Log in

View Full Version : Vũ Hợp Lân, một kẻ nói càn, viết ẩu!


Romano
11-20-2014, 21:07
Trong bài viết đăng trên báo Nhân Dân của đảng csvn ngày 18/11/2014, ông Vũ Hợp Lân đă viết một bài dài, nghe rất hùng hồn để buộc tội Ls Lê Công Định. Vẫn như những bài viết khác của báo Nhân Dân, những cây viết như Vũ Hợp Lân bao giờ cũng là những tay bồi bút mạt hạng, viết bạt mạng, viết theo cảm tính, viết không cần bằng chứng, viết chửi rũa chụp mũ là chính…
Tại đây tôi chỉ muốn nêu ra một chi tiết để chứng minh rằng Vũ Hợp Lân chỉ là một kẻ nói càn, viết ẩu. Trong bài viết của ḿnh, Lân viết: “C̣n về máy chém, mọi người đều biết đó là một công cụ man rợ mà chính quyền Ngô Đ́nh Diệm sử dụng để giết hại đồng bào, mà cái chết của Ba Cụt (tức Lê Quang Vinh, bị chém ở Cần Thơ năm 1956), Hoàng Lệ Kha (Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, bị chém ở Tây Ninh năm 1960),…”.
Tài liệu về Ba Cụt Lê Quang Vinh có thể t́m thấy ở mọi nơi, cho nên tôi có thể nói ngay rằng trước hết Ba Cụt Lê Quang Vinh không phải là cộng sản. Trước sau Ba Cụt là một người chống cộng đến cùng, nhưng ông ta cũng là một loại sứ quân, sản phẩm của chính sách chia để trị của người Pháp trước năm 1955. Mặc dầu tổng thống Ngô Đ́nh đă đăi ngộ để Ba Cụt mang quân về sát nhập với quân đội quốc gia, nhưng Ba Cụt chỉ muốn làm một tên phỉ. Trong bối cảnh cần phải chấm dứt nạn sứ quân hoành hoành ở miền Nam tổng thống Diệm buộc phải tử h́nh Ba Cụt để răn đe. Những chính sách của tổng thống Diệm đă thành công tốt đẹp. Trong 9 năm dưới quyền tổng thống Diệm Việt Nam Cộng Ḥa đă có những bước phát triển đầy huyền thoại.
Tháng 10/1959, trước sự phá hoại của lực lượng cộng sản nằm vùng quyết không để miền Nam xây dựng và phát triển trong ḥa b́nh, tổng thống Diệm ban hành luật thời chiến 10/1959. Tuy nhiên Hoàng Lệ Kha, thường vụ tỉnh ủy Tây Ninh đă trở thành người đầu tiên và cũng là người cuối cùng bị chém đầu theo luật 10/1959.
Như vậy cái mà Vũ Hợp Lân gọi là “máy chém được sử dụng…để giết hại đồng bào” là hoàn toàn không có cơ sở. Nhân vật Ba Cụt chắc chắn không phải là đồng bào trong cái nghĩa chân chính của nó. Ông ta chỉ là một sứ quân phản loạn nguy hiểm. Hoàng Lệ Kha cũng không phải là đồng bào trong cái nghĩa chân chính đó. Ông ta là tỉnh ủy viên cộng sản, một người đă bị đặt ra khỏi ṿng pháp luật v́ những hoạt động khủng bố giết chóc tại miền Nam. V́ sao cán bộ cao cấp cộng sản bị bắt tại miền Nam vô số, mà chỉ có Hoàng Lệ Kha bị chém đầu? Đơn giản, bởi v́ tên cộng sản này tay đă nhúng vào máu của không biết bao nhiêu người vô tội.
Không biết ông Vũ Hợp Lân có bất cứ tài liệu tham khảo nào để chứng minh rằng tổng thống Ngô Đ́nh Diệm đă sử dụng máy chém để giết hại đồng bào miền Nam, ngoại trừ vụ chém Ba Cụt, một tay thổ phỉ và Hoàng Lệ Kha, một tên cán bộ khủng bố cộng sản nguy hiểm?
Fb Minh Đức Lê