PDA

View Full Version : Hà Nội: Đốn 200 cây không đạt chuẩn ở “đường ảnh cưới”


Romano
11-30-2014, 14:55
Hơn 200 cây cong, mục nằm dọc tuyến đường Kim Mã - Nguyễn Thái Học của Hà Nội đang được chặt hạ để thay thế bằng những cây mới thẳng và đẹp hơn. Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành đang tiến hành thực hiện phương án chặt hạ, di chuyển hơn 200 cây xanh không đúng chủng loại cây đô thị, cây cong nghiêng, sâu mục gây mất ATGT, từ ngã tư Daewoo đến ngã ba Kim Mã - Sơn Tây - Nguyễn Thái Học. Trong ảnh, hàng cây bằng lăng ở giữa trên đường Kim Mã sẽ chặt hạ 14 cây không đảm bảo an toàn, sau đó được trồng mới đúng chủng loại cũ. Dự án thay thế di chuyển hơn 200 cây xanh trên tuyến đường này được thực hiện theo cấp phép của Sở Xây dựng ngày 20/11/2014. Có kinh phí gần 3,5 tỷ đồng do Doanh nghiệp tự chi trả 100% kinh phí, thực hiện theo hình thức Xã hội hóa. Đường Kim Mã (đoạn cây bằng lăng - trước khu đoàn ngoại giao Vạn Phúc) vốn là địa điểm chụp ảnh lý tưởng cho mọi người, nhất là ảnh cưới cho các cô dâu chú rể. Thời gian gần đây, nhiều người nhầm tưởng sẽ chặt hết cả hàng cây đẹp nên đổ xô ra chụp ảnh. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết, họ sẽ trồng mới thay thế loại cây đẹp hơn, đúng chủng loại. Chỉ những cây nghiêng, sâu bệnh, mục ruỗng mới bị thay thế. Cụ thể từ ngày 28/11 đến 25/12 tại phố Kim Mã, (đoạn từ ngã tư Daewoo đến ngã ba Kim Mã - Sơn Tây - Nguyễn Thái Học), 56 cây xanh ở đây, đa phần sẽ bị chặt hạ. Tương tự, tại phố Nguyễn Thái Học, đoạn từ ngã ba Kim Mã - Sơn Tây - Nguyễn Thái Học đến ngã ba Nguyễn Thái Học - Đình Ngang các đơn vị sẽ thay thế, di chuyển 149 cây (chặt hạ 144 cây, di chuyển 5 cây). Ông Kim Đức Toàn, Chỉ huy trưởng thực hiện công trình cho biết: "Số cây được chặt đi sẽ được thay thế bằng cây hoa sữa trắng và bằng lăng mới tán đẹp, đảm bảo đúng quy cách cây trồng đô thị theo quy chuẩn mới. Cây mới sẽ được chuyển từ Văn Giang - Hưng Yên về thay thế nhằm mục đích chỉnh trang cảnh quan đô thị, sau đó sẽ được bàn giao lại cho cơ quan chủ quản là Công ty cây xanh thành phố". Cây sau khi chặt hạ sẽ được lập biên bản xác định tuổi gỗ, tập trung về kho tại Kim Trung (Đông Anh, Hà Nội) và sẽ tiến hành đấu giá và xử lý theo quy trình của thành phố, ông Toàn nói. Trong ba ngày 28, 29, 30/11 hàng loạt cây xanh đã được chuyển đi đến nơi khác. Việc trồng lại cây được làm theo hình thức cuốn chiếu. Ban đêm cơ quan chức năng tiến hành trồng thay thế cây mới. Các cây được trồng mới là những cây thẳng, không sâu bệnh. Trước đó, Thành phố đã tiến hành trồng mới thay thế hàng loạt cây trên đường Kim Mã (phía trước nhà hát Kim Mã). tm