PDA

View Full Version : Ca-na-đa tiến hành không kích chống IS


Hanna
11-13-2014, 19:45
Theo Roi-tơ, ngày 12-11, Bộ Quốc pḥng Ca-na-đa cho biết, không quân nước này đă oanh tạc một đơn vị pháo binh của các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở I-rắc. Trong cuộc không kích này, các máy bay chiến đấu CF-18 của Ca-na-đa đă thả bom la-de dẫn đường xuống khu vực gần Bai-gi, cách thủ đô Bát-đa khoảng 200 km về phía bắc.

* Ngày 12-11, Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa thuộc Hạ viện Mỹ M.Mắc-ca-un cảnh báo, công tác kiểm soát an ninh lỏng lẻo ở nhiều nước châu Âu đă "vô t́nh" h́nh thành "tuyến quốc lộ lớn" tạo thuận lợi cho các phần tử Hồi giáo cực đoan và hiếu chiến nước ngoài từ Xy-ri trở về nước hoạt động. Ông Mắc-ca-un nêu rơ, mỗi tháng có khoảng 1.000 tay súng nước ngoài, trong đó có nhiều tên đến từ các nước phương Tây, đổ về các vùng xung đột để gia nhập lực lượng IS ở I-rắc và Xy-ri. Những tên này sau khi được vũ trang và huấn luyện sẽ trở về nước để thực hiện các cuộc tiến công.

* Ngày 12-11, Thủ tướng I-rắc A.A-ba-đi đă cách chức 26 chỉ huy quân đội và cho nghỉ hưu 10 sĩ quan khác. Cùng ngày, văn pḥng Thủ tướng cho biết, ông A-ba-đi đă bổ nhiệm 18 chỉ huy mới vào các vị trí trong Bộ Quốc pḥng I-rắc và nêu rơ, đây là một phần của các nỗ lực "củng cố quân đội theo hướng chuyên nghiệp và đấu tranh chống mọi h́nh thức tham nhũng".

* Ngày 12-11, tại I-rắc, xảy ra ba vụ đánh bom xe liều chết ở thủ đô Bát-đa làm ít nhất 19 người chết và 52 người bị thương. Trong đó, một vụ nhằm vào chốt kiểm soát bên ngoài trụ sở cơ quan cảnh sát liên bang ở quận Man-xua làm 7 người chết và 19 người bị thương. Một vụ khác xảy ra tại khu vực có nhiều cửa hàng ở quận Man-xua làm 6 dân thường chết và 13 người bị thương. Vụ đánh bom xe liều chết thứ ba xảy ra tại khu vực Y-âu-xi-phi-y-a, cách thủ đô Bát-đa 25 km về phía nam làm 6 binh sĩ chết và 20 người bị thương.

* Ngày 12-11, Ủy ban Kế hoạch và Xây dựng địa phương thuộc Ṭa thị chính Giê-ru-xa-lem thông qua kế hoạch xây mới 200 ngôi nhà định cư ở Đông Giê-ru-xa-lem, nơi có đa số người A-rập sinh sống, mà I-xra-en chiếm đóng của Pa-le-xtin. Kế hoạch này được thông qua chỉ vài giờ sau khi các phần tử cực đoan nghi là người Do thái đốt một đền thờ ở Bờ Tây, sự việc có nguy cơ thổi bùng cơn giận dữ trong bầu không khí nóng bỏng ở khu vực. Trước đó, trong tháng 11 này, ủy ban trên đă phê chuẩn kế hoạch xây dựng gần 800 ngôi nhà định cư ở Đông Giê-ru-xa-lem.

* Cùng ngày, Mỹ lên tiếng chỉ trích kịch liệt kế hoạch của I-xra-en xây mới 200 ngôi nhà định cư ở Đông Giê-ru-xa-lem, đồng thời cảnh báo những động thái như vậy sẽ chỉ làm "trầm trọng thêm" căng thẳng đang leo thang ở thành phố này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ G.Pxa-ki cũng chỉ trích những phần tử cực đoan Do thái t́nh nghi đă đốt đền thờ Hồi giáo ở Bờ Tây, gọi đây là hành động "thù địch và khiêu kích", đồng thời kêu gọi giới chức I-xra-en điều tra làm rơ vụ việc.

* Nhóm "tin tặc" hàng đầu thế giới Anonymous vừa tuyên bố sẽ mở hàng loạt cuộc tiến công mạng nhằm vào các trang mạng của cơ quan Chính phủ I-xra-en, liên quan những căng thẳng gần đây giữa lực lượng an ninh I-xra-en và người Pa-le-xtin tại Giê-ru-xa-lem. Nhóm này cũng đe dọa sẽ tiến công cả trang mạng chính thức của Bộ Quốc pḥng I-xra-en.

* Ngày 12-11, ít nhất sáu người chết và 20 người bị thương trong các cuộc tiến công bằng bom xe tại hai thành phố miền đông Li-bi, nơi có trụ sở Quốc hội dân bầu và Chính phủ được quốc tế công nhận. Vụ đánh bom xe thứ nhất xảy ra ở TP Tô-brúc làm một người chết và 20 người bị thương. Vụ thứ hai xảy ra gần sân bay quân sự La-brắc thuộc TP Bây-đa làm 5 binh sĩ chết. Hiện, chưa có nhóm nào nhận tiến hành các vụ đánh bom này.

* Ngày 13-11, tại thủ đô Tơ-ri-pô-li của Li-bi xảy ra hai vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào Đại sứ quán Ai Cập và Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) tại Li-bi. Tuy nhiên, không có thương vong xảy ra. Ai Cập và UAE là hai trong số nhiều quốc gia đă cho triệu hồi đại sứ tại Li-bi về nước sau khi bạo lực leo thang ở quốc gia Bắc Phi này.

* Ngày 13-11, một quả bom phát nổ trên một toa tàu điện ngầm ở thủ đô Cai-rô của Ai Cập, làm 16 người bị thương. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, thiết bị nổ đặt trên một giá để hành lư đă phát nổ khi tàu ở ga Hen-mi-ét An Dây-tôn, phía bắc Cai-rô. Hầu hết nạn nhân chỉ bị thương nhẹ. Hiện chưa có tổ chức nào nhận tiến hành vụ đánh bom nói trên.