tonycarter
11-09-2014, 18:26
WASHINGTON (Reuters) - Hệ thống pḥng thủ chống hỏa tiễn Aegis của Mỹ hôm Thứ Năm phá hủy hai hỏa tiễn b́nh phi và một hỏa tiễn đạn đạo, hầu như cùng lúc, trong cuộc thử nghiệm từ một khu trục hạm Mỹ ngoài khơi bờ biển Hawaii, theo Cơ Quan Pḥng Thủ Hỏa Tiễn Mỹ (MDA) cho hay.
Cuộc thử nghiệm này, diễn ra vào buổi trưa tại Hawaii, đă xác nhận khả năng hoạt động của hệ thống pḥng thủ chống hỏa tiễn Aegis mới được công ty Lockheed Martin Corp. cải tiến, cũng như hai hỏa tiễn khác nhau do công ty Raytheon Co. chế tạo, theo MDA.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=686252&stc=1&d=1415557594
Hỏa tiễn Raytheon Standard Missile-3 của Hoa Kỳ. (H́nh: US Navy)
Vụ thử nghiệm thực hiện trong lúc có t́nh trạng căng thẳng giữa Mỹ và Nga về việc Moscow sát nhập Bán Đảo Crimea của Ukraine hồi đầu năm nay.
Khả năng mới được thử nghiệm hôm Thứ Năm sẽ được trang bị trên các chiến hạm có hệ thống Aegis của Hải Quân Mỹ, và sẽ là một phần của hệ thống “Aegis Ngoài Khơi” sẽ chính thức hoạt động tại Romania năm tới, bảo vệ một số khu vực ở Âu Châu chống lại các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo.
Tham gia vào cuộc thử nghiệm có khu trục hạm USS John Paul Jones, cơ quan MDA và Bộ Chỉ Huy Thái B́nh Dương.
Hai chiếc phi cơ không người lái loại MQ-9 Reaper, do công ty General Atomics chế tạo và chở theo các máy ḍ cũng tham dự cuộc thử nghiệm này.
Trong vụ thử, một hỏa tiễn loại Raytheon Standard Missile -3 (SM-3) đă thành công trong việc đánh chặn một hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn, và cũng vào lúc đó hai hỏa tiễn b́nh phi (cruise missile), bay ở cao độ thấp, bị hỏa tiễn loại SM-2 của Raytheon bắn chặn.
MDA cho hay đây là lần thử nghiệm bắn đầu đạn thật đầu tiên trong đó hệ thống Aegis chống lại một hỏa tiễn đạn đạo và mấy hỏa tiễn b́nh phi. Đây cũng là lần thử nghiệm thành công thứ 29 trong 35 lần thử nghiệm hệ thống này từ năm 2002 tới nay.
Các quan sát viên cho hay hệ thống Aegis sẽ gia tăng khả năng pḥng thủ của Mỹ chống lại nhiều mối đe dọa khác nhau và sẽ tiết kiệm được ngân sách trong tương lai. Các khu trục hạm có trang bị hệ thống Aegis khi làm nhiệm vụ chống hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa cũng không cần phải có các chiến hạm khác bảo vệ, chống lại hỏa tiễn bay thấp như hiện nay. (V.Giang)
Người-Việt
Cuộc thử nghiệm này, diễn ra vào buổi trưa tại Hawaii, đă xác nhận khả năng hoạt động của hệ thống pḥng thủ chống hỏa tiễn Aegis mới được công ty Lockheed Martin Corp. cải tiến, cũng như hai hỏa tiễn khác nhau do công ty Raytheon Co. chế tạo, theo MDA.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=686252&stc=1&d=1415557594
Hỏa tiễn Raytheon Standard Missile-3 của Hoa Kỳ. (H́nh: US Navy)
Vụ thử nghiệm thực hiện trong lúc có t́nh trạng căng thẳng giữa Mỹ và Nga về việc Moscow sát nhập Bán Đảo Crimea của Ukraine hồi đầu năm nay.
Khả năng mới được thử nghiệm hôm Thứ Năm sẽ được trang bị trên các chiến hạm có hệ thống Aegis của Hải Quân Mỹ, và sẽ là một phần của hệ thống “Aegis Ngoài Khơi” sẽ chính thức hoạt động tại Romania năm tới, bảo vệ một số khu vực ở Âu Châu chống lại các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo.
Tham gia vào cuộc thử nghiệm có khu trục hạm USS John Paul Jones, cơ quan MDA và Bộ Chỉ Huy Thái B́nh Dương.
Hai chiếc phi cơ không người lái loại MQ-9 Reaper, do công ty General Atomics chế tạo và chở theo các máy ḍ cũng tham dự cuộc thử nghiệm này.
Trong vụ thử, một hỏa tiễn loại Raytheon Standard Missile -3 (SM-3) đă thành công trong việc đánh chặn một hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn, và cũng vào lúc đó hai hỏa tiễn b́nh phi (cruise missile), bay ở cao độ thấp, bị hỏa tiễn loại SM-2 của Raytheon bắn chặn.
MDA cho hay đây là lần thử nghiệm bắn đầu đạn thật đầu tiên trong đó hệ thống Aegis chống lại một hỏa tiễn đạn đạo và mấy hỏa tiễn b́nh phi. Đây cũng là lần thử nghiệm thành công thứ 29 trong 35 lần thử nghiệm hệ thống này từ năm 2002 tới nay.
Các quan sát viên cho hay hệ thống Aegis sẽ gia tăng khả năng pḥng thủ của Mỹ chống lại nhiều mối đe dọa khác nhau và sẽ tiết kiệm được ngân sách trong tương lai. Các khu trục hạm có trang bị hệ thống Aegis khi làm nhiệm vụ chống hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa cũng không cần phải có các chiến hạm khác bảo vệ, chống lại hỏa tiễn bay thấp như hiện nay. (V.Giang)
Người-Việt