PDA

View Full Version : Lộ mặt tàu hộ vệ mới Type 057 Trung Quốc


johnnydan9
03-14-2014, 16:02
Gần đây, trang mạng quân sự Sina đã đăng tải hình ảnh thiết kế tàu hộ vệ tên lửa Type 057 tương lai của Hải quân Trung Quốc.
Theo trang mạng này, công tác thiết kế tàu hộ vệ tên lửa thế hệ 4 Type 057 của Trung Quốc đã kết thúc, tiêu chí thiết kế tổng thể đã khép lại.
Căn cứ vào kế hoạch phát triển trang thiết bị hải quân, tàu hộ vệ tên lửa này sẽ được khởi động đóng vào cuối năm 2014, đầu năm 2015. Dự kiến, khoảng 20 tàu Type 057 sẽ được đóng liên tục từ đây tới năm 2025.
Cùng thời điểm, 24 tàu hộ vệ tên lửa Type 054A sẽ hoàn thành toàn bộ quá trình đóng, 5 đến 6 tàu cuối cùng cũng sẽ được bàn giao cho Hải quân Trung Quốc vào trước năm 2017.
<center><table class="contentimg" style="text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=586589&stc=1&d=1394812893</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Ảnh đồ họa tàu hộ vệ (hoặc là khu trục) Type 057.
</td> </tr> </tbody> </table></center>

Theo thông tin tiết lộ trước đó, Type 057 có lượng giãn nước khoảng 4.500 tấn. Tuy nhiên, mạng Sina lại đưa ra con số lượng giãn nước 6.500 tấn, dài 162m. Với kích cỡ này, Type 057 phải là tàu khu trục, không phải là tàu hộ vệ tên lửa.
Quan sát hình ảnh được mạng Sina công bố thì Type 057 thiết kế tối ưu cho tàng hình. Về thiết kế radar, thay vì tích hợp mạng anten vào thượng tầng như cách bố trí trên Type 052C/D thì Type 057 đưa mạng anten lên đỉnh cột buồm. Cách bố trí radar như vậy khá giống với phương án mà Ấn Độ áp dụng cho siêu hạm INS Kolkata.
Tàu được trang bị hệ thống động cơ tuốc bin phí và diesel cho pháp đạt tốc độ 30 hải lý/h.
<center><table style="text-align: center;" class="contentimg"> <tbody> <tr> <td>http://luyenchuong.com/forum/attachment.php?attachmentid=456381&stc=1&d=1394812900</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Type 057 dùng hệ thống radar mạng phố bố trí trên đỉnh cột buồm chính.
</td> </tr> </tbody> </table></center>

Về mặt hỏa lực, Type 057 dùng kiểu tháp pháo chính 130mm giống với loại được dùng trên Type 052D có thể bắn đạn tự dẫn vệ tinh; 2 bệ pháo tự động 30; một bệ phóng tên lửa phòng không tầm thấp HQ-10 (24 đạn); 64 ống phóng thẳng đứng tên lửa HHQ-9; 8 tên lửa hành trình chống tàu tầm xa (có thể dùng loại YJ-62 hoặc mẫu mới hơn) và hệ thống phóng ngư lôi, hệ thống mồi bẫy đối phó ngư lôi, mồi bẫy nhiệt…
Theo hình ảnh được công bố thì sân đáp trực thăng (có nhà chứa – hangar) ở đuôi tàu ngoài trực thăng lớn còn mang được 2 trực thăng không người lái.
<center><table class="contentimg" style="text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>http://iyouphim.com/forum/attachment.php?attachmentid=275361&stc=1&d=1394812903</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Type 057 có thể chở được 2 trực thăng không người lái và một trực thăng tuần tra chống ngầm.
</td> </tr> </tbody> </table></center>

Bằng Hữu