PinaColada
06-04-2014, 01:47
Những thông tin hữu ích dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về bệnh hôi nách và phương pháp điều trị hiệu quả.
Hôi nách là chứng bệnh thường gặp ở nhiều người và không còn xa lạ với bất kì ai. Thế nhưng không phải ai cũng có hiểu biết chính xác về căn bệnh này. Những thông tin hữu ích sau đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về bệnh hôi nách và những phương pháp điều trị hiệu quả trên thế giới hiện nay.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=620670&stc=1&d=1401846395
Bệnh hôi nách - những thông tin có thể bạn chưa biết?
1. 1% dân số mắc bệnh hôi nách:
Nếu chẳng may bạn có bị căn bệnh hôi nách thì cũng đừng quá mặc cảm vì có đến 1% số người trên thế giới cũng đang gặp phải những rắc rối như bạn.
2. Bệnh hôi nách biến đổi theo tuổi tác:
Bệnh hôi nách thường giảm bớt và biến mất ở tuổi già. Giai đoạn thanh thiếu niên do hoocmone giới tính và quá trình phát triển của cơ thể các vì thế các tuyến mồ hôi phát triển mạnh đồng thời cũng khiến mùi hôi trở nên rõ rệt hơn. Trong khi đó, ở người cao tuổi, quá trình lão hóa khiến các tuyến nội tiết teo lại, hoạt động kém hiệu quả hơn là lý do bệnh hôi nách giảm bớt khi tuổi già.
3. Hôi nách biến đổi theo mùa:
Bệnh hôi nách thường xuất hiện hay có dấu hiệu nặng hơn vào mùa hè. Bởi vào mùa này, mô hôi được tiết ra nhiều hơn. Vì vậy một số người bi hôi nách nhẹ vào mùa đông không phát hiện ra mình bị hôi nách.
4. Bệnh hôi nách có tính di truyền
Khoa học đã chứng minh bệnh hôi nách có tính di truyền. Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc bệnh hôi nách ở những người có cả bố hoặc mẹ là 80% và 1 trong 2 người mắc bệnh hôi nách là 50%. Nguyên nhân là do yếu tố di truyền trong sự phát triển của các tuyến nội tiết.
5. Hôi nách không phải là bệnh có thể lây lan
Nếu bạn đang lo sợ bị lây hôi nách từ những người xung quanh mình thì hãy từ bỏ suy nghĩ đó đi nhé. Thực tế, khoa học chứng minh hôi nách không phải là bệnh truyền nhiễm vì thế mà nó hoàn toàn không có khả năng lây lan.
6. Thực phẩm có tác động đến tình trạng của bệnh hôi nách
Hút thuốc là, uống rượu, chất kích thích sẽ làm cho bệnh hôi nách nặng thêm. Người mắc bệnh hôi nách nên ăn nhiều rau quả, bí, mướp đắng, đậu đỏ… thực phẩm thanh đạm, ít ăn đồ ăn có tính kích thích cao như hành tỏi, ớt, mù tạt. Điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý, cũng là phương pháp hỗ trợ hiệu quả việc giảm mùi hôi khó chịu.
Theo hn.24h.com.vn
Hôi nách là chứng bệnh thường gặp ở nhiều người và không còn xa lạ với bất kì ai. Thế nhưng không phải ai cũng có hiểu biết chính xác về căn bệnh này. Những thông tin hữu ích sau đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về bệnh hôi nách và những phương pháp điều trị hiệu quả trên thế giới hiện nay.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=620670&stc=1&d=1401846395
Bệnh hôi nách - những thông tin có thể bạn chưa biết?
1. 1% dân số mắc bệnh hôi nách:
Nếu chẳng may bạn có bị căn bệnh hôi nách thì cũng đừng quá mặc cảm vì có đến 1% số người trên thế giới cũng đang gặp phải những rắc rối như bạn.
2. Bệnh hôi nách biến đổi theo tuổi tác:
Bệnh hôi nách thường giảm bớt và biến mất ở tuổi già. Giai đoạn thanh thiếu niên do hoocmone giới tính và quá trình phát triển của cơ thể các vì thế các tuyến mồ hôi phát triển mạnh đồng thời cũng khiến mùi hôi trở nên rõ rệt hơn. Trong khi đó, ở người cao tuổi, quá trình lão hóa khiến các tuyến nội tiết teo lại, hoạt động kém hiệu quả hơn là lý do bệnh hôi nách giảm bớt khi tuổi già.
3. Hôi nách biến đổi theo mùa:
Bệnh hôi nách thường xuất hiện hay có dấu hiệu nặng hơn vào mùa hè. Bởi vào mùa này, mô hôi được tiết ra nhiều hơn. Vì vậy một số người bi hôi nách nhẹ vào mùa đông không phát hiện ra mình bị hôi nách.
4. Bệnh hôi nách có tính di truyền
Khoa học đã chứng minh bệnh hôi nách có tính di truyền. Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mắc bệnh hôi nách ở những người có cả bố hoặc mẹ là 80% và 1 trong 2 người mắc bệnh hôi nách là 50%. Nguyên nhân là do yếu tố di truyền trong sự phát triển của các tuyến nội tiết.
5. Hôi nách không phải là bệnh có thể lây lan
Nếu bạn đang lo sợ bị lây hôi nách từ những người xung quanh mình thì hãy từ bỏ suy nghĩ đó đi nhé. Thực tế, khoa học chứng minh hôi nách không phải là bệnh truyền nhiễm vì thế mà nó hoàn toàn không có khả năng lây lan.
6. Thực phẩm có tác động đến tình trạng của bệnh hôi nách
Hút thuốc là, uống rượu, chất kích thích sẽ làm cho bệnh hôi nách nặng thêm. Người mắc bệnh hôi nách nên ăn nhiều rau quả, bí, mướp đắng, đậu đỏ… thực phẩm thanh đạm, ít ăn đồ ăn có tính kích thích cao như hành tỏi, ớt, mù tạt. Điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý, cũng là phương pháp hỗ trợ hiệu quả việc giảm mùi hôi khó chịu.
Theo hn.24h.com.vn