Hanna
06-11-2014, 20:36
Ly hôn không phải là kết thúc.
Divorce is not the end, it's a new beginning.
Mình là khán giả, những gì mình nghe chỉ từ một phía và báo chí mà thôi. Một tờ giấy trắng cũng có hai mặt. Đừng nghe những gì họ nói mà hãy nhìn vào hành động của họ. Trong một cuộc chia tay không phải chỉ có hai người đau khổ, gia đình đôi bên, con cái là những nạn nhân của những cuộc chia tay. Nếu gia đình đôi bên điều ủng hộ cuộc chia tay vì không ai muốn thấy con mình sống trong một hôn nhân không hạnh phúc, điều đó nói lên điều gì? Người vợ hoặc người chồng đã không làm hết bốn phận để đưa đến sự rạn nứt cho đến khi không cứu được nữa đành phải chia tay.
http://intermati.com/hanna/2014/06m/11d/120.jpg
http://intermati.com/hanna/2014/06m/11d/121.jpg
http://intermati.com/hanna/2014/06m/11d/122.jpg
http://intermati.com/hanna/2014/06m/11d/123.jpg
Khi đồng nghiệp và bạn bè thân không lên án họ có nghĩa họ ủng hộ quyết định đó, khán giả không nắm bắt hết câu chuyện nên thường lên án một bên nhất là khi thấy bên kia đang hạnh phúc. Có những cuộc chia tay đôi bên đắng cai, hận thù nhau, nhưng cũng có những cuộc chia tay ôn hòa vì họ không cảm thấy bị lừa gạt, dối trá, phản bội vv.. Họ chấp nhận mình không mang được hạnh phúc đến cho nhau thì hãy để cho người khác làm điều đó, nhưng mình nên ứng sử ôn hòa, có văn hóa để không ảnh hưởng đến các con.
Tuy biết rằng ca nghệ sĩ là người của công chúng nhưng họ không phải là thánh, họ cũng chỉ là người và có cái tài đặc biệt là mang tiếng hát lời ca đến cho đời, đồng thời nuôi sống gia đình và bản thân họ. Khi chồng hoặc vợ làm nhiều tiền hơn (the bread maker) thì dĩ nhiên người kia ở nhà trong nuôi con là chuyện bình thường, không phải chỉ có gia đình Việt Nam, Hollywood cũng thế mà thôi. Đó không gọi là hy sinh mà nên gọi là chia đồng công việc, nếu không trung bình tiền mướn người trong một đứa con ở Mỹ mỗi tháng từ $1500- $2000 USD.
Còn nếu nói đến hy sinh sự nghiệp thì chỉ áp dụng khi người chồng hoặc vợ đã có sự nghiệp vững chắc, to lớn trước khi bước vào hôn nhân thì còn có thể nói hy sinh, còn nếu sự nghiệp của người vợ hay chồng đã không còn ở đỉnh vinh hoa nữa thì chuyện bước về hậu trường để lo việc gia đình, con cái là chuyện thường tình thôi. Chuyện này xảy ra mỗi ngày với mọi gia đình tại Mỹ thì tại sao mọi người cứ ngạc nhiên? Người đi làm ra tiền để nuôi cả gia đình bị rất nhiều áp lực vì bình thường gia đình sẽ có hai nguồn thu nhập khi chồng vợ điều làm việc, khi chỉ có người vợ hoặc người chồng là nguồn thu nhập chính thì người đó phải làm việc cật lực vì họ là nguồn thu nhập duy nhất cho gia đình.
FB
Divorce is not the end, it's a new beginning.
Mình là khán giả, những gì mình nghe chỉ từ một phía và báo chí mà thôi. Một tờ giấy trắng cũng có hai mặt. Đừng nghe những gì họ nói mà hãy nhìn vào hành động của họ. Trong một cuộc chia tay không phải chỉ có hai người đau khổ, gia đình đôi bên, con cái là những nạn nhân của những cuộc chia tay. Nếu gia đình đôi bên điều ủng hộ cuộc chia tay vì không ai muốn thấy con mình sống trong một hôn nhân không hạnh phúc, điều đó nói lên điều gì? Người vợ hoặc người chồng đã không làm hết bốn phận để đưa đến sự rạn nứt cho đến khi không cứu được nữa đành phải chia tay.
http://intermati.com/hanna/2014/06m/11d/120.jpg
http://intermati.com/hanna/2014/06m/11d/121.jpg
http://intermati.com/hanna/2014/06m/11d/122.jpg
http://intermati.com/hanna/2014/06m/11d/123.jpg
Khi đồng nghiệp và bạn bè thân không lên án họ có nghĩa họ ủng hộ quyết định đó, khán giả không nắm bắt hết câu chuyện nên thường lên án một bên nhất là khi thấy bên kia đang hạnh phúc. Có những cuộc chia tay đôi bên đắng cai, hận thù nhau, nhưng cũng có những cuộc chia tay ôn hòa vì họ không cảm thấy bị lừa gạt, dối trá, phản bội vv.. Họ chấp nhận mình không mang được hạnh phúc đến cho nhau thì hãy để cho người khác làm điều đó, nhưng mình nên ứng sử ôn hòa, có văn hóa để không ảnh hưởng đến các con.
Tuy biết rằng ca nghệ sĩ là người của công chúng nhưng họ không phải là thánh, họ cũng chỉ là người và có cái tài đặc biệt là mang tiếng hát lời ca đến cho đời, đồng thời nuôi sống gia đình và bản thân họ. Khi chồng hoặc vợ làm nhiều tiền hơn (the bread maker) thì dĩ nhiên người kia ở nhà trong nuôi con là chuyện bình thường, không phải chỉ có gia đình Việt Nam, Hollywood cũng thế mà thôi. Đó không gọi là hy sinh mà nên gọi là chia đồng công việc, nếu không trung bình tiền mướn người trong một đứa con ở Mỹ mỗi tháng từ $1500- $2000 USD.
Còn nếu nói đến hy sinh sự nghiệp thì chỉ áp dụng khi người chồng hoặc vợ đã có sự nghiệp vững chắc, to lớn trước khi bước vào hôn nhân thì còn có thể nói hy sinh, còn nếu sự nghiệp của người vợ hay chồng đã không còn ở đỉnh vinh hoa nữa thì chuyện bước về hậu trường để lo việc gia đình, con cái là chuyện thường tình thôi. Chuyện này xảy ra mỗi ngày với mọi gia đình tại Mỹ thì tại sao mọi người cứ ngạc nhiên? Người đi làm ra tiền để nuôi cả gia đình bị rất nhiều áp lực vì bình thường gia đình sẽ có hai nguồn thu nhập khi chồng vợ điều làm việc, khi chỉ có người vợ hoặc người chồng là nguồn thu nhập chính thì người đó phải làm việc cật lực vì họ là nguồn thu nhập duy nhất cho gia đình.
FB