Hanna
11-18-2014, 09:04
Trước việc hàng trăm tấn chè của nông dân Việt Nam bị ách tắc tại cảng Đài Loan không được thông quan, đại diện Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn Lâm Đồng đă lên tiếng.
<table class="picture" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="pic">
</td></tr><tr><td class="caption">
</td></tr></tbody></table>Tin tức trên báo Thanh Niên, chiều 17/11, ông Lê Văn Minh, Giám đốc Sở NN-PTNT Lâm Đồng, cho biết các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chuyên xuất khẩu chè ô long qua Đài Loan đang gặp khó khăn trong việc xuất khẩu. Theo thống kê, hiện có khoảng 70 container chè thành phẩm đang bị ách lại chờ thông quan ở Đài Đoan.
Nguyên nhân dẫn đến t́nh trạng này là do từ cuối tháng 9/2014, có 7 kênh truyền h́nh, 4 tờ báo và 1 trang web tại Đài Loan đă đưa tin chè Việt Nam trồng trên vùng đất nhiễm dioxin nên phía Đài Loan đă ách lại các lô chè này ở cảng.
Trước t́nh h́nh này, ông Lê Văn Minh đă lên tiếng khẳng định thông tin chè Việt Nam trồng trên vùng đất nhiễm dioxin là hoàn toàn sai sự thật. Bởi tất cả những vùng trồng chè đều được quy hoạch và được các cơ quan chuyên môn khảo sát đánh giá về điều kiện thổ nhưỡng và tác động môi trường.
Lănh đạo Sở NN&PTNT cũng nhận định, từ trước đến nay, chè Lâm Đồng nói riêng và các loại nông sản nói chung được xuất đi nhiều nước, kể cả những Thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và các nước châu Âu nhưng chưa bao giờ gặp phải chuyện trớ trêu thế này. Hiện tại, Lâm Đồng đang có 3.000 ha trồng giống chè ô long cao cấp và hàng chục ngh́n hecta chè các loại.
“Những năm gần đây, Lâm Đồng đă tiến hành quy hoạch hàng chục ngàn hécta đất đủ điều kiện sản xuất nông sản an toàn và trong quá tŕnh thiết kế quy hoạch, các viện nghiên cứu cấp quốc gia đă tiến hành lấy mẫu và đánh giá tác động môi trường. Toàn bộ diện tích trồng chè chất lượng cao để xuất khẩu của Lâm Đồng với khoảng 3.000 ha đều nằm trong diện tích đă quy hoạch này”, ông Lê Văn Minh khẳng định.
Ông Minh cũng cho biết đích thân ông Nguyễn Xuân Tiến - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đă chủ tŕ cuộc họp bàn biện pháp xử lư vụ việc. Tỉnh giao cho Sở TN&MT phối hợp với các ban ngành liên quan thu thập luận cứ để bác bỏ những thông tin sai lệch về chất lượng chè ô long Lâm Đồng; đồng thời có văn bản báo cáo với các Bộ TN&MT, Công Thương, Ngoại giao về vấn đề này.
vnn
<table class="picture" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="pic">
</td></tr><tr><td class="caption">
</td></tr></tbody></table>Tin tức trên báo Thanh Niên, chiều 17/11, ông Lê Văn Minh, Giám đốc Sở NN-PTNT Lâm Đồng, cho biết các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chuyên xuất khẩu chè ô long qua Đài Loan đang gặp khó khăn trong việc xuất khẩu. Theo thống kê, hiện có khoảng 70 container chè thành phẩm đang bị ách lại chờ thông quan ở Đài Đoan.
Nguyên nhân dẫn đến t́nh trạng này là do từ cuối tháng 9/2014, có 7 kênh truyền h́nh, 4 tờ báo và 1 trang web tại Đài Loan đă đưa tin chè Việt Nam trồng trên vùng đất nhiễm dioxin nên phía Đài Loan đă ách lại các lô chè này ở cảng.
Trước t́nh h́nh này, ông Lê Văn Minh đă lên tiếng khẳng định thông tin chè Việt Nam trồng trên vùng đất nhiễm dioxin là hoàn toàn sai sự thật. Bởi tất cả những vùng trồng chè đều được quy hoạch và được các cơ quan chuyên môn khảo sát đánh giá về điều kiện thổ nhưỡng và tác động môi trường.
Lănh đạo Sở NN&PTNT cũng nhận định, từ trước đến nay, chè Lâm Đồng nói riêng và các loại nông sản nói chung được xuất đi nhiều nước, kể cả những Thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và các nước châu Âu nhưng chưa bao giờ gặp phải chuyện trớ trêu thế này. Hiện tại, Lâm Đồng đang có 3.000 ha trồng giống chè ô long cao cấp và hàng chục ngh́n hecta chè các loại.
“Những năm gần đây, Lâm Đồng đă tiến hành quy hoạch hàng chục ngàn hécta đất đủ điều kiện sản xuất nông sản an toàn và trong quá tŕnh thiết kế quy hoạch, các viện nghiên cứu cấp quốc gia đă tiến hành lấy mẫu và đánh giá tác động môi trường. Toàn bộ diện tích trồng chè chất lượng cao để xuất khẩu của Lâm Đồng với khoảng 3.000 ha đều nằm trong diện tích đă quy hoạch này”, ông Lê Văn Minh khẳng định.
Ông Minh cũng cho biết đích thân ông Nguyễn Xuân Tiến - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đă chủ tŕ cuộc họp bàn biện pháp xử lư vụ việc. Tỉnh giao cho Sở TN&MT phối hợp với các ban ngành liên quan thu thập luận cứ để bác bỏ những thông tin sai lệch về chất lượng chè ô long Lâm Đồng; đồng thời có văn bản báo cáo với các Bộ TN&MT, Công Thương, Ngoại giao về vấn đề này.
vnn