megaup
10-25-2014, 17:09
Một phụ nữ Iran, từng bị kết tội giết người v́ hành vi mà theo các nhóm bảo vệ nhân quyền là tự vệ nhằm chống lại kẻ cưỡng hiếp ḿnh, hôm nay bị xử tử bằng h́nh thức treo cổ.
<table style="width: 100%;" class="tplCaption" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"><tbody><tr><td>
http://intermati.com/megaup/megaup/21102014/2-1.jpg
</td> </tr><tr><td> Reyhaneh Jabbari tại phiên ṭa diễn ra ở Teheran ngày 15/12/2008. Ảnh: CNN
</td> </tr></tbody></table> Reyhaned Jabbari, 26 tuổi, bị kết án tử h́nh v́ giết chết Morteza Abdolali Sarbandi, cựu nhân viên của Bộ T́nh báo và An ninh Iran, vào năm 2007. Tổ chức Liên Hợp Quốc nhận định, cô gái này chưa bao giờ được hưởng phiên xét xử công bằng.
Buổi thi hành án đối với Jabbari ban đầu được định vào ngày 30/9 nhưng bị hoăn lại. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng sự tŕ hoăn này có thể do làn sóng phản đối dữ dội của công chúng, chống lại bản án dành cho cô.
Jabbari bị kết tội giết người sau "một cuộc điều tra đầy thiếu sót và phiên ṭa bất công", CNN dẫn thông tin từ tổ chức Ân xá Quốc tế, cho hay.
Sarbandi thuê Jabbari, khi đó là một nhà thiết kế nội thất mới 19 tuổi, đến làm việc cho văn pḥng của ông ta. Jabbari đă đâm Sarbandi sau khi cô bị ông này tấn công t́nh dục.
Jabbari bị biệt giam và không được phép tiếp xúc với luật sư hay gia đ́nh trong hai tháng. Người ta c̣n tra tấn cô suốt thời gian này, theo một báo cáo từ tổ chức Ân xá Quốc tế.
http://intermati.com/megaup/megaup/21102014/2-2.jpg
Jabbari trong một phiên xét xử nằm 2008.
"Ân xá Quốc tế hiểu rằng ở giai đoạn đầu của cuộc điều tra, Reyhaneh Jabbari thừa nhận đâm vào lưng người đàn ông một lần, nhưng khẳng định cô làm vậy sau khi ông ta cố gắng thực hiện hành vi lạm dụng t́nh dục đối với cô", tổ chức nhân quyền cho biết. "Cô cũng khai rằng có một người thứ ba tham gia vào vụ giết người. Những tuyên bố này, nếu được xác thực, có thể giải oan cho cô, nhưng chúng chưa bao giờ được điều tra một cách đúng đắn, làm dấy lên nhiều câu hỏi về hoàn cảnh xảy ra vụ việc".
Theo Liên Hợp Quốc, Iran xử tử ít nhất 170 người trong năm nay. Quốc gia này năm ngoái thi hành nhiều án tử h́nh hơn bất cứ nước nào trên thế giới, ngoại trừ Trung Quốc.
Vũ Hoàng
<table style="width: 100%;" class="tplCaption" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"><tbody><tr><td>
http://intermati.com/megaup/megaup/21102014/2-1.jpg
</td> </tr><tr><td> Reyhaneh Jabbari tại phiên ṭa diễn ra ở Teheran ngày 15/12/2008. Ảnh: CNN
</td> </tr></tbody></table> Reyhaned Jabbari, 26 tuổi, bị kết án tử h́nh v́ giết chết Morteza Abdolali Sarbandi, cựu nhân viên của Bộ T́nh báo và An ninh Iran, vào năm 2007. Tổ chức Liên Hợp Quốc nhận định, cô gái này chưa bao giờ được hưởng phiên xét xử công bằng.
Buổi thi hành án đối với Jabbari ban đầu được định vào ngày 30/9 nhưng bị hoăn lại. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng sự tŕ hoăn này có thể do làn sóng phản đối dữ dội của công chúng, chống lại bản án dành cho cô.
Jabbari bị kết tội giết người sau "một cuộc điều tra đầy thiếu sót và phiên ṭa bất công", CNN dẫn thông tin từ tổ chức Ân xá Quốc tế, cho hay.
Sarbandi thuê Jabbari, khi đó là một nhà thiết kế nội thất mới 19 tuổi, đến làm việc cho văn pḥng của ông ta. Jabbari đă đâm Sarbandi sau khi cô bị ông này tấn công t́nh dục.
Jabbari bị biệt giam và không được phép tiếp xúc với luật sư hay gia đ́nh trong hai tháng. Người ta c̣n tra tấn cô suốt thời gian này, theo một báo cáo từ tổ chức Ân xá Quốc tế.
http://intermati.com/megaup/megaup/21102014/2-2.jpg
Jabbari trong một phiên xét xử nằm 2008.
"Ân xá Quốc tế hiểu rằng ở giai đoạn đầu của cuộc điều tra, Reyhaneh Jabbari thừa nhận đâm vào lưng người đàn ông một lần, nhưng khẳng định cô làm vậy sau khi ông ta cố gắng thực hiện hành vi lạm dụng t́nh dục đối với cô", tổ chức nhân quyền cho biết. "Cô cũng khai rằng có một người thứ ba tham gia vào vụ giết người. Những tuyên bố này, nếu được xác thực, có thể giải oan cho cô, nhưng chúng chưa bao giờ được điều tra một cách đúng đắn, làm dấy lên nhiều câu hỏi về hoàn cảnh xảy ra vụ việc".
Theo Liên Hợp Quốc, Iran xử tử ít nhất 170 người trong năm nay. Quốc gia này năm ngoái thi hành nhiều án tử h́nh hơn bất cứ nước nào trên thế giới, ngoại trừ Trung Quốc.
Vũ Hoàng