Log in

View Full Version : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bàn về hợp tác dầu khí với Tổng thống Putin


vuitoichat
11-25-2014, 18:28
Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đang có chuyến thăm chính thức đến Liên bang Nga kéo dài từ ngày 23-26/11.
http://www.vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=695146&stc=1&d=1416940042
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (bên trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên phải)

Hôm nay (25/11), hăng tin Itar-Tass của Nga đă dành hẳn phần nổi bật nhất trên trang chủ để đăng tải một bài viết dài về chuyến thăm của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đến thủ đô Moscow.

Hăng tin của Nga dẫn lời cơ quan báo chí điện Kremlin cho biết, Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev hôm nay dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Sochi để bàn về các dự án hợp tác dầu khí giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tập trung vào các dự án lớn giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong ngành dầu mỏ và khí đốt, ngành năng lượng hạt nhân và hợp tác công nghiệp cũng như việc tăng cường các mối quan hệ về văn hoá, nhân đạo song phương.

“Hai nước Việt Nam và Liên bang Nga sẽ xem xét sâu hơn về triển vọng phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương trên cơ sở những thoả thuận mà Nga và Việt Nam đạt được trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Putin đến Hà Nội hồi tháng 11 năm 2013”, một phát ngôn viên của cơ quan báo chí điện Kremlin cho hay. “Hai vị lănh đạo cũng sẽ bàn về những vấn đề cấp bách của khu vực”, phát ngôn viên trên cho biết thêm.

Cơ quan báo chí của điện Kremlin c̣n cho hay, cũng trong dịp này, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hy vọng sẽ thảo luận với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng về mối quan hệ kinh tế song phương và một thoả thuận về khu vực tự do thương mại giữa các nước thuộc Liên minh Thuế quan Âu-Á (Armenia, Belarus, Nga và Kazakhstan) với Việt Nam.

“Một chủ đề khác được đưa ra thảo luận là việc tăng cường mối quan hệ tiếp xúc, hợp tác giữa Đảng Nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam”, điện Kremlin cho biết.

Trước thềm chuyến thăm đến Liên bang Nga, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đă cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn hăng tin Itar-Tass rằng, ông sẽ trao đổi ư kiến với các Nhà lănh đạo Nga về các biện pháp và những bước đi cụ thể cần thiết nhằm củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong tất cả các lĩnh vực mà hai nước đang hợp tác với nhau hiện nay.

“Chuyến thăm của tôi đến Liên bang Nga diễn ra trong bối cảnh có nhiều tiến triển trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Tổng thống Putin cùng với các nhà lănh đạo khác của Nga và tôi đă đánh giá sự phát triển của mối quan hệ này trong những tháng gần đây và sẽ hướng tới việc thực hiện các thoả thuận song phương ở mức cao nhất cũng như tăng tốc thực hiện các dự án có quy mô lớn”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đă phát biểu như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn hăng tin Nga.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết, trong chuyến thăm Liên bang Nga, ông sẽ tập trung bàn thảo với các Nhà lănh đạo Nga về mối quan hệ hợp tác trên lĩnh vực đầu tư, năng lượng, sản xuất dầu khí, năng lượng nguyên tử, quốc pḥng và an ninh.

Ngoài chương tŕnh nghị sự song phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Putin sẽ thảo luận về khả năng hợp tác, phối hợp trên trường quốc tế.

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, ḥa b́nh, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Tại Liên bang Nga, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Liên bang Nga V.Putin sẽ trao đổi các biện pháp thiết thực nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, nhất là thương mại, đầu tư, khoa học – kỹ thuật, giáo dục – đào tạo, văn hóa, du lịch… cũng như trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ hội kiến Thủ tướng Chính phủ đồng thời là Chủ tịch Đảng “Nước Nga Thống nhất”, Quyền Chủ tịch Duma Quốc gia (Quyền Chủ tịch Hạ viện), Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Chủ tịch Thượng viện)…

Quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong mấy năm gần đây liên tục phát triển và được cho là đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất.

Quan hệ chính trị giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục được củng cố và phát triển tốt đẹp, với độ tin cậy cao. Hai nước hiện đang triển khai hiệu quả Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga năm 2013, tiến hành Đối thoại chiến lược Ngoại giao - An ninh - Quốc pḥng thường niên và tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế như Liên Hợp Quốc, APEC, ARF, ASEM, ASEAN - Nga.

Quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước đă có những tiến bộ đáng kể; kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa hai nước trong năm 2013 đạt 2,758 tỷ USD, tăng 12,61%; nhưng 7 tháng đầu năm 2014, chỉ đạt 1,52 tỷ USD giảm 1 % so với cùng kỳ năm 2013.

Hợp tác về đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, tính đến hết tháng 6/2014, Liên bang Nga có 101 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng vốn đăng kư khoảng 2 tỷ USD, xếp thứ 18 trong số nước và vùng lănh thổ đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam có 20 dự án đầu tư sang Liên bang Nga với tổng vốn 2,5 tỷ USD. Các lĩnh vực đầu tư tập trung chủ yếu vào khai thác dầu khí, bất động sản, chế biến thực phẩm, may mặc, sản xuất giầy dép. Ủy ban liên Chính phủ khuyến khích và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hai bên tiếp tục hợp tác đầu tư vào thị trường của nhau.

Mới đây, hôm 15/11, tại thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra Đối thoại chiến lược Ngoại giao – Quốc pḥng – An ninh thường niên Việt – Nga lần thứ bảy. Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trên tinh thần tin cậy và cởi mở, hai bên đă trao đổi ư kiến về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương. Hai bên đánh giá cao quan hệ chính trị tốt đẹp thời gian qua, nhấn mạnh việc tiếp xúc và đối thoại thường xuyên giữa lănh đạo cấp cao hai nước đă góp phần quan trọng không ngừng nâng cao độ tin cậy Việt - Nga, tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác trong các lĩnh vực khác. Hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm cũng như trong các lĩnh vực quốc pḥng, an ninh và kỹ thuật quân sự. Hai bên đă trao đổi ư kiến sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ và hiệu quả tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt tại Liên Hợp Quốc và các cơ chế liên kết khu vực.

Kiệt Linh