Log in

View Full Version : Người phụ nữ bị bắn chết gần sân vận động


tonycarter
11-02-2014, 10:55
Cảnh sát Anh đă bắt giữ một người đàn ông và mở cuộc điều tra sau vụ một phụ nữ bị bắn chết ngay gần sân vận động Emirates của Câu lạc bộ bóng đá Arsenal ngày 1/11.

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=682715&stc=1&d=1414925686 (http://www.ciisaigon.com/forum/attachment.php?attac hmentid=149147&stc=1)
Nhân viên tư pháp làm việc tại hiện trường. Nguồn: standard.co.uk


Cảnh sát cho biết nạn nhân đă tử vong tại hiện trường sau khi được phát hiện vào khoảng 9 giờ rưỡi sáng cùng ngày trên đường Loraine, Holloway ở phía Bắc thủ đô London với nhiều vết thương nặng.

Ngay lập tức, hiện trường vụ án đă được phong tỏa và chỉ có người dân sống trong khu vực mới được phép ra vào con đường này.

Cảnh sát cũng đă t́m thấy một khẩu súng ngắn tại nơi xảy ra án mạng và đang cho giám định pháp y.

Liên quan vụ án này, một người đàn ông 38 tuổi được cho là có quan hệ với nạn nhân đă bị bắt giữ v́ bị t́nh nghi là thủ phạm.

Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng trên đường Loraine chỉ cách sân Emirates 400m. (Vietnam+)

Đài Loan tăng mức phạt người dính líu đến dầu dơ

Chính quyền Đài Loan từ tháng 9 đă có kế hoạch tăng gấp 10 lần mức phạt đối với người vi phạm luật an toàn thực phẩm.

Bê bối dầu dơ ở Đài Loan từ tháng 9 vẫn gây hoang mang cho người tiêu dùng ở đây sau khi hai doanh nghiệp sản xuất thực phẩm lớn nhất lănh thổ này là Đỉnh Tân và Chang Guann bị cáo buộc dùng dầu cặn và mỡ động vật để sản xuất dầu ăn và dầu dùng trong sản xuất thực phẩm.

Theo Thời báo Đài Bắc, chính quyền Đài Loan từ tháng 9 đă có kế hoạch tăng gấp 10 lần mức phạt đối với người vi phạm luật an toàn thực phẩm và tăng tiền thưởng tương ứng cho những ai cung cấp thông tin về bê bối an toàn thực phẩm.

Kế hoạch này nhằm giải quyết bê bối dầu dơ đang lan rộng ở lănh thổ này. Mức phạt này sẽ tăng đến 200 triệu đài tệ (6,67 triệu USD) nếu cá nhân hay tổ chức có hành vi vi phạm luật an toàn thực phẩm, gây hậu quả chết người. Người vi phạm sẽ chịu mức án tối đa 7 năm tù giam, thay v́ 5 năm như trước đây.

Nếu gây hậu quả chết người sẽ bị án chung thân. Chính quyền Đài Loan cũng sẽ thưởng tối đa 2 triệu đài tệ cho người cung cấp thông tin.

Tại Hong Kong, mới đây chính quyền đặc khu này đă cấm toàn bộ doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, nhà hàng và quán ăn sử dụng dầu dơ để chế biến thức ăn.

Đồng thời cấm mọi hành vi nhập khẩu dầu ăn từ hai công ty dính bê bối dầu dơ của Đài Loan là Chang Guann và Đỉnh Tân.

Cơ quan Quản lư an toàn thực phẩm Hong Kong ra lệnh cho các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm trong ṿng 14 ngày phải thu hồi tất cả sản phẩm đang bị nghi sử dụng dầu bẩn để chế biến. Ai không tuân thủ lệnh này sẽ bị phạt tối đa 100.000 HKD (12.890 USD) và bị bỏ tù 12 tháng.

Trung Quốc, quốc gia nổi tiếng với các vụ bê bối dầu dơ, đă tăng mức h́nh phạt đối với nhóm đối tượng sản xuất dầu bẩn từ hàng chục năm đến tù chung thân.

Ngày 9-10 vừa qua, ṭa án nhân dân ở Thượng Hải đă tuyên án tù chung thân đối với ông chủ Công ty dầu thực vật Khang Nhuận và hàng chục nhân viên của công ty này lănh mức án 15 năm tù giam với cáo buộc đă sản xuất và bán dầu bẩn cho các nhà sản xuất ở ít nhất bốn tỉnh thành tại Trung Quốc, trong đó có cả thành phố Bắc Kinh, để thu lợi bất chính khoảng 9,5 triệu USD trong hai năm 2011 và 2012. (TTO)