Log in

View Full Version : IMF: Suy thoái Trung Quốc là rào cản cho tăng trưởng của thị trường mới nổi


megaup
04-04-2014, 17:20
Các thị trường mới nổi đang ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc và có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi suy thoái của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Trong bài báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu (WEO), IMF cho biết: “Nếu Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng chậm hơn thì, ít nhất tạm thời, sẽ kéo theo sự suy thoái của nhiều nền kinh tế mới nổi khác”.
Những biến động thị trường vào giữa năm 2013 khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiến hành cắt giảm chương trình mua trái phiếu cũng cho thấy rằng, các thị trường mới nổi sẽ bị ảnh hưởng nếu việc tiếp cận nguồn vốn nước ngoài ngày càng khó khăn hơn.
http://intermati.com/megaup/megaup/04042014/19-1.jpg
IMF nói: “Các thị trường mới nổi đang phải đối mặt với một môi trường tăng trưởng ngày càng phức tạp hơn so với thời kỳ trước khủng hoảng. Áp lực tài chính từ bên ngoài gia tăng trong khi tăng trưởng kinh tế không có dấu hiệu cải thiện sẽ gây tổn hại đến sự phát triển của khối thị trường này”.
Giới đầu tư đã rút vốn ra khỏi một số nước như Brazil, Ấn Độ, Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Chủ tịch Fed đương thời khi ấy là Ben S.Bernanke cho biết, Fed có thể sẽ bắt đầu cắt giảm chương trình mua trái phiếu.
Suy thoái kinh tế gần đây của Trung Quốc chiếm khoảng 1/4 suy thoái 2% điểm trong tăng trưởng trung bình của khối các nước mới nổi kể từ năm 2012.
Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng là 7,5% trong năm 2014 sau khi tăng trưởng đạt 7,7% trong giai đoạn 2012 – 2013 và 9,3% trong năm 2011.
Trong khi đó, IMF dự báo rằng, kinh tế toàn cầu sẽ không có nhiều cải thiện trong năm 2014 và 2015 sau khi tăng trưởng chỉ 3% vào năm ngoái.
Trong Dự báo công bố vào tháng 1/2014, IMF ước tính tăng trưởng tại các nước đang phát triển sẽ tăng lên 5,1% trong năm 2014 so với 4,7% trong năm 2013.
IMF cũng dự báo lãi suất trên toàn cầu điều chỉnh theo lạm phát sẽ tăng ở mức vừa phải trong trung hạn do tỷ lệ nợ ở các nước tiên tiến tăng cao trong khi giảm xuống ở các thị trường mới nổi.
Theo Gafin