PinaColada
12-07-2014, 08:15
Tàu sân bay hạt nhân Gerald Ford của hải quân Mỹ chưa đóng xong, đă bị lên kế hoạch đánh ch́m bằng một quả tên lửa, theo hăng tin Fox News ngày 6.12.
May mắn là kế hoạch phá hoại của kỹ sư dân sự Mostafa Ahmed Awwad người gốc Saudi Arabia (S.A) đă bị phá sản. Hắn sa vào bẫy của một đặc vụ ch́m của Cục cảnh sát liên bang Mỹ (FBI).
Ngày 5.12, Awwad, 35 tuổi, bị FBI bắt về tội toan “chôm” sơ đồ của chiếc tàu sân bay Gerald Ford mà Mỹ đang đóng và dự tính bàn giao cho hải quân Mỹ từ năm 2016.
Trang tin Virginian Pilot đưa tin Awwad khóc khi bị đưa đến ṭa án hôm 6.12. Một thẩm phán ra lệnh tạm giữ hắn cho đến ngày 10.12 tới.
Awwad bị buộc hai tội danh “toan xuất lậu tài liệu quốc pḥng và số liệu kỹ thuật”, và hắn có thể lănh án tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh.
Dễ dàng lọt vào bẫy gài của FBI
Theo cáo trạng, Awwad chào đời ở S.A, năm 2007 cưới một phụ nữ Mỹ làm vợ ở Cairo (Ai Cập) và dần trở thành công dân Mỹ.
Hắn được thuê làm việc ở pḥng kế hoạch-thiết kế hạt nhân của xưởng đóng tàu hải quân Portsmouth (bang Virginia) hồi tháng 2, được phê “lư lịch sạch” hồi tháng 8.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=702543&stc=1&d=1417940094
Kỹ sư Awwad khóc tại ṭa
FBI và Cục điều tra h́nh sự hải quân Mỹ bắt đầu mở cuộc gài bẫy từ ngày 18. 9.2014, khi một đặc vụ ch́m FBI giả làm điệp viên Ai Cập có mật danh “Yousef”tiếp cận được với Awwad, nhưng Fox News không cho biết tại sao lại tiếp cận hắn.
Cáo trạng nêu “Yousef” gọi điện tự giới thiệu đang hoạt động ngầm ở Washington D.C, muốn hẹn gặp tại một công viên ở thành phố Hampton (bang Virginia). Chẳng hỏi thêm thông tin ǵ, Awwad đồng ư đến chỗ hẹn sáng 19.9.
Hắn cùng “Yousef” nói chuyện 90 phút, về công nghệ radar Mỹ, tàu sân bay và tàu ngầm. Họ cũng bàn cách chuyển-nhận tài liệu và tiền ở những điểm bí mật.
Cáo trạng nêu Awwad đem theo một khẩu súng ngắn đến chỗ hẹn gặp “Yousef”, đồng ư cung cấp thông tin mật cho chính phủ Ai Cập, gồm sơ đồ và bản vẽ chiếc tàu sân bay Gerald Ford.
Cuộc chuyển tài liệu đầu tiên lẽ ra vào ngày 2.10 nhưng Awwad không đến. Nhưng hắn cùng “Yousef” vẫn trao đổi e-mail và gọi điện, rồi đồng ư cuộc hẹn gặp thứ hai ngày 9.10 tại một khách sạn.
Tại cuộc gặp này, Awwad đưa 4 bản vẽ trên máy điện toán của chiếc tàu sân bay Gerald Ford và “trao đổi về nơi tấn công chiếc tàu này bằng một quả tên lửa nhằm đánh ch́m nó”, theo cáo trạng của FBI.
Awwad cũng “xin” 1.500 USD để mua một máy ảnh nhỏ, nhằm chụp ảnh các khu vực hạn chế xung quanh xưởng đóng tàu Norfolk.
Cáo trạng ở ṭa nêu Awwad giải thích với “Yousef”, rằng hắn toan lợi dụng vị trí có được ở xưởng, để lấy tài liệu mật cho chính phủ Ai Cập, gồm bản vẽ chiếc Gerald Ford.
“Awwad đồng ư liên lạc bí mật với đặc vụ ch́m FBI qua e-mail và điện thoại, tiến hành giao tài liệu ở hộp thư liên lạc tại một vị trí mật trong công viên quốc gia, nơi bị cáo thường chơi môn đi bộ vượt núi”, theo báo Navy Times dẫn thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Mỹ.
Awwad c̣n dựng kế hoạch “chặn hệ thống an ninh điện toán của hải quân Mỹ, bằng cách cài một con rệp điện tử vào máy điện toán của hắn tại văn pḥng, để hắn có thể sao chép các tài liệu mà không bị chú ư”:
Cuối cuộc gặp, Awwad đ̣ng ư chuyển ảnh chụp làm hộ chiếu tại “hộp thư liên lạc”, để dùng lập một hộ chiếu Ai Cập giả nhằm giúp hắn có thể đi Ai Cập mà chính quyền Mỹ không thể biết.
Ngày 23.10, Awwad đến “hộp thư liên lạc”, lấy 3.000 USD từ một các hốc, để lại các ảnh và một phần cứng điện toán. Sau đó, FBI đến lấy các vật này, phát hiện c̣n 6 bản vẽ khác của chiếc Ford trong phần cứng.
Awwad tiếp tục bị điều tra. Theo thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ, ngày 28.10, Awwad bị theo dơi đang đi vào văn pḥng ở xưởng đóng tàu, mang theo sơ đồ chiếc tàu sân bay trong một ống tṛn đựng bản đồ.
Hắn mất khoảng 45 phút xem xét các sơ đồ và chụp ảnh, trước khi bỏ chúng lại vào ống đựng bản đồ và rời văn pḥng. Hơn một tháng sau, Awwad bị bắt.
Vụ bắt Awwad xảy ra vào thời điểm quan hệ Mỹ-Ai Cập căng thẳng bất thường, sau khi chế độ Tổng thống Abdel Fattal al-Sisi không buộc tội danh nào với cựu Tổng thống Hosni Mubarak,người bị lật đổ hồi tháng 2.2011 sau 30 năm cầm quyền.
Mỹ đă niêm phong khoản hỗ trợ quân sự cho Ai Cập, sau khi tướng Sisi làm cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 7.2013, sau đó ông bắt giữ Tổng thống dân cử Mohammad Morsi.
"Kẻ thù" luôn nỗ lực chiếm đoạt bí mật quân sự Mỹ
Chiếc tàu sân bay hạt nhân Gerald Ford trị giá 12, 9 tỷ USD, được đánh giá sẽ là chiếc đầu tiên trong lớp tàu sân bay mới của hải quân Mỹ trong 40 năm nữa.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=702542&stc=1&d=1417940094
Xưởng đóng tàu của hải quân Mỹ
Công tác đóng chiếc tàu hiện đại này bắt đầu từ năm 2005, có thể kéo dài đến năm 2016.
Theo hải quân Mỹ, chiếc Gerald Ford cao 25 tầng, có diện tích bằng sân bóng đá.
Cựu phó đô đốc Fred Metz, từng phụ trách chương tŕnh tàu sân bay của hải quân Mỹ ở Lầu Năm Góc trước khi về hưu năm 1991, nói sẽ rất tệ nếu ai đó tham tiền lấy sơ đồ của bất kỳ chiếc tàu chiến nào của hải quân Mỹ:
“Nhưng sẽ càng tệ hơn nếu để mất sơ đồ của chiếc Gerald Ford, vốn áp dụng nhiều công nghệ mới mà chúng ta chưa bao giờ thấy”.
Eric Wertheim,tác giả cuốn “Cẩm nang về các hạm đội chiến đấu của thế giới” ở Học viện hải quân Mỹ, nói kẻ thù của Mỹ luôn nỗ lực hết sức để chiếm đoạt bí mật quân sự Mỹ:
“Bạn không thể chiếm đoạt kinh nghiệm, nhưng có thể lấy được công nghệ”.
Trần Trí (theo Fox News)
May mắn là kế hoạch phá hoại của kỹ sư dân sự Mostafa Ahmed Awwad người gốc Saudi Arabia (S.A) đă bị phá sản. Hắn sa vào bẫy của một đặc vụ ch́m của Cục cảnh sát liên bang Mỹ (FBI).
Ngày 5.12, Awwad, 35 tuổi, bị FBI bắt về tội toan “chôm” sơ đồ của chiếc tàu sân bay Gerald Ford mà Mỹ đang đóng và dự tính bàn giao cho hải quân Mỹ từ năm 2016.
Trang tin Virginian Pilot đưa tin Awwad khóc khi bị đưa đến ṭa án hôm 6.12. Một thẩm phán ra lệnh tạm giữ hắn cho đến ngày 10.12 tới.
Awwad bị buộc hai tội danh “toan xuất lậu tài liệu quốc pḥng và số liệu kỹ thuật”, và hắn có thể lănh án tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh.
Dễ dàng lọt vào bẫy gài của FBI
Theo cáo trạng, Awwad chào đời ở S.A, năm 2007 cưới một phụ nữ Mỹ làm vợ ở Cairo (Ai Cập) và dần trở thành công dân Mỹ.
Hắn được thuê làm việc ở pḥng kế hoạch-thiết kế hạt nhân của xưởng đóng tàu hải quân Portsmouth (bang Virginia) hồi tháng 2, được phê “lư lịch sạch” hồi tháng 8.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=702543&stc=1&d=1417940094
Kỹ sư Awwad khóc tại ṭa
FBI và Cục điều tra h́nh sự hải quân Mỹ bắt đầu mở cuộc gài bẫy từ ngày 18. 9.2014, khi một đặc vụ ch́m FBI giả làm điệp viên Ai Cập có mật danh “Yousef”tiếp cận được với Awwad, nhưng Fox News không cho biết tại sao lại tiếp cận hắn.
Cáo trạng nêu “Yousef” gọi điện tự giới thiệu đang hoạt động ngầm ở Washington D.C, muốn hẹn gặp tại một công viên ở thành phố Hampton (bang Virginia). Chẳng hỏi thêm thông tin ǵ, Awwad đồng ư đến chỗ hẹn sáng 19.9.
Hắn cùng “Yousef” nói chuyện 90 phút, về công nghệ radar Mỹ, tàu sân bay và tàu ngầm. Họ cũng bàn cách chuyển-nhận tài liệu và tiền ở những điểm bí mật.
Cáo trạng nêu Awwad đem theo một khẩu súng ngắn đến chỗ hẹn gặp “Yousef”, đồng ư cung cấp thông tin mật cho chính phủ Ai Cập, gồm sơ đồ và bản vẽ chiếc tàu sân bay Gerald Ford.
Cuộc chuyển tài liệu đầu tiên lẽ ra vào ngày 2.10 nhưng Awwad không đến. Nhưng hắn cùng “Yousef” vẫn trao đổi e-mail và gọi điện, rồi đồng ư cuộc hẹn gặp thứ hai ngày 9.10 tại một khách sạn.
Tại cuộc gặp này, Awwad đưa 4 bản vẽ trên máy điện toán của chiếc tàu sân bay Gerald Ford và “trao đổi về nơi tấn công chiếc tàu này bằng một quả tên lửa nhằm đánh ch́m nó”, theo cáo trạng của FBI.
Awwad cũng “xin” 1.500 USD để mua một máy ảnh nhỏ, nhằm chụp ảnh các khu vực hạn chế xung quanh xưởng đóng tàu Norfolk.
Cáo trạng ở ṭa nêu Awwad giải thích với “Yousef”, rằng hắn toan lợi dụng vị trí có được ở xưởng, để lấy tài liệu mật cho chính phủ Ai Cập, gồm bản vẽ chiếc Gerald Ford.
“Awwad đồng ư liên lạc bí mật với đặc vụ ch́m FBI qua e-mail và điện thoại, tiến hành giao tài liệu ở hộp thư liên lạc tại một vị trí mật trong công viên quốc gia, nơi bị cáo thường chơi môn đi bộ vượt núi”, theo báo Navy Times dẫn thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Mỹ.
Awwad c̣n dựng kế hoạch “chặn hệ thống an ninh điện toán của hải quân Mỹ, bằng cách cài một con rệp điện tử vào máy điện toán của hắn tại văn pḥng, để hắn có thể sao chép các tài liệu mà không bị chú ư”:
Cuối cuộc gặp, Awwad đ̣ng ư chuyển ảnh chụp làm hộ chiếu tại “hộp thư liên lạc”, để dùng lập một hộ chiếu Ai Cập giả nhằm giúp hắn có thể đi Ai Cập mà chính quyền Mỹ không thể biết.
Ngày 23.10, Awwad đến “hộp thư liên lạc”, lấy 3.000 USD từ một các hốc, để lại các ảnh và một phần cứng điện toán. Sau đó, FBI đến lấy các vật này, phát hiện c̣n 6 bản vẽ khác của chiếc Ford trong phần cứng.
Awwad tiếp tục bị điều tra. Theo thông cáo của Bộ Tư pháp Mỹ, ngày 28.10, Awwad bị theo dơi đang đi vào văn pḥng ở xưởng đóng tàu, mang theo sơ đồ chiếc tàu sân bay trong một ống tṛn đựng bản đồ.
Hắn mất khoảng 45 phút xem xét các sơ đồ và chụp ảnh, trước khi bỏ chúng lại vào ống đựng bản đồ và rời văn pḥng. Hơn một tháng sau, Awwad bị bắt.
Vụ bắt Awwad xảy ra vào thời điểm quan hệ Mỹ-Ai Cập căng thẳng bất thường, sau khi chế độ Tổng thống Abdel Fattal al-Sisi không buộc tội danh nào với cựu Tổng thống Hosni Mubarak,người bị lật đổ hồi tháng 2.2011 sau 30 năm cầm quyền.
Mỹ đă niêm phong khoản hỗ trợ quân sự cho Ai Cập, sau khi tướng Sisi làm cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 7.2013, sau đó ông bắt giữ Tổng thống dân cử Mohammad Morsi.
"Kẻ thù" luôn nỗ lực chiếm đoạt bí mật quân sự Mỹ
Chiếc tàu sân bay hạt nhân Gerