sức mạnh của lá phiếu Việt. Lá phiếu của người Việt Nam có thể làm nghiêng lệch kết quà bầu cử. Tại San Jose cũng đă từng chứng tỏ điều đó trong nhiều cuộc bầu cử vừa qua.

Cho đến bây giờ, ḷng dân Việt tại Hoa Kỳ (nói riêng) và tại các quốc gia có người Việt định cư (nói chung) vẫn c̣n hướng về chế độ tự do dân chủ của Việt Nam Cộng Hoà, và công cuộc đấu tranh chống lại độc tài cộng sản vẫn là mối ưu tư hàng đầu, (mặc dù hàng năm cộng đồng Việt Nam khắp nơi gửi về VN hàng chục tỷ đô la.) Đi ngược lại nguyện vọng đó các ứng cử viên gốc Việt có thể thất bại.

Lê B́nh
Cali Today News