Hanna
07-14-2014, 19:29
Lá Thư từ Đức Quốc
Đức Vô Địch Túc Cầu Thế Giới 2014, đoạt huy chương Vàng.
(Trận chung kết Đức đã thắng Argentina 1:0 trong giờ đá thêm)
Lời mở đầu: Mùa World Cup 2014 chấm dứt !. Quý độc giả và chúng tôi trong tháng qua đã cùng xem các trận tranh tài và người viết đã "xí xọn" tóm lược với khả năng hạn hẹp hầu hết các trận đấu từ vòng loại cho đến trận cuối cùng trước khi làm lễ bế mạc World Cup 2014.
Hôm nay xin giới thiệu bài tường thuật về trận chung kết World Cup 2014 giữa hai đội tuyển Đức và Á Căn Đình. Vì tính chất liên lục của nó nên bài viết tương đối dài, hơn 4 trang. Chắc chắc khi tường thuật, tóm lược không tránh khỏi sơ sót khi gõ, viết hay là "nhận định, phê bình" chưa chuẩn thì mong tất cả thông cảm, lượng thứ cho!
Sau hết, xin chúc quý đọc giả sức khỏe và hy vọng có dịp sẽ trở lại cùng quý vị trong những giải thể thao lớn diễn ra trong tương lai. Trân trọng (LNC).
* * *
Ngày 13.07.2014, như chúng ta biết thì 2 đội tuyển Đức và Argentina tranh tài với nhau, trận "chung kết", giữa hai đội thắng vòng bán kết xem đội nào chiếm chức Vô Địch Túc Cầu Thế Giới 2014. Trận đấu điễn ra lúc 21 giờ MESZ và kết thúc hơi trễ, qua sáng hôm sau mới thật sự chấm dứt nên bây giờ tôi mới tóm lược được. Mong quý độc giả hoan hỷ!.
Trước khi thật sự so tài với nhau thì hai bên đã khai thác chiến tranh tâm lý rồi . Nhất là giới chuyên gia, truyền thông và mê đá banh đã phân tích, đưa ra những bình luận, dự đoán dựa vào những lần hai đội đã từng gặp gỡ trên sân cỏ trong quá khứ. Riêng người viết cũng đã góp thiển ý qua bài : "Lý do tại sao Đức có thể trở thành nhà vô địch túc cầu thế giới 2014. Có phải chính trị ảnh hưởng đế thễ thao Đức ?".
Và để quý độc giả tiện so sánh, tôi ghi ra đây vài chi tiết liên quan đến hai đội tuyển Đức và Argentina.
World Cup - Trận đấu GER-ARG: Ai thắng trận đấu tay đôi đời đời?
Đức hay Argentina - ai sẽ là nhà vô địch thế giới? Cả hai đội tỏ ra rất tự tin trước khi trận chung kết diễn ra tại Rio (từ 21h00 đồng hồ MESZ).
Đây là trận đấu tay đôi đời đời: Lần thứ bảy, Đức và Argentina đang phải đối mặt trong bối cảnh với chức vô địch thế giới. Thường xảy ra như vậy chỉ là cuộc đấu tay đôi giữa Brazil và Thụy Điển. Chỉ một lần Albiceleste rời sân cỏ là người chiến thắng: trong trận chung kết World Cup ở Mexico vào năm 1986.
http://intermati.com/hanna/2014/07m/14d/162.jpg
Photo AFP/Getty Images
Theo kết quả giải đấu cho đến nay và sau khi giành chiến thắng ngoạn mục 7-1 trước chủ nhà Brazil thì đội tuyển Đức (DFB) đóng vai trò Favorite trong trận chung kết. Đặc biệt là Đức có hàng tấn công đáng tin cậy.
ông Bastian Schweinsteiger của FC Bayern Munich tự tin cho biết: "Sẽ không dễ dàng, nhưng nếu chúng tôi mang lại được chất lượng của chúng tôi trên sân, chúng tôi có thể đánh bại đối thủ, ngay cả với một đội bóng đẳng cấp thế giới như Argentina. Tôi có một cảm giác tốt".
Đức đã được cảnh giác !
