Hanna
11-13-2014, 19:55
Ngoài mặt, cả hai Tổng thống đều tỏ ra “tay bắt, mặt mừng” nhưng cả hai đều rất dè chừng nhau khi mà quan hệ giữa hai nước đang xấu đi nhiều.
Những cử chỉ gượng gạo
AP dẫn lời Nhà Trắng cho biết, trong cuộc gặp ngày 11/11, Tổng thống Mỹ Obama và người đồng cấp Nga Putin chỉ chuyện tṛ với nhau 3 lần bên lề Hội nghị Cấp cao APEC.
Các cuộc nói chuyện giữa hai nhà lănh đạo chủ yếu tập trung giải quyết các vấn đề khiến cho mối quan hệ Nga-Mỹ bị rạn nứt như t́nh h́nh Ukraine và Syria.
http://intermati.com/hanna/2014/11m/13d/172.jpg
Tổng thống Mỹ Obama (ngoài cùng bên trái) và ông Putin (giữa) dường như cố tránh mặt nhau (Ảnh AFP)
Ngoài ra, lănh đạo Nga-Mỹ cũng đă thảo luận về các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran trong bối cảnh hạn chót cho vấn đề này đang đến gần.
Tuy nhiên, không giống như các cuộc gặp trước đây, ông Obama và ông Putin đă cố kiềm chế không bộc lộ sự bất đồng của ḿnh trước công chúng. Tuy nhiên, những cử chỉ của cả hai nhà lănh đạo vẫn cho thấy quan hệ của họ vẫn rất căng thẳng.
Theo đó, cả hai Tổng thống Nga-Mỹ đều rất gượng gạo khi cùng chụp ảnh tại hồ Yên Kỳ, ở ngoại ô thủ đô Bắc Kinh.
Sau đó, khi cùng tiến vào pḥng họp của Hội nghị APEC, cả hai ông đều cố t́nh đi về hai phía của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh.
“Căn pḥng này đẹp nhỉ”, ông Putin hỏi và quay mặt về phía ông Obama. “Đẹp thật”, ông Obama nói nhưng lại tránh nh́n thẳng về phía ông Putin và câu trả lời của ông dường như không hướng đến một ai đó cụ thể.
Sau khi cả ba nhà lănh đạo dừng lại một lúc trước bàn đàm phán, ông Putin tiến lại gần ông Obama và định vỗ vai Tổng thống Mỹ nhưng ông Obama lại quay đi hướng khác và ông Putin cũng không có ư định vỗ vai nữa.
Vài giờ sau, cả hai Tổng thống lại gặp nhau tại ở ngoài trời khi các nhà lănh đạo tham gia trồng cây lưu niệm tại Hội nghị APEC.
Tổng thống Nga Putin bước nhanh phía trước ông Obama trong khi Tổng thống Mỹ chắp tay sau lưng chờ ông Putin đi qua mới vui vẻ chào các phóng viên của một kênh truyền hinh Tây Ban Nha.
Ukraine vẫn là tâm điểm?
Cả Nhà Trắng và điện Kremlin đều không muốn công bố chi tiết cuộc đối thoại giữa ông Obama và ông Putin bên lề Hội nghị Cấp cao APEC. Người phát ngôn của ông Putin cho biết cả hai Tổng thống đă trao đổi với nhau về “mối quan hệ song phương và t́nh h́nh Ukraine, Syria và Iran”.
Trong đó, t́nh h́nh Ukraine được cho là làm tổn hại nghiêm trọng mối quan hệ Nga-Mỹ nhất là trong bối cảnh các quan chức Nhà Trắng đă luôn cáo buộc Nga ủng hộ phe đối lập tại Ukraine bằng việc cung cấp các loại vũ khí hạng nặng cho phe đối lập cũng như cáo buộc Nga đưa quân áp sát biên giới Ukraine.
http://intermati.com/hanna/2014/11m/13d/173.jpg
T́nh h́nh khủng hoảng Ukraine vẫn khiến quan hệ Nga-Mỹ căng thẳng (Ảnh Reuters)
Ngoài ra, Mỹ c̣n cho rằng, Nga phải chịu trách nhiệm trong việc thỏa thuận ngừng bắn giữa phe đối lập và chính quyền Ukraine được thông qua vào tháng 9 năm nay bị phá vỡ.
Trong một cuộc điện đàm vào cuối tuần qua với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Phó Tổng thống Mỹ Joe Bide cam kết Mỹ sẽ tiếp tục áp đặt các lệnh cấm vận với Nga nếu Nga “cứ cố t́nh phá vỡ các điều khoản” của thỏa thuận ngừng bắn.
Nền kinh tế Nga đă bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU và đồng Ruble của Nga đă giảm xuống chỉ c̣n bằng 1/3 so với năm ngoái và rơi xuống mức thấp kỷ lục.
Tuy nhiên, ông Putin đă bác bỏ những tác động tiêu cực của các lệnh trừng phạt do Mỹ và EU áp đặt. Trong tuyên bố của ḿnh tại Hội nghị Cấp cao APEC ngày 10/11, Tổng thống Nga nhấn mạnh Nga hoàn toàn có khả năng ổn định lại tiền tệ trong nước mà không cần phải tiến hành bất kỳ một biện pháp khẩn cấp nào.
Trong khi đó, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Obama, ông Ben Rhodes, ngày 11/11 nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn Nga đóng một vai tṛ khác. Chúng tôi muốn Nga đóng vai tṛ ổn định các vấn đề mà Nga, Mỹ cùng quan tâm nhưng có vẻ như Nga không muốn làm như vậy”.
Hai Tổng thống không muốn đối thoại với nhau
Ông Rhodes cho biết, trong khi tham dự Hội nghị Cấp cao APEC, ông Obama không có ư định gặp mặt ông Putin. Hơn thế nữa, nhà lănh đạo Mỹ cũng sẽ không gặp mặt Tổng thống Nga tại Brisbane, Australia khi cả hai cùng tham dự Hội nghị G-20 vào cuối tuần này.
“Ông Putin hiểu rơ quan điểm của chúng tôi”, ông Rhodes nói và cho biết ông Obama sẽ thảo luận với lănh đạo G-20 về những động thái gần đây của Nga.
http://intermati.com/hanna/2014/11m/13d/174.jpg
Khi buộc phải đối mặt với nhau, cả hai tỏ ra khá lạnh nhạt (Ảnh AP)
Đây không phải là lần đầu tiên, ông Obama và Putin có những cử chỉ gượng gạo trước công chúng.
Tháng 6/2014, tại lễ kỷ niệm ngày quân đồng minh đổ bộ lên Normandy, Pháp, Tổng thống Mỹ Obama và người đồng cấp Nga Putin đă cố t́nh tránh mặt nhau khi tham gia chụp ảnh chung và ông Obama lúc đó c̣n “nhờ” Nữ hoàng Anh đứng “chắn” giữa hai người. Sau đó, cả hai cũng chỉ nói chuyện ngắn gọn trong bữa trưa dành cho các nguyên thủ tham dự lễ kỷ niệm.
Trước đó, trong một cuộc gặp chính thức vào năm ngoái tại một hội nghị tại Bắc Ireland, ông Putin đă “ngồi yên bất động” khi ông Obama giễu cợt khả năng thể thao của ḿnh.
Trước hành động đó của ông Putin, ông Obama đă b́nh luận rằng ông Putin “nh́n cứ như thể là một cậu học sinh chán học ngồi cuối lớp”./.
Theo VOV
Những cử chỉ gượng gạo
AP dẫn lời Nhà Trắng cho biết, trong cuộc gặp ngày 11/11, Tổng thống Mỹ Obama và người đồng cấp Nga Putin chỉ chuyện tṛ với nhau 3 lần bên lề Hội nghị Cấp cao APEC.
Các cuộc nói chuyện giữa hai nhà lănh đạo chủ yếu tập trung giải quyết các vấn đề khiến cho mối quan hệ Nga-Mỹ bị rạn nứt như t́nh h́nh Ukraine và Syria.
http://intermati.com/hanna/2014/11m/13d/172.jpg
Tổng thống Mỹ Obama (ngoài cùng bên trái) và ông Putin (giữa) dường như cố tránh mặt nhau (Ảnh AFP)
Ngoài ra, lănh đạo Nga-Mỹ cũng đă thảo luận về các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran trong bối cảnh hạn chót cho vấn đề này đang đến gần.
Tuy nhiên, không giống như các cuộc gặp trước đây, ông Obama và ông Putin đă cố kiềm chế không bộc lộ sự bất đồng của ḿnh trước công chúng. Tuy nhiên, những cử chỉ của cả hai nhà lănh đạo vẫn cho thấy quan hệ của họ vẫn rất căng thẳng.
Theo đó, cả hai Tổng thống Nga-Mỹ đều rất gượng gạo khi cùng chụp ảnh tại hồ Yên Kỳ, ở ngoại ô thủ đô Bắc Kinh.
Sau đó, khi cùng tiến vào pḥng họp của Hội nghị APEC, cả hai ông đều cố t́nh đi về hai phía của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh.
“Căn pḥng này đẹp nhỉ”, ông Putin hỏi và quay mặt về phía ông Obama. “Đẹp thật”, ông Obama nói nhưng lại tránh nh́n thẳng về phía ông Putin và câu trả lời của ông dường như không hướng đến một ai đó cụ thể.
Sau khi cả ba nhà lănh đạo dừng lại một lúc trước bàn đàm phán, ông Putin tiến lại gần ông Obama và định vỗ vai Tổng thống Mỹ nhưng ông Obama lại quay đi hướng khác và ông Putin cũng không có ư định vỗ vai nữa.
Vài giờ sau, cả hai Tổng thống lại gặp nhau tại ở ngoài trời khi các nhà lănh đạo tham gia trồng cây lưu niệm tại Hội nghị APEC.
Tổng thống Nga Putin bước nhanh phía trước ông Obama trong khi Tổng thống Mỹ chắp tay sau lưng chờ ông Putin đi qua mới vui vẻ chào các phóng viên của một kênh truyền hinh Tây Ban Nha.
Ukraine vẫn là tâm điểm?
Cả Nhà Trắng và điện Kremlin đều không muốn công bố chi tiết cuộc đối thoại giữa ông Obama và ông Putin bên lề Hội nghị Cấp cao APEC. Người phát ngôn của ông Putin cho biết cả hai Tổng thống đă trao đổi với nhau về “mối quan hệ song phương và t́nh h́nh Ukraine, Syria và Iran”.
Trong đó, t́nh h́nh Ukraine được cho là làm tổn hại nghiêm trọng mối quan hệ Nga-Mỹ nhất là trong bối cảnh các quan chức Nhà Trắng đă luôn cáo buộc Nga ủng hộ phe đối lập tại Ukraine bằng việc cung cấp các loại vũ khí hạng nặng cho phe đối lập cũng như cáo buộc Nga đưa quân áp sát biên giới Ukraine.
http://intermati.com/hanna/2014/11m/13d/173.jpg
T́nh h́nh khủng hoảng Ukraine vẫn khiến quan hệ Nga-Mỹ căng thẳng (Ảnh Reuters)
Ngoài ra, Mỹ c̣n cho rằng, Nga phải chịu trách nhiệm trong việc thỏa thuận ngừng bắn giữa phe đối lập và chính quyền Ukraine được thông qua vào tháng 9 năm nay bị phá vỡ.
Trong một cuộc điện đàm vào cuối tuần qua với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Phó Tổng thống Mỹ Joe Bide cam kết Mỹ sẽ tiếp tục áp đặt các lệnh cấm vận với Nga nếu Nga “cứ cố t́nh phá vỡ các điều khoản” của thỏa thuận ngừng bắn.
Nền kinh tế Nga đă bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU và đồng Ruble của Nga đă giảm xuống chỉ c̣n bằng 1/3 so với năm ngoái và rơi xuống mức thấp kỷ lục.
Tuy nhiên, ông Putin đă bác bỏ những tác động tiêu cực của các lệnh trừng phạt do Mỹ và EU áp đặt. Trong tuyên bố của ḿnh tại Hội nghị Cấp cao APEC ngày 10/11, Tổng thống Nga nhấn mạnh Nga hoàn toàn có khả năng ổn định lại tiền tệ trong nước mà không cần phải tiến hành bất kỳ một biện pháp khẩn cấp nào.
Trong khi đó, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Obama, ông Ben Rhodes, ngày 11/11 nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn Nga đóng một vai tṛ khác. Chúng tôi muốn Nga đóng vai tṛ ổn định các vấn đề mà Nga, Mỹ cùng quan tâm nhưng có vẻ như Nga không muốn làm như vậy”.
Hai Tổng thống không muốn đối thoại với nhau
Ông Rhodes cho biết, trong khi tham dự Hội nghị Cấp cao APEC, ông Obama không có ư định gặp mặt ông Putin. Hơn thế nữa, nhà lănh đạo Mỹ cũng sẽ không gặp mặt Tổng thống Nga tại Brisbane, Australia khi cả hai cùng tham dự Hội nghị G-20 vào cuối tuần này.
“Ông Putin hiểu rơ quan điểm của chúng tôi”, ông Rhodes nói và cho biết ông Obama sẽ thảo luận với lănh đạo G-20 về những động thái gần đây của Nga.
http://intermati.com/hanna/2014/11m/13d/174.jpg
Khi buộc phải đối mặt với nhau, cả hai tỏ ra khá lạnh nhạt (Ảnh AP)
Đây không phải là lần đầu tiên, ông Obama và Putin có những cử chỉ gượng gạo trước công chúng.
Tháng 6/2014, tại lễ kỷ niệm ngày quân đồng minh đổ bộ lên Normandy, Pháp, Tổng thống Mỹ Obama và người đồng cấp Nga Putin đă cố t́nh tránh mặt nhau khi tham gia chụp ảnh chung và ông Obama lúc đó c̣n “nhờ” Nữ hoàng Anh đứng “chắn” giữa hai người. Sau đó, cả hai cũng chỉ nói chuyện ngắn gọn trong bữa trưa dành cho các nguyên thủ tham dự lễ kỷ niệm.
Trước đó, trong một cuộc gặp chính thức vào năm ngoái tại một hội nghị tại Bắc Ireland, ông Putin đă “ngồi yên bất động” khi ông Obama giễu cợt khả năng thể thao của ḿnh.
Trước hành động đó của ông Putin, ông Obama đă b́nh luận rằng ông Putin “nh́n cứ như thể là một cậu học sinh chán học ngồi cuối lớp”./.
Theo VOV