PDA

View Full Version : Vào tù vẫn sử dụng điện thoại, ghi lô đề, chơi ma túy!


saigon75
09-07-2014, 04:26
“Trung tướng Cao Ngọc Oánh thừa nhận tình trạng sử dụng ma túy trong trại giam đang là vấn nạn”. Bên cạnh đó vẫn còn những trường hợp khác sử dụng điện thoại, ghi lô đề, buôn ma túy

Liên quan tới việc phạm nhân vô tư lướt facebook và đăng tải cuộc sống sinh hoạt trong tù gây bức xúc trong dư luận. Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) đã xác nhận đối tượng Nguyễn Đức Hùng đang thi hành án tại trại giam Tân Lập nghiện ma túy, ý thức cải tạo rất kém và có sử dụng điện thoại để đăng tải các hình ảnh lên mạng xã hội.

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=657264&d=1410063885Nguyễn Đức Hùng vào tù vẫn vô tư "lướt" facebook
Theo tướng Oánh, 70% số phạm nhân tại trại giam Tân Lập là các đối tượng nghiện ma túy. Việc sử dụng ma túy trong trại giam đang trở thành vấn nạn.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=657265&d=1410063885Nguyễn Đức Hùng cập nhật ảnh sinh hoạt trong tù lên facebook
Đây không phải là trường hợp duy nhất vi phạm các hình thức kỷ luật trong tù mà còn rất nhiều hành vi phạm pháp khác gây bức xúc rất lớn trong dư luận về tính nghiêm minh và kỷ cương trong nơi được gọi là “thực thi công lý”.
Hơn nữa vào đầu năm 2014, các bức ảnh về đại ca giang hồ xăm trổ đầy mình do bạn có nickame Gaconlonton chia sẻ gây ra ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Theo lời của Gaconlonton, “tuy đang ở trong trại tạm giam nhưng đại ca này vẫn có cuộc sống mà nhiều người tự do còn phải ham muốn. Ở phòng có tivi, điện thoại để lên Facebook ‘chém gió’ và đăng hình ‘tự sướng’, lại vẫn ăn nhậu như ngoài đời. Không hiểu trại ở đâu mà sướng quá vậy”.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=657266&d=1410063885Các đại ca giang hồ xăm trổ đầy mình
Ngày 9/7/2014, , Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành cáo trạng truy tố 50 bị can trong đường dây đưa ma túy vào Trại giam Tân Lập. Các đối tượng trong đường dây này đều bị truy tố về tội "mua bán trái phép chất ma túy"; trong đó có 13 bị can bị truy tố hành vi này đối mặt với mức án từ 20 năm, chung thân, hoặc tử hình.
Thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây này là "đặt hàng" mua ma túy của đối tượng bên ngoài xã hội; sau đó cất giấu ma túy tại một địa điểm các đối tượng thỏa thuận với nhau. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã nhiều lần đưa ma túy trót lọt vào trại giam để tiêu thụ suốt hơn 1 năm đến khi bị phát hiện. Số tiền mà các đối tượng trong đường dây này đã chuyển qua tài khoản lên tới nhiều tỷ đồng.

Ngoài ra vào ngày 3-12-2013, phạm nhân Lê Ngọc Tuấn (phân trại 3) trại giam Tân Lập, Phú Thọ đã bị phát hiện nhận ghi lô đề trong trại giam thu được số tiền 1,1 triệu đồng.
Để “minh chứng” cho sự khó khăn trong công tác quản lý, tướng Oánh nêu ra ví dụ “có trường hợp phạm nhân đút được cả 7 chiếc điện thoại di động vào hậu môn, còn ma túy thì chúng làm một sâu rồi nuốt vào dạ dày, nhiều khi anh em phải bắt những đối tượng này để giam riêng, đợi ngày hôm sau đối tượng đi cầu cho ra. Anh em đã phải dùng hết sách nhưng triệt tiêu được là cả một vấn đề. Nói như vậy để thấy được rằng các đối tượng phạm nhân tinh quái và ghê gớm tới mức nào”.
Thái Bình tổng hợp theo NĐT