Và đội banh của HLV Joachim Loew quốc gia đã được cảnh báo. Argentina không những chỉ có cầu thủ bốn lần đoạt chức cầu thủ giỏi nhất thế giới là Lionel Messi, người bất cứ lúc nào cũng có thể cung cấp các quyết định, mà còn có một hàng phòng thủ mạnh mẽ, vì thế Argentina là đội bị đá lọt lưới ít nhất trong suốt giải đấu.
Ở Argentina, Đức ít nhất là kể từ thất bại 0-4 trong trận tứ kết World Cup 2010 tại Nam Phi được xem như là một địch thủ đáng sợ !. Nhưng huấn luyện viên trưởng Aljenadro Sabella tin rằng sự thất bại trước đây sẽ không có tác động đáng kể đến trận chung kết 2014.
HLV Selección nói : "Chúng tôi bảo thủ hơn so với cách đây bốn năm. Chúng tôi sẽ tìm chiến thắng, nhưng lần này trên một con đường khác. Và hy vọng là chúng tôi không bị thua một bàn thắng sớm. Nếu Đức ghi được một bàn thắng sớm, thì sau đó chúng tôi cầu nguyện !".
Nhiều tiếng nói trước trận đấu:
Joachim Loew (Huấn luyện viên Đức): "Chúng tôi có mức độ tự tin. Chúng tôi nễ Argentina, nhưng nếu chúng tôi có thể thực thi "trò chơi" của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ giành chiến thắng.".
Alejandro Sabella (HLV Argentina): "Tôi hy vọng rằng kết quả của năm 1986 sẽ lặp đi lặp lại . Đấu với Đức không thể lãng phí những quả banh một cách cẩu thả! Ngoài ra chúng tôi phải nhanh chóng bù đắp ngay các khoảng trống ..."
Sergio "Kun" Agueero (Argentina): "Chúng tôi vào trận chung kết, và chúng tôi sẽ "chơi để giành chiến thắng" - với bất cứ điều gì là cần thiết cho sự chiến thắng" .
Bastian Schweinsteiger (Đức): "Chúng tôi phải giữ bình tĩnh, kiên nhẫn. Argentina là một đội tuyển chơi rất tốt, xứng đáng được đứng trong trận cuối cùng ".
Thomas Mueller (Đức): Chúng tôi sẽ ném tất cả mọi thứ hỗn hợp vào cán cân để đưa đến sự thành công - về đá banh, chiến đấu và tinh thần. Chỉ có một lý do để Đức trở lại Rio : "giành chiến thắng và đoạt danh hiệu thế giới !". Một trận chung kết World Cup là "trò chơi lớn nhất" mà bạn là cầu thủ cần trải nghiệm .
Merkel và Gauck chịu đau khổ và vui mừng với đội tuyển Đức ( DFB-Elf).
Thủ tướng Angela Merkel và Tổng thống Joachim Gauck của Đức đã không bỏ lỡ trận chung kết World Cup giữa Đức và Argentina. Hai nhà lãnh đạo Đức đã đặc biệt bay sang Brazil để cổ vũ cho đội nhà tại sân vận động Maracana.
Trước khi diễn ra trận chung kết World Cup, được biết là Thủ tướng Đức, Angela Merkel chúc đội tuyển quốc gia Đức may mắn tại sân vận động Maracana ở Rio de Janeiro . "Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu khó khăn, và tôi sẽ ấn các ngón tay cái của chúng tôi để ủng hộ", bà Merkel đã nói như thế trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình ARD vào ngày Chủ nhật.
Tin tức về Team (đội tuyển) :
Đức: Nhóm DFB sẽ khởi đầu với mười một cầu tủ tương tự như trong trận tứ kết gặp Pháp và trận bán kết với Brazil. Ngoài ra trung vệ Mats Hummels, người đã được thay thế để đề phòng bị thương nặng hôn được cho nghỉ đá sau 45 phút trận đụng Brazil bạy giờ khoẻ (fit) lại rồi !. Tuy nhiên đến giờ chót, Khedira cho biết anh bị chấn thương không thể nào chạy đá được nên Loew phải đưa cầu thủ trẻ Kramer thay thế. Quyết định này của HLV Loew gây ngạc nhiên khá nhiều cho giới chuyên gia thể thao Đức.
Argentina: Trong khi đó, việc sử dụng Angel di Maria vẫn còn có vấn đề. Mặc dù tiền đạo của Argentina đã có thể tập luyện với đội bóng, nhưng thể chất có đủ cho một "sự tham chiến" cuối cùng sẽ được quyết định trong ngày trước khi tranh tài. Angel di Maria bỏ cuộc, không thể tham gia trận đấu chung kết sau khi chấn thương đùi.
Đội hình Đức : 1 Neuer - 16 Lahm, 20 Boateng, 5 Hummels, 4 Höwedes - 7 Schweinsteiger, 23 Kramer - 13 Müller, 18 Kroos, 8 Özil - 11 Klose Coach: Joachim Loew
Đội hình Argentina: Romero, Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo, Biglia, Mascherano, Lavezzi, Perez, Messi, Higuain. Coach Alejandro Sabella
Trọng tài : Nicola Rizzoli (Italia)
http://intermati.com/hanna/2014/07m/14d/163.jpg
Photo AFP/Getty Images
Sự kiện về những trận đấu trong quá khứ:
Đức đá lần thứ tám chung kết World Cup, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác đạt được cho đến nay (bốn thất bại, ba lần vô địch).
Đức đạt được trong mỗi một trong bảy thập niên qua, trận chung kết World Cup (1954, 1966, 1974, 1982 và 86 vào năm 1990, 2002 và bây giờ năm 2014).
Thất bại 0-4 năm 2010 là thất bại cao nhất World Cup trong 40 năm qua của Argentina ( 0-4 đấu với Hòa Lan năm 1974).
Argentina giành được chín chiến thắng trong số 20 trận so tài với Đức (năm trận hòa, sáu trận thua) và vào tháng Tám năm 2012, trận đấu cuối cùng tại Frankfurt (3:1).
Argentina tại World Cup 2014 chưa bị thua Tor trước, Đức cũng chỉ bị gác trước tám phút (trong trận đụng với Ghana).
Trở lại chủ đề, trận đấu chung kết giữa Đức và Argentina . Sau đây là những điểm nổi bật:
phút thứ 3: đá phạt đầu tiên cho Đức. Thomas Mueller bị Rojo chơi xấu. Khoảng cách tốt. Từ mục tiêu khoảng 30 mét trước khung thành Á Căn Đình. Đừng có như Algeria lần thứ hai... Vì cuối cùng hàng trăm triệu khán giả theo dõi. Đức sút, banh kết thúc nơi hàng rào phòng thủ và liền ngay sau đó là pha phản công nhanh bởi Lavezzi. Hummels cản, nhưng quả banh đến được Higuain, tiền đạo của Real "bắn" ngay từ một góc nhọn. Banh ...đi ra ngoài Neuer không phải phản ứng gì hết. Lần đầu tiên Đức thở phào nhẹ nhõm trong trận chung kết World Cup này.
5 phút: cuộc tấn công tốt của Đức. Mueller thông qua một đường chuyền banh cho Oezil. Oezil cám ơn và nhanh chóng chơi banh trở lại cho Mueller. Mueller câu banh sà vào nhưng Mascherano giải nguy được.
9 phút: Lio Messi kéo banh chạy bên phải qua khỏi Hummels và câu banh vào vòng cấm địa nhưng Schweinsteiger có thể ngăn chặn. Đức không được cho phép thường xuyên để xảy ra những cảnh tương tự.
11 phút: Biglia sút từ 20 mét. Kramer cản banh ra ngoài sân và Argentina được phạt góc. Lần này Klose giải nguy. Lần thứ hai Argentina cũng không thể gây nguy hiểm, tạo cơ hội tung lưới Đức!
15 phút: Toni Kroos có một cú sút phạt, đường banh đi cầu vòng hướng trụ gôn thứ hai nhưng Argentina cứu nguy được. Cho đến thời điểm này là trận chung kết tốt, gay cấn. Argentina phản công nhanh mạnh mẽ và Đức vẫn đang tìm kiếm lỗ hổng để tấn công.
Phút thứ 21: Argentina có cơ hội lớn để làm bàn. Oh, Chúa ơi! Toni Kroos muốn đội đầu banh ở hàng tiền vệ trở lại cho thủ môn nhà Neuer và hoàn toàn không nhìn thấy Gonzalo Higuain. Tiền đạo của Argentina được quả banh tặng, kéo xuống và định lốp qua Neuer nhưng banh ra ngoài... thật may mắn cho Đức!
24 phút: Theo như dự kiến, Argentina thỉnh thoảng có "chín cầu thủ đứng phía sau quả banh", phía trước chỉ còn có Messi và Higuain. Đây là mối nguy hiểm nếu Đức bất ngờ mất banh thì nhanh chóng sẽ bị phản Argentina công ngay. Điều này đã được nhìn thấy hai hoặc ba lần. Tuy nhiên Đức cho đến giờ đã "chơi" có vẻ nhanh nhẹn và năng động .
28 phút: Một lần nữa được thực hiện với "đẳng cấp thế giới"!.
Schweinsteiger chuyển banh ngang từ hàng tiền vệ vào còng cấm địa Argentina. Klose bắt đầu chuyển người chạy nhưng Romero cản được banh.
32 phút: Sự thay đổi đầu tiên của Đức. Argentina đã chơi xấu Kramer chẳng chút nhân nhượng, lần thứ hai. Kramer không thể tiếp tục đá được nữa và Andre Schuerrle vào thay. Bây giờ Đức phải đổi kiểu chơi . Toni Kroos trở lại với vai trò tiền vệ phòng ngự, Oezil sẽ là "cầu thủ số Mười". và Schuerrle đi bên cánh trái.
36 phút: Một lần nữa Messi lại vượt qua. Messi qua khỏi hàng tiền vệ của Đức, nhưng Schweinsteiger cứu ngay ngay trước vòng cấm địa.
37 phút: cơ hội làm bàn khổng lồ cho Schuerrle! Thomas Mueller "hành quân" bên trái và giao banh lui trở lại. Schuerrle sút ngay lập tức. Romero tuyệt vời cản được. Vẫn 0:0 .
45+1 Phút: Kroos đá phạt góc, câu banh vào trên chấm phạt đền.
Lavezzi phá được trước Hummels. Phạt góc tiếp theo.
45+1 phút: Trúng trụ gôn ! Kroos lần nữa câu banh vào ngay trên chấm phạt đền. Howedes nhảy lên cao nhất. Trái banh đội đầu của anh ta trúng ngay trụ gôn ...dội ra. Không thể tưởng tượng nổi, ai cũng nghĩ là sẽ tung lưới Argentina !.
Hết giờ nghỉ giải lao. Tiếp tục hiệp nhì!
Đức Vô Địch Túc Cầu Thế Giới 2014, đoạt huy chương Vàng.
(Trận chung kết Đức đã thắng Argentina 1:0 trong giờ đá thêm)
Lời mở đầu: Mùa World Cup 2014 chấm dứt !. Quý độc giả và chúng tôi trong tháng qua đã cùng xem các trận tranh tài và người viết đã "xí xọn" tóm lược với khả năng hạn hẹp hầu hết các trận đấu từ vòng loại cho đến trận cuối cùng trước khi làm lễ bế mạc World Cup 2014.
Hôm nay xin giới thiệu bài tường thuật về trận chung kết World Cup 2014 giữa hai đội tuyển Đức và Á Căn Đình. Vì tính chất liên lục của nó nên bài viết tương đối dài, hơn 4 trang. Chắc chắc khi tường thuật, tóm lược không tránh khỏi sơ sót khi gõ, viết hay là "nhận định, phê bình" chưa chuẩn thì mong tất cả thông cảm, lượng thứ cho!
Sau hết, xin chúc quý đọc giả sức khỏe và hy vọng có dịp sẽ trở lại cùng quý vị trong những giải thể thao lớn diễn ra trong tương lai. Trân trọng (LNC).
* * *
Ngày 13.07.2014, như chúng ta biết thì 2 đội tuyển Đức và Argentina tranh tài với nhau, trận "chung kết", giữa hai đội thắng vòng bán kết xem đội nào chiếm chức Vô Địch Túc Cầu Thế Giới 2014. Trận đấu điễn ra lúc 21 giờ MESZ và kết thúc hơi trễ, qua sáng hôm sau mới thật sự chấm dứt nên bây giờ tôi mới tóm lược được. Mong quý độc giả hoan hỷ!.
Trước khi thật sự so tài với nhau thì hai bên đã khai thác chiến tranh tâm lý rồi . Nhất là giới chuyên gia, truyền thông và mê đá banh đã phân tích, đưa ra những bình luận, dự đoán dựa vào những lần hai đội đã từng gặp gỡ trên sân cỏ trong quá khứ. Riêng người viết cũng đã góp thiển ý qua bài : "Lý do tại sao Đức có thể trở thành nhà vô địch túc cầu thế giới 2014. Có phải chính trị ảnh hưởng đế thễ thao Đức ?".
Và để quý độc giả tiện so sánh, tôi ghi ra đây vài chi tiết liên quan đến hai đội tuyển Đức và Argentina.
World Cup - Trận đấu GER-ARG: Ai thắng trận đấu tay đôi đời đời?
Đức hay Argentina - ai sẽ là nhà vô địch thế giới? Cả hai đội tỏ ra rất tự tin trước khi trận chung kết diễn ra tại Rio (từ 21h00 đồng hồ MESZ).
Đây là trận đấu tay đôi đời đời: Lần thứ bảy, Đức và Argentina đang phải đối mặt trong bối cảnh với chức vô địch thế giới. Thường xảy ra như vậy chỉ là cuộc đấu tay đôi giữa Brazil và Thụy Điển. Chỉ một lần Albiceleste rời sân cỏ là người chiến thắng: trong trận chung kết World Cup ở Mexico vào năm 1986.
http://intermati.com/hanna/2014/07m/14d/162.jpg
Photo AFP/Getty Images
Theo kết quả giải đấu cho đến nay và sau khi giành chiến thắng ngoạn mục 7-1 trước chủ nhà Brazil thì đội tuyển Đức (DFB) đóng vai trò Favorite trong trận chung kết. Đặc biệt là Đức có hàng tấn công đáng tin cậy.
ông Bastian Schweinsteiger của FC Bayern Munich tự tin cho biết: "Sẽ không dễ dàng, nhưng nếu chúng tôi mang lại được chất lượng của chúng tôi trên sân, chúng tôi có thể đánh bại đối thủ, ngay cả với một đội bóng đẳng cấp thế giới như Argentina. Tôi có một cảm giác tốt".
Đức đã được cảnh giác !
Và đội banh của HLV Joachim Loew quốc gia đã được cảnh báo. Argentina không những chỉ có cầu thủ bốn lần đoạt chức cầu thủ giỏi nhất thế giới là Lionel Messi, người bất cứ lúc nào cũng có thể cung cấp các quyết định, mà còn có một hàng phòng thủ mạnh mẽ, vì thế Argentina là đội bị đá lọt lưới ít nhất trong suốt giải đấu.
Ở Argentina, Đức ít nhất là kể từ thất bại 0-4 trong trận tứ kết World Cup 2010 tại Nam Phi được xem như là một địch thủ đáng sợ !. Nhưng huấn luyện viên trưởng Aljenadro Sabella tin rằng sự thất bại trước đây sẽ không có tác động đáng kể đến trận chung kết 2014.
HLV Selección nói : "Chúng tôi bảo thủ hơn so với cách đây bốn năm. Chúng tôi sẽ tìm chiến thắng, nhưng lần này trên một con đường khác. Và hy vọng là chúng tôi không bị thua một bàn thắng sớm. Nếu Đức ghi được một bàn thắng sớm, thì sau đó chúng tôi cầu nguyện !".
Nhiều tiếng nói trước trận đấu:
Joachim Loew (Huấn luyện viên Đức): "Chúng tôi có mức độ tự tin. Chúng tôi nễ Argentina, nhưng nếu chúng tôi có thể thực thi "trò chơi" của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ giành chiến thắng.".
Alejandro Sabella (HLV Argentina): "Tôi hy vọng rằng kết quả của năm 1986 sẽ lặp đi lặp lại . Đấu với Đức không thể lãng phí những quả banh một cách cẩu thả! Ngoài ra chúng tôi phải nhanh chóng bù đắp ngay các khoảng trống ..."
Sergio "Kun" Agueero (Argentina): "Chúng tôi vào trận chung kết, và chúng tôi sẽ "chơi để giành chiến thắng" - với bất cứ điều gì là cần thiết cho sự chiến thắng" .
Bastian Schweinsteiger (Đức): "Chúng tôi phải giữ bình tĩnh, kiên nhẫn. Argentina là một đội tuyển chơi rất tốt, xứng đáng được đứng trong trận cuối cùng ".
Thomas Mueller (Đức): Chúng tôi sẽ ném tất cả mọi thứ hỗn hợp vào cán cân để đưa đến sự thành công - về đá banh, chiến đấu và tinh thần. Chỉ có một lý do để Đức trở lại Rio : "giành chiến thắng và đoạt danh hiệu thế giới !". Một trận chung kết World Cup là "trò chơi lớn nhất" mà bạn là cầu thủ cần trải nghiệm .
Merkel và Gauck chịu đau khổ và vui mừng với đội tuyển Đức ( DFB-Elf).
Thủ tướng Angela Merkel và Tổng thống Joachim Gauck của Đức đã không bỏ lỡ trận chung kết World Cup giữa Đức và Argentina. Hai nhà lãnh đạo Đức đã đặc biệt bay sang Brazil để cổ vũ cho đội nhà tại sân vận động Maracana.
Trước khi diễn ra trận chung kết World Cup, được biết là Thủ tướng Đức, Angela Merkel chúc đội tuyển quốc gia Đức may mắn tại sân vận động Maracana ở Rio de Janeiro . "Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu khó khăn, và tôi sẽ ấn các ngón tay cái của chúng tôi để ủng hộ", bà Merkel đã nói như thế trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình ARD vào ngày Chủ nhật.
Tin tức về Team (đội tuyển) :
Đức: Nhóm DFB sẽ khởi đầu với mười một cầu tủ tương tự như trong trận tứ kết gặp Pháp và trận bán kết với Brazil. Ngoài ra trung vệ Mats Hummels, người đã được thay thế để đề phòng bị thương nặng hôn được cho nghỉ đá sau 45 phút trận đụng Brazil bạy giờ khoẻ (fit) lại rồi !. Tuy nhiên đến giờ chót, Khedira cho biết anh bị chấn thương không thể nào chạy đá được nên Loew phải đưa cầu thủ trẻ Kramer thay thế. Quyết định này của HLV Loew gây ngạc nhiên khá nhiều cho giới chuyên gia thể thao Đức.
Argentina: Trong khi đó, việc sử dụng Angel di Maria vẫn còn có vấn đề. Mặc dù tiền đạo của Argentina đã có thể tập luyện với đội bóng, nhưng thể chất có đủ cho một "sự tham chiến" cuối cùng sẽ được quyết định trong ngày trước khi tranh tài. Angel di Maria bỏ cuộc, không thể tham gia trận đấu chung kết sau khi chấn thương đùi.
Đội hình Đức : 1 Neuer - 16 Lahm, 20 Boateng, 5 Hummels, 4 Höwedes - 7 Schweinsteiger, 23 Kramer - 13 Müller, 18 Kroos, 8 Özil - 11 Klose Coach: Joachim Loew
Đội hình Argentina: Romero, Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo, Biglia, Mascherano, Lavezzi, Perez, Messi, Higuain. Coach Alejandro Sabella
Trọng tài : Nicola Rizzoli (Italia)
http://intermati.com/hanna/2014/07m/14d/163.jpg
Photo AFP/Getty Images
Sự kiện về những trận đấu trong quá khứ:
Đức đá lần thứ tám chung kết World Cup, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác đạt được cho đến nay (bốn thất bại, ba lần vô địch).
Đức đạt được trong mỗi một trong bảy thập niên qua, trận chung kết World Cup (1954, 1966, 1974, 1982 và 86 vào năm 1990, 2002 và bây giờ năm 2014).
Thất bại 0-4 năm 2010 là thất bại cao nhất World Cup trong 40 năm qua của Argentina ( 0-4 đấu với Hòa Lan năm 1974).
Argentina giành được chín chiến thắng trong số 20 trận so tài với Đức (năm trận hòa, sáu trận thua) và vào tháng Tám năm 2012, trận đấu cuối cùng tại Frankfurt (3:1).
Argentina tại World Cup 2014 chưa bị thua Tor trước, Đức cũng chỉ bị gác trước tám phút (trong trận đụng với Ghana).
Trở lại chủ đề, trận đấu chung kết giữa Đức và Argentina . Sau đây là những điểm nổi bật:
phút thứ 3: đá phạt đầu tiên cho Đức. Thomas Mueller bị Rojo chơi xấu. Khoảng cách tốt. Từ mục tiêu khoảng 30 mét trước khung thành Á Căn Đình. Đừng có như Algeria lần thứ hai... Vì cuối cùng hàng trăm triệu khán giả theo dõi. Đức sút, banh kết thúc nơi hàng rào phòng thủ và liền ngay sau đó là pha phản công nhanh bởi Lavezzi. Hummels cản, nhưng quả banh đến được Higuain, tiền đạo của Real "bắn" ngay từ một góc nhọn. Banh ...đi ra ngoài Neuer không phải phản ứng gì hết. Lần đầu tiên Đức thở phào nhẹ nhõm trong trận chung kết World Cup này.
5 phút: cuộc tấn công tốt của Đức. Mueller thông qua một đường chuyền banh cho Oezil. Oezil cám ơn và nhanh chóng chơi banh trở lại cho Mueller. Mueller câu banh sà vào nhưng Mascherano giải nguy được.
9 phút: Lio Messi kéo banh chạy bên phải qua khỏi Hummels và câu banh vào vòng cấm địa nhưng Schweinsteiger có thể ngăn chặn. Đức không được cho phép thường xuyên để xảy ra những cảnh tương tự.
11 phút: Biglia sút từ 20 mét. Kramer cản banh ra ngoài sân và Argentina được phạt góc. Lần này Klose giải nguy. Lần thứ hai Argentina cũng không thể gây nguy hiểm, tạo cơ hội tung lưới Đức!
15 phút: Toni Kroos có một cú sút phạt, đường banh đi cầu vòng hướng trụ gôn thứ hai nhưng Argentina cứu nguy được. Cho đến thời điểm này là trận chung kết tốt, gay cấn. Argentina phản công nhanh mạnh mẽ và Đức vẫn đang tìm kiếm lỗ hổng để tấn công.
Phút thứ 21: Argentina có cơ hội lớn để làm bàn. Oh, Chúa ơi! Toni Kroos muốn đội đầu banh ở hàng tiền vệ trở lại cho thủ môn nhà Neuer và hoàn toàn không nhìn thấy Gonzalo Higuain. Tiền đạo của Argentina được quả banh tặng, kéo xuống và định lốp qua Neuer nhưng banh ra ngoài... thật may mắn cho Đức!
24 phút: Theo như dự kiến, Argentina thỉnh thoảng có "chín cầu thủ đứng phía sau quả banh", phía trước chỉ còn có Messi và Higuain. Đây là mối nguy hiểm nếu Đức bất ngờ mất banh thì nhanh chóng sẽ bị phản Argentina công ngay. Điều này đã được nhìn thấy hai hoặc ba lần. Tuy nhiên Đức cho đến giờ đã "chơi" có vẻ nhanh nhẹn và năng động .
28 phút: Một lần nữa được thực hiện với "đẳng cấp thế giới"!.
Schweinsteiger chuyển banh ngang từ hàng tiền vệ vào còng cấm địa Argentina. Klose bắt đầu chuyển người chạy nhưng Romero cản được banh.
32 phút: Sự thay đổi đầu tiên của Đức. Argentina đã chơi xấu Kramer chẳng chút nhân nhượng, lần thứ hai. Kramer không thể tiếp tục đá được nữa và Andre Schuerrle vào thay. Bây giờ Đức phải đổi kiểu chơi . Toni Kroos trở lại với vai trò tiền vệ phòng ngự, Oezil sẽ là "cầu thủ số Mười". và Schuerrle đi bên cánh trái.
36 phút: Một lần nữa Messi lại vượt qua. Messi qua khỏi hàng tiền vệ của Đức, nhưng Schweinsteiger cứu ngay ngay trước vòng cấm địa.
37 phút: cơ hội làm bàn khổng lồ cho Schuerrle! Thomas Mueller "hành quân" bên trái và giao banh lui trở lại. Schuerrle sút ngay lập tức. Romero tuyệt vời cản được. Vẫn 0:0 .
45+1 Phút: Kroos đá phạt góc, câu banh vào trên chấm phạt đền.
Lavezzi phá được trước Hummels. Phạt góc tiếp theo.
45+1 phút: Trúng trụ gôn ! Kroos lần nữa câu banh vào ngay trên chấm phạt đền. Howedes nhảy lên cao nhất. Trái banh đội đầu của anh ta trúng ngay trụ gôn ...dội ra. Không thể tưởng tượng nổi, ai cũng nghĩ là sẽ tung lưới Argentina !.
Hết giờ nghỉ giải lao. Tiếp tục hiệp nhì!