johnnydan9
11-21-2014, 15:15
Bộ phận báo chí thuộc Hội đồng thành phố Mariupol, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine vừa ra thông báo về việc tiếp nhận 36.000 tấn than cốc từ Australia. Theo như thông cáo này, tàu chở hàng của hăng Hebei Tangshan đă vận chuyến số than đá nhằm mục đích duy tŕ cho các nhà máy luyện kim ở địa phương.
<center><table class="contentimg" style="text-align: center;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=692929&stc=1&d=1416582893</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Ảnh minh họa.
</td> </tr> </tbody> </table></center>
Do chịu ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở miền đông (nơi từ lâu được coi là vựa than của Ukraine) nên quốc gia hiện đối mặt với t́nh trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng. Theo Bộ Năng lượng và Công nghiệp than, nước họ cần phải nhập tổng cộng 1 triệu tấn than mỗi tháng để đáp ứng nhu cầu trong nước.
Ở thời điểm hiện nay, chính phủ Ukraine đang mua than từ Nam Phi ở mức 86 USD/tấn. Tuy nhiên, khi về tới Ukraine, con số kia đă dội lên 110 USD/tấn (bao gồm phí vận chuyển và các loại phí khác).
Hồi tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp than Ukraine, ông Yuri Prodan cho báo giới biết rằng, ở thời điểm hiện tại, sau khi suy tính kĩ càng, họ không c̣n lựa chọn nào khác ngoài việc mua than từ Nga hoặc từ vùng Donbass, nơi lực lượng dân quân tự vệ đang kiểm soát.
Ông nói thêm, phía đối tác Nam Phi đă từ chối cung cấp hàng thêm cho họ. Để kí kết hợp đồng mới, phải mất ít nhất là một tháng rưỡi. “An ninh năng lượng của chúng ta đang ở t́nh trạng báo động. V́ lẽ đó, chúng ta không c̣n lựa chọn nào khác ngoài việc mua than từ Nga hoặc từ Donbass”, Bộ trưởng Prodan nói.
Thanh Nga
<center><table class="contentimg" style="text-align: center;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=692929&stc=1&d=1416582893</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> Ảnh minh họa.
</td> </tr> </tbody> </table></center>
Do chịu ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở miền đông (nơi từ lâu được coi là vựa than của Ukraine) nên quốc gia hiện đối mặt với t́nh trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng. Theo Bộ Năng lượng và Công nghiệp than, nước họ cần phải nhập tổng cộng 1 triệu tấn than mỗi tháng để đáp ứng nhu cầu trong nước.
Ở thời điểm hiện nay, chính phủ Ukraine đang mua than từ Nam Phi ở mức 86 USD/tấn. Tuy nhiên, khi về tới Ukraine, con số kia đă dội lên 110 USD/tấn (bao gồm phí vận chuyển và các loại phí khác).
Hồi tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp than Ukraine, ông Yuri Prodan cho báo giới biết rằng, ở thời điểm hiện tại, sau khi suy tính kĩ càng, họ không c̣n lựa chọn nào khác ngoài việc mua than từ Nga hoặc từ vùng Donbass, nơi lực lượng dân quân tự vệ đang kiểm soát.
Ông nói thêm, phía đối tác Nam Phi đă từ chối cung cấp hàng thêm cho họ. Để kí kết hợp đồng mới, phải mất ít nhất là một tháng rưỡi. “An ninh năng lượng của chúng ta đang ở t́nh trạng báo động. V́ lẽ đó, chúng ta không c̣n lựa chọn nào khác ngoài việc mua than từ Nga hoặc từ Donbass”, Bộ trưởng Prodan nói.
Thanh Nga