PDA

View Full Version : Lối sống lành mạnh giúp kiềm chế bệnh tiểu đường ở Trung Quốc


june04
11-13-2014, 07:07
Thay đổi lối sống dẫn đến tỷ lệ bệnh tiểu đường tăng ở Trung Quốc trong 30 năm qua, đặc biệt là bệnh tiểu đường tuýp 2, và Hiệp hội bệnh tiểu đường Trung Quốc đã cố gắng đảo ngược xu hướng này, các chuyên gia y tế hàng đầu cho biết gần đây tại Quảng Châu trong hội nghị thường niên hội, trước ngày Đái tháo đường thế giới vào ngày 14 Tháng 11.

Hội được thành lập vào năm 1981 thuộc Hiệp hội Y khoa Trung Quốc, thiết lập nhiệm vụ ngăn ngừa, chăm sóc và chữa bệnh tiểu đường thông qua giáo dục, nghiên cứu và thực hành y tế tốt, chủ tịch hội Weng Jianping cho biết. Ông là chuyên gia về bệnh tiểu đường hàng đầu đã chủ trì một vài chương trình nghiên cứu, phòng chống và điều trị quốc gia.

Trong đầu những năm 1980, phổ biến bệnh tiểu đường ở người trưởng thành ở Trung Quốc chỉ là 0,67 phần trăm. Trong năm 2010, tỷ lệ đạt 9,7 phần trăm, cao nhất trên thế giới. Điều đó có nghĩa 92 triệu bệnh nhân tiểu đường ở Trung Quốc, dân số mắc bệnh tiểu đường lớn nhất thế giới.

Đa số các trường hợp ở Trung Quốc là bệnh tiểu đường tuýp 2, có thể ngăn ngừa, và bệnh tiểu đường ở Trung Quốc liên quan chặt chẽ với lối sống, chẳng hạn như chế độ ăn uống không lành mạnh và thiếu tập thể dục, theo Ji Linong, tổng thống về hưu của xã hội, người đứng đầu bộ phận nội tiết và bệnh tiểu đường tại Bệnh viện nhân dân Đại học Bắc Kinh.

Hút thuốc lá, béo phì, tiền sử gia đình và lão hóa cũng là yếu tố nguy cơ, Ji nói thêm.

Nhiều người mắc tiền đái tháo đường và bệnh nhân tiểu đường ít chú ý đến phòng chống dịch bệnh và kiểm soát, và các hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Trung Quốc cũng làm cho khó khăn cho người dân ở khu vực nông thôn để có được chẩn đoán và điều trị thích hợp và kịp thời, ông Xu Zhangrong, giám đốc điều trị bệnh tiểu đường trung tâm của Bệnh viện 306 Quân đội Giải phóng Nhân dân cho biết.

Nếu không được điều trị hoặc không được kiểm soát, bệnh tiểu đường sẽ gây ra nhiều biến chứng lâu dài và cấp tính, bao gồm bệnh tim mạch, tổn thương võng mạc, chân đái tháo đường (một nguyên nhân phổ biến của phẫu thuật cắt bỏ ở Trung Quốc), tổn thương thận và đái tháo đường nhiễm ceton acid, một bệnh cấp tính gây chết, ông Xu cho biết.

Từ khi thành lập, hội đã tiến hành chương trình nghiên cứu và phát triển chẩn đoán bệnh tiểu đường và hướng dẫn điều trị phù hợp với xã hội Trung Quốc, để cải thiện dịch vụ chăm sóc bác sĩ Trung Quốc cho bệnh nhân tiểu đường, cũng như nâng cao nhận thức người dân Trung Quốc về mối đe dọa và thúc đẩy một lối sống khỏe mạnh để ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh, Weng Jianping, chủ tịch hội cho biết.

Hội cũng tổ chức các chương trình đào tạo thường xuyên cho các bác sĩ ở vùng nông thôn, ông Ôn Gia Bảo nói. Từ ngày 5-8 tháng 10, hàng ngàn bác sĩ từ khắp Trung Quốc và nước ngoài tham dự hội nghị thường niên của hội, và hội tổ chức 240 bài giảng và hội thảo khoa học.

Các chuyên gia bệnh tiểu đường nổi tiếng thế giới, bao gồm cả Leif Groop, thành viên của Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển và K. Sreekumaran Nair từ Bệnh viện Mayo ở Hoa Kỳ, đã phát biểu tại hội nghị.

Hội cũng công bố Bệnh tiểu đường/Chuyển hóa: Nghiên cứu và Đánh giá, một tạp chí khoa học hàng đầu có trụ sở tại Ý, sẽ là tạp chí tiếng Anh chính thức.

vietsn.com