Log in

View Full Version : Hoa Kỳ gửi thêm 1.500 quân đến Iraq


Hanna
11-08-2014, 07:19
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa phê chuẩn việc điều thêm 1.500 binh sỹ Mỹ đến Iraq nhằm hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).
Lầu Năm Góc nói lực lượng này sẽ đóng vai tṛ huấn luyện và hỗ trợ cho quân đội Iraq.
Quyết định của ông Obama được đưa ra để đáp lại thỉnh cầu từ chính phủ Iraq, Lầu Năm Góc cho biết thêm.
Phiến quân IS, vốn đang kiểm soát một phần lớn lănh thổ ở Iraq và Syria, đă hứng chịu hàng trăm đợt không kích của liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu kể từ tháng Tám.
1.500 binh sỹ này sẽ phối hợp với hàng trăm cố vấn quân sự của Hoa Kỳ đang có mặt tại Iraq.
Trong một thông cáo, Lầu Năm Góc nói lực lượng này sẽ giúp thiết lập nhiều điểm tập huấn cho chín quân đoàn của Iraq và ba lữ đoàn Peshmerga của người Kurd.
Quân đội Hoa Kỳ cũng sẽ lập "hai trung tâm cố vấn và hỗ trợ chiến dịch" bên ngoài thủ đô Baghdad và ở thành phố Irbil nằm ở phía bắc, thông cáo nói thêm.
"Các binh sỹ Mỹ sẽ không tham gia chiến đấu, nhưng họ sẽ hỗ trợ cho lực lượng an ninh của Iraq trong các cuộc phản công" nhằm vào IS, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nói với báo giới.
Ngân sách bổ sung

<aside class="pullout"><aside class="quote"> Các binh sỹ Mỹ sẽ không tham gia chiến đấu, nhưng họ sẽ được triển khai tốt hơn nhằm hỗ trợ cho lực lượng an ninh của Iraq trong các cuộc phản công <footer>Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest</footer>
</aside>
</aside>Ông nói Tổng thống Obama cũng sẽ đề nghị Quốc hội thông qua khoản ngân sách 5,6 tỷ đôla dùng cho việc hỗ trợ các chiến dịch chống lại IS ở cả Iraq và Syria.
Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Obama có cuộc gặp với các thành viên nghị viện lần đầu tiên kể từ khi phe Cộng ḥa giành quyền kiểm soát Thượng viện trong cuộc bầu cử hôm 4/11.
Chính quyền Obama nói mục tiêu của chiến dịch hiện nay là nhằm "làm suy yếu nhằm tiêu diệt" IS - lực lượng hiện đang chiếm một phần lớn lănh thổ của Iraq sau đợt tiến công hồi tháng Sáu.
Liên minh quân sự do Hoa Kỳ dẫn đầu đă thực hiện hơn 400 đợt oanh tạc nhằm vào IS tại Iraq kể từ tháng Tám và hơn 300 đợt oanh tạc dọc biên giới Syria.
Các đợt tấn công đă tiêu diệt hàng trăm xe vũ trang và nhiều căn cứ của IS, nhưng lực lượng này vẫn tiếp tục chiến dịch nhằm thiết lập một vương quốc Hồi giáo.
Hồi tuần trước, giới chức Iraq ở tỉnh Anbar nói IS đă thảm sát ít nhất 322 người thuộc một bộ lạc ḍng Sunni để trả thù việc họ tham gia chiến đấu chống lại phiến quân.
bbc