PDA

View Full Version : 8.000 cựu lính Ukriane ở Crimea muốn làm công dân Nga


johnnydan9
04-04-2014, 15:49
Bộ trưởng Quốc pḥng Sergei Shoigu bất ngờ tiết lộ, hơn 8.000 cựu quân nhân Ukraine từng đồn trú ở Crimea đă nộp đơn xin cấp hộ chiếu Nga. “Hơn 8.000 cựu quân nhân Ukraine này đă nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu Nga”, Bộ trưởng Shoigu phát biểu trong phiên họp bất thường của Hội đồng bộ trưởng hôm thứ 5 (3/4).
Ngoài ra, ông Shoigu c̣n cung cấp thêm thông tin liên quan tới việc trao nhiệm vụ công tác cho số cựu quân nhân đă từng đồn trú ở Crimea. Theo ông, hầu hết họ đều khẳng định sẵn sàng gia nhập Lực lượng vũ trang Nga. Đáp lại các yêu cầu khẩn thiết trên, các chỉ huy của Nga quyết định cho họ cơ hội.
<center><table style="text-align: center;" class="contentimg"> <tbody> <tr> <td>http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=595404&stc=1&d=1396626522</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ảnh minh họa.
</td> </tr> </tbody> </table></center>

“Khoảng 3.000 cựu binh sĩ Ukraine này đă nhận nhiệm vụ mới. Tuy nhiên, trước mắt, điều quan trọng đối với chúng ta đó là cố gắng tạo điều kiện thích hợp nhất trong thời gian sớm nhất để họ gia nhập vào lực lượng quân đội chúng ta”, ông nói.
Trong khi đó, tập đoàn khí đốt hàng đầu của Nga Gazprom đă yêu cầu Tập đoàn Naftogaz ngay lập tức trả khoản nợ khí đốt trị giá 2,2 tỷ USD. Động thái này được cho là hành động đáp trả mới nhất nhằm của chính quyền Moscow nhằm vào Ukraine sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea.
Cùng với việc hối thúc trả nợ, tập đoàn Nga này c̣n thông báo nâng giá bán khí đốt lên 70% cho phía Ukraine. Đây là lần tăng giá thứ hai trong một thời gian ngắn kể từ khi mối quan hệ Nga-Ukraine bị rạn nứt do vấn đề Crimea.
Tuy nhiên, Bộ trưởng năng lượng Ukraine Yuri Prodan cho hay, ông đă đàm phán với Gazprom nhằm xin gia hạn thời gian trả nợ. Ông coi hành động này của Nga mang đậm tính chất chính trị trong đó.

Thanh Nga (theo Itar Tass)