PDA

View Full Version : Microsoft sa thải 18.000 nhân viên


tonycarter
07-19-2014, 08:10
Cho 14 % nhân viên nghỉ việc, đóng cửa nhà máy Komaron tại Hungary. Đây là kế hoạch sa thải nhân viên trên quy mô lớn chưa từng thấy của tập đoàn phần mềm Microsoft.

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=639061&stc=1&d=1405757444 (http://www.ciisaigon.com/forum/attachment.php?attachmentid=142948&stc=1&d=1405730812)
REUTERS/Markku Ruottinen/Lehtikuva


Ngày 17/07/2014, tập đoàn phần mềm lớn nhất thế giới thông báo sa thải 18.000 nhân viên, tương đương với 14 % nhân sự của Microsoft. Đây là hậu quả của việc Microsoft đă mua lại tập đoàn điện thoại Nokia của Phần Lan. Trong thư gửi đến nhân viên của Microsoft Stephen Elip, một trong những cựu lănh đạo của Nokia cho biết thêm kế hoạch sa thải nói trên cho phép tập đoàn của Mỹ tập trung vào một thị trường mới dành cho hệ điều hành điện thoại di động của Microsoft. Sản phẩm mới mang tên « Windows Phone ».

Sản phẩm mới này nhằm cạnh tranh với các hệ điều hành điện thoại di động của Apple và hệ Android của Google. Theo giới phân tích sa thải 14 % nhân sự là một quyết định nghiêm trọng. Ngay trong các đợt tái cơ cấu trước đây, Microsoft chưa bao giờ mạnh tay cắt giảm khối lượng nhân viên như vậy. Tổng giám đốc của tập đoàn Mỹ này cam kết, nhân viên bị cho nghỉ việc sẽ được đền bù thỏa đáng. Dù vậy biện pháp nói trên sẽ cho phép Microsoft tiết kiệm được từ 1 đến 1,6 tỷ đô la trong 4 quư sắp tới.

Hiện tại có hơn 127.000 nhân viên trên thế giới làm việc cho Microsoft, trong đó gần một nửa làm việc tại Hoa Kỳ. Cổ phiếu của tập đoàn phần mềm Mỹ tăng giá 3 % trong phiên giao dịch sáng nay sau tin sa thái nhân viên để tập trung vào thị trường phần mềm sử dụng cho điện thoại di động.

Thanh Hà, rfi