johnnydan9
11-21-2014, 15:14
Mỹ sẽ tiếp tục gửi các đội đặc biệt nhằm hỗ trợ tư vấn, đào tạo quân nhân và nhân viên y tế trong Quân đội Ukraine. “Ukraine có quyền bảo vệ chính họ trước cuộc xâm lược đang diễn ra. Và Mỹ đang và sẽ cup cấp gói hỗ trợ an ninh trị giá 116 triệu USD để giúp Ukraine thực hiện nỗ lực trên”, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Rathke nói trong cuộc họp báo ngày 20/11.
<center><table class="contentimg" style="text-align: center;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=692928&stc=1&d=1416582848</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ảnh minh họa.
</td> </tr> </tbody> </table></center>
Sau đó, ông nói tiếp. “Sự hỗ trợ này cũng bao gồm cả việc tư vấn và đào tạo. Mỹ sẽ tiếp tục cử các nhóm tư vấn tới Kiev để giúp cải thiện các đội y tế làm việc ngoài tiền tuyến của Ukraine cũng như xác định các khu vực cần sự hỗ trợ an ninh bổ sung”.
Mỹ hiện xem xét liệu có gửi các trang thiết bị quân sự sát thương cho Ukraine hay không. Kế hoạch này đă gây nên làn sóng chia rẽ trong Hạ viện Mỹ. Phát ngôn viên Rathke xác nhận, vụ việc trên “vẫn chưa ngă ngũ”.
Trong khi đó, vào ngày 20/11, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đă tới Kiev bắt đầu chuyến thăm chính thức nước này. Theo nhiều nguồn tin, quyết định về việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine cũng sẽ được đưa ra thảo luận trong dịp này.
Vào tháng 9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đă đề nghị phía Mỹ cung cấp các loại vũ khí sát thương cho trong chuyến thăm Mỹ. Tuy nhiên, lúc đó Washington đă từ chối điều này và khẳng định, họ sẽ chỉ viện trợ vũ khí phi sát thương cho lực lượng vũ trang Ukraine.
Thanh Nga
<center><table class="contentimg" style="text-align: center;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=692928&stc=1&d=1416582848</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ảnh minh họa.
</td> </tr> </tbody> </table></center>
Sau đó, ông nói tiếp. “Sự hỗ trợ này cũng bao gồm cả việc tư vấn và đào tạo. Mỹ sẽ tiếp tục cử các nhóm tư vấn tới Kiev để giúp cải thiện các đội y tế làm việc ngoài tiền tuyến của Ukraine cũng như xác định các khu vực cần sự hỗ trợ an ninh bổ sung”.
Mỹ hiện xem xét liệu có gửi các trang thiết bị quân sự sát thương cho Ukraine hay không. Kế hoạch này đă gây nên làn sóng chia rẽ trong Hạ viện Mỹ. Phát ngôn viên Rathke xác nhận, vụ việc trên “vẫn chưa ngă ngũ”.
Trong khi đó, vào ngày 20/11, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đă tới Kiev bắt đầu chuyến thăm chính thức nước này. Theo nhiều nguồn tin, quyết định về việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine cũng sẽ được đưa ra thảo luận trong dịp này.
Vào tháng 9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đă đề nghị phía Mỹ cung cấp các loại vũ khí sát thương cho trong chuyến thăm Mỹ. Tuy nhiên, lúc đó Washington đă từ chối điều này và khẳng định, họ sẽ chỉ viện trợ vũ khí phi sát thương cho lực lượng vũ trang Ukraine.
Thanh Nga