PDA

View Full Version : Rắn lục đuôi đỏ tấn công, gần chục người dân nhập viện


Hanna
11-30-2014, 23:10
Ngày 30.11, BS Bùi Mạnh Hùng – Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện T.Ư Huế - cho biết, bệnh viện đă tiếp nhận cấp cứu, điều trị nhiều trường hợp người dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Ông Hoàng Mạnh Quang - 30 tuổi, ở Lệ Thủy, tỉnh Quảng B́nh, hiện là quân nhân của một đơn vị quân đội đóng trên địa bàn thị xă Hương Thủy - cho biết, vào khoảng 7h ngày 26.11, trong lúc đang phát quang cây bụi chống cháy rừng ở đơn vị th́ bị rắn lục đuôi đỏ cắn. “Vừa làm được chừng 15 phút, ở cánh tay tôi bị đau nhói, máu chảy cứ ngỡ bị cây đâm. Sau đó, tôi lấy cái que phanh bụi cây ra th́ phát hiện rắn lục đuôi đỏ”, ông Quang thuật lại.

Ông Nguyễn Văn Đằng - 42 tuổi, trú tại tổ 16, phường Phú Bài, thị xă Hương Thủy - cũng bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào cánh tay khi ra vườn phát cây vào khoảng 10h sáng ngày 27.11 . “Cánh tay tôi bị tê như ong đốt, máu ở vết cắn trào ra, sưng lên. Trước đây, ở khu vực tui ở có thấy rắn toàn thân màu xanh chứ chưa từng thấy rắn thân xanh đuôi đỏ như con rắn vừa cắn tui”, ông Đằng khẳng định.

Theo thống kê của khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện T.Ư Huế, trong 2 tháng 10 và 11, khoa đă cấp cứu, điều trị 9 ca bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Hầu hết người dân bị rắn lục đuôi đỏ cắn tập trung tại địa bàn thị xă Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên – Huế).

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=698016&stc=1&d=1417388996
Ông Nguyễn Văn Đằng đă dần hồi phục sức khỏe sau khi được cấp cứu, điều trị. Ảnh: Đăng Khoa

Clip: Ông Quang và ông Đằng thuật lại việc bị rắn lục đuôi đỏ tấn công
BS Bùi Mạnh Hùng khuyến cáo người dân khi bị rắn lục đuôi đỏ cắn
LD