PDA

View Full Version : Tàu cá Hải Phòng thoát hiểm ngoạn mục trước 'đòn' độc ác của tàu Trung Quốc


Hanna
06-10-2014, 20:59
Hơn 2 giờ quần thảo với 7 cú đâm trực diện, chiếc tàu cá vỏ gỗ tưởng chừng bị đắm nhưng đã thoát khỏi tàu Trung Quốc trong tích tắc.

<table style="width:345px;height:673px" align="center"> <tbody> <tr> <td> http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=623306&stc=1&d=1402433858
Ông Quang chưa hết bàng hoàng khi con tàu của mình bị tàu Trung Quốc tấn công
</td> </tr> <tr> <td> http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=623305&stc=1&d=1402433858
Mạn thuyền bên phải bị vỡ nát sau những cú đâm trực diện của tàu Trung Quốc
</td> </tr> </tbody> </table> Trưa 10.6, PV Thanh Niên Online có mặt tại cảng cá Mắt Rồng (xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) để chụp lại những hình ảnh về chiếc tàu đánh cá mang số hiệu HP 90258 TS bị tàu Trung Quốc tấn công đang neo đậu tại đây.
Mạn thuyền bên phải bị đâm vỡ nứt toác một vệt dài, khoảng 15 bóng đèn cao áp dùng để câu mực bị vỡ.
Thuyền trưởng Nguyễn Đức Quang, 39 tuổi, trú xã Lập Lễ, chưa hết bàng hoàng khi bị tàu Trung Quốc tấn công vào sáng 6.6.
“Khoảng 8 giờ 45 phút, tôi và 4 anh em khác neo tàu ở vùng biển cách đảo Cô Tô (Quảng Ninh) khoảng 30 hải lý để nghỉ ngơi thì phát hiện một tàu vỏ sắt rất lớn tiến lại gần. Chiếc tàu này sơn màu trắng, treo cờ Trung Quốc, cabin 2 tầng màu trắng. Trên tàu có trên 20 người, mặc quần áo rằn ri, tay ra hiệu tấn công chúng tôi”, ông Quang nhớ lại.
Những người trên tàu của ông Quang nhìn thấy chữ Trung Quốc và dòng chữ tiếng Anh là “China Guard Type” mang số hiệu 45024.
Không bật loa hoặc phát tín hiệu khác để thông báo, tàu Trung Quốc tháo bạt, chĩa nòng súng về phía tàu cá của ông Quang. Ngay lập tức chúng phun vòi rồng xối xả vào tàu cá, rồi ném chai lọ, dùng sào gắn đinh đập vào dàn bóng điện cao áp phía trên dùng để câu mực ban đêm.
Ông Quang cho biết, các thuyền viên lúc này rất lo lắng tàu bị chìm. Nước tràn vào khoang máy, làm ướt hết hệ thống điện.
“Khi cận kề cái chết chúng tôi nghĩ phải chạy thoát thân, làm mọi cách không được để tàu đắm. Tôi điều khiển cho tàu chạy hết tốc lực hướng về đảo Cô Tô”.
Tàu Trung Quốc chạy vòng quanh tàu của ông Quang, đâm trực diện vào mạn thuyền. Theo ông Quang, tàu của ông phải hứng chịu liên tiếp 7 nhát.
Do tàu chỉ có trọng tải 20 tấn với công suất tối đa 7 hải lý/giờ nên ông Quang phải cho tàu chạy vòng tròn để tránh những cú đâm của tàu Trung Quốc. Sau hơn 2 giờ quần thảo, tàu cá của ông Quang mới chạy thoát khỏi tàu Trung Quốc hung hãn này.
Tới 18 giờ 45 phút cùng ngày, ông Quang thông báo vụ việc cho Đồn Biên phòng 16, đảo Cô Tô, Quảng Ninh.
Vụ việc gây thiệt hại cả trăm triệu đồng, khiến 3 người trên tàu bị thương nhẹ.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Quang cho biết đang chuẩn bị sửa chữa lại tàu để tiếp tục vươn khơi.

vnn