PDA

View Full Version : Mỹ quyết chống IS đến cùng


tonycarter
08-19-2014, 17:18
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 18-8 tuyên bố Mỹ sẽ mở chiến dịch lâu dài ở Iraq nhằm xóa sổ nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ông chủ Nhà Trắng đă bỏ ngang kỳ nghỉ 2 tuần cùng gia đ́nh để trở về Washington thảo luận với Phó Tổng thống Joe Biden cùng các cố vấn khác về chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iraq sau khi các tay súng IS vừa thất thủ tại đập Mosul - thất bại lớn nhất cho tới nay của phiến quân này sau hàng chục vụ không kích của Mỹ. Gọi IS là “con sói đang ở trước cửa”, ông Obama cảnh báo tổ chức này đang là mối đe dọa không chỉ ở Iraq mà c̣n cả khu vực.

http://iyouphim.com/forum/attachment.php?attachmentid=307990&stc=1&d=1408467801 (http://iyouphim.com/forum/attachment.php?attachmentid=307990&stc=1&d=1408467801)
Những người dân tộc thiểu số Yazidi vất vưởng chờ ngày trở về nhà
Ảnh: REUTERS


Đáp lại, những tay súng “máu lạnh” của IS tuyên bố sẽ tấn công người Mỹ “ở bất cứ nơi nào” nếu các cuộc oanh tạc của Washington đánh trúng thành viên của nhóm.

Thông điệp được chuyển tải thông qua một video chiếu h́nh ảnh một người Mỹ bị chặt đầu vào thời điểm Mỹ c̣n chiếm đóng Iraq và những nạn nhân của các tay súng bắn tỉa, kèm theo đó là tuyên bố rợn người bằng tiếng Anh: “Chúng ta sẽ nhấn ch́m tất cả bọn mi trong biển máu”.

Cùng ngày, hăng tin AP dẫn lời một số nhà hoạt động cho biết IS đă bắn và chặt đầu 200 người dân bộ lạc Shueitat tại miền Đông Syria trong 2 tuần qua. Trong khi đó, tại Iraq, hơn 1.500 phụ nữ dân tộc Yazidi bị IS bắt giữ phải “kết hôn” với những kẻ bắt cóc tàn bạo.

Báo New York Post dẫn lời thỉnh cầu xót xa của một nạn nhân đang mang thai xin máy bay Mỹ đánh bom nhà tù cô đang bị IS giam cầm bởi “chết như vậy c̣n hơn chịu đựng hoàn cảnh hiện tại”. Lời thỉnh cầu do chồng nạn nhân này kể lại. Hiện chưa rơ 2 người liên lạc với nhau bằng cách nào.

VNN