PDA

View Full Version : Mượn “kiến càng” bán hàng


Romano
08-07-2014, 21:12
Không chờ “hữu xạ tự nhiên hương”, một quầy bán thức ăn nhanh ở Trung Quốc quyết định dụ khách theo cách của ḿnh.

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=646026&stc=1&d=1407445920
Ảnh: Oddity Central

Theo Oddity Central, chủ quầy Wang Meng thuê một người mẫu nam có thân h́nh vạm vỡ đảm trách việc chế biến và bán bánh hamburger tại một khu chợ đêm ở TP.Thẩm Dương (ảnh).

Kể từ khi vận dụng chiêu thức tiếp thị này, quầy hàng của ông Wang Meng thu hút nhiều khách hàng nữ và doanh số nhờ đó cũng tăng lên vùn vụt.

T.Q
TN

Đă có 246 lao động Việt Nam rời khỏi Libya về nước

VOV.VN - Các cơ quan chức năng Việt Nam vẫn đang triển khai tích cực các phương án để bảo đảm an toàn cho người lao động Việt Nam tại Libya.
Tại cuộc họp báo thường kỳ do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức chiều 7/8, trả lời câu hỏi của các phóng viên về t́nh h́nh lao động Việt Nam tại Libya, đặc biệt là những lao động tại các khu vực đang xảy ra chiến sự, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải B́nh cho biết:
Lao động Việt Nam tại sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)

Tính đến ngày 7/8/2014, số lao động Việt Nam đă rời khỏi Libya về nước là 246 người. Hiện nay Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động Thương binh và Xă hội, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Libya, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Algeria đang phối hợp chặt chẽ với các công ty phái cử cũng như các công ty sử dụng lao động Việt Nam tại Libya triển khai tích cực các phương án, các biện pháp để bảo đảm an toàn cho người lao động Việt Nam tại Libya.
Ông Lê Hải B́nh cũng cho biết, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đă gửi Công hàm cho Đại sứ quán Philippines và Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam để đề nghị 2 nước này cùng phối hợp hỗ trợ trong việc đưa người lao động Việt Nam ra khỏi các khu vực nguy hiểm tại Libya.

Hiện các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Algeria cũng đang làm việc hết sức tích cực với các cơ quan chức năng của các nước này để tạo điều kiện thuận lợi cho lao động Việt Nam quá cảnh qua các nước trên về nước.

Theo ông Lê Hải B́nh, trong thời gian tới sẽ tiếp tục có các đợt đưa lao động Việt Nam tại Libya về nước qua đường hàng không./.
Nguyễn Hùng/VOV.VN