Log in

View Full Version : Chủ tịch Quốc hội: '2020 lấy ǵ mà bội chi'


saigon75
10-10-2014, 13:54
Nợ công và đi vay về trả nợ là vấn đề khiến nhiều người "sốt ruột" tại phiên họp thường vụ Quốc hội ngày 9/10.

Nợ công chạm mức giới hạn 65%

Báo cáo tại Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, ông Phùng Quốc Hiển cho biết, mức bội chi ngân sách nhà nước năm 2014 bằng 5,3%, dự kiến nợ công tính đến 31/12/2014 bằng 60,3% GDP. Và, theo báo cáo của Chính phủ th́ hết 2015, nợ công ước đạt 64% GDP.

Tuy nhiên, đây là con số chưa tính hết các khoản nợ của ngân sách nhà nước như nợ quỹ hoàn thuế, nợ cấp bù chênh lệch cho hai ngân hàng chính sách, nợ bảo hiểm xă hội… Nếu tính đủ, nợ công của VN đă chạm mức giới hạn của Quốc hội là 65%.

Đáng chú ư là nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với tổng thu ngân sách hàng năm đă vượt mức quy định là 25%.

<table class="tblImage" align="center" border="0" width="1" cellpadding="3" cellspacing="0"><tbody><tr><td>http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=671842&d=1412949148 </td></tr><tr><td class="Image">Nợ công chạm mức giới hạn 65%

</td></tr></tbody></table>Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng báo cáo: “Năm 2014 nhu cầu chi trả nợ lớn do tăng vay để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ nên dự toán bố trí trả nợ cao hơn năm 2013 là 15.000 tỉ đồng và phải phát hành đảo nợ khoảng 70.000 tỉ đồng, chi đầu tư phát triển vẫn phải bố trí thấp hơn bội chi ngân sách nhà nước."

Thừa nhận, trong vài năm tới ngân sách c̣n nhiều khó khăn, chi trả nợ, chi thực hiện các nhiệm vụ an sinh xă hội tăng nhanh, do đó Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng chưa thế bố trí chi đầu tư phát triển theo yêu cầu.

Mặc dù cho biết, nợ công vẫn nằm trong giới hạn cho phép song ông Hiển cho biết: “Trước đây, chi trả nợ duy tŕ ở mức 11-12% tổng chi ngân sách nhà nước, song từ năm 2012 đă phải thực hiện vay đảo nợ với tổng số năm sau cao hơn năm trước. Đây là dấu hiệu không lành mạnh, đ̣i hỏi phải kiểm soát rất thận trọng, chặt chẽ các khoản vay và trả nợ để đảm bảo an ninh tài chính quốc gia” - Ủy ban Tài chính - ngân sách cảnh báo.

Do vậy, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ xây dựng phương án, giải pháp xử lư, giảm dần nợ công và nâng cao tính chủ động trong việc trả nợ của ngân sách nhà nước.​

Tăng trưởng nhờ khai thác dầu thô

Báo cáo tóm tắt t́nh h́nh kinh tế - xă hội năm 2014 và kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội 2015, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định nền kinh tế tiếp tục phục hồi với tăng trưởng quư sau cao hơn quư trước. Tăng trưởng kinh tế chín tháng đạt 5,62%. Thu ngân sách nhà nước đạt cao so với cùng kỳ những năm gần đây.

Tuy nhiên, dẫn báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu chỉ ra những điểm khó khăn, bất cập nổi lên trong năm nay, đặc biệt số doanh nghiệp phá sản, giải thể vấn lớn khoảng 51.244, số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động là 18.873.

Có 213.000 doanh nghiệp kê khai lỗ, số nợ thuế khó thu tăng 7,3% so với cuối năm 2013.

Cùng với đó là việc xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng hiệu quả chưa cao, khoảng 17% so với kế hoạch. Tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng thương mại có xu hướng tăng trở lại.

Giải đáp nhiều băn khoăn của Ủy ban kinh tế, như tại sao tổng mức đầu tư toàn xă hội giảm, doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động mấy năm nay rất lớn mà tăng trưởng vẫn tăng cao hơn các năm trước, trong khi tăng trưởng kinh tế còn dựa vào vốn đầu tư...

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh giải thích việc khai thác vượt kế hoạch khoảng 1 triệu tấn dầu thô đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng GDP năm nay.

Nợ nhiều, ăn hết, vay ào ào... lấy đâu trả nợ

Sốt ruột lên tiếng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bức xúc: “Sang năm các đồng chí thấy nợ công đă ở mức hơn 64% rồi, không được trên 65%. Thế đến năm 2015 xơi hết rồi th́ đến năm 2016, 2020 lấy ǵ mà bội chi, lấy ǵ mà phát triển nữa?”.<table class="quote center" align="center" width="350"><tbody><tr><td>
</td></tr></tbody></table>Nhận định t́nh h́nh đă xấu lắm rồi, Chủ tịch nói: "Bây giờ thu được đồng nào các đồng chí đem xài hết, thứ hai là đầu tư các đồng chí giảm đi, thứ ba là cứ vay thêm ào ào. Như vậy th́ một là không phát triển được đất nước, hai là trả nợ không được."

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu ngay từ bây giờ các bộ ngành phải tính ngay bài toán tài chính các năm tới.

"Tôi nói tính thế nào th́ tính nhưng phải trở lại tinh thần 50% chi thường xuyên, 30% chi đầu tư phát triển và 20% trả nợ.

Trước đây chúng ta vay dài hạn 10, 15, 20 năm, bây giờ các đồng chí phát hành trái phiếu chỉ có hai, ba năm và thậm chí chỉ một năm, vậy cái việc trả nợ nó đè lên đầu lên cổ làm sao mà sống được”, ông Hùng nói.

An An (Theo VnEconomy/TTO)

NongDan
10-10-2014, 14:55
cứ ăn cứ tiêu nếu cần th́ cứ đè cổ dân đen lấy tiền trả nợ.

omega
10-10-2014, 23:19
Tiền in ra mà, dù sao nó củng không được công nhận bởi tài chính thế giới nên in thà cửa có sao đâu, vớ vẩn toàn là chuyện củ nhắc hoài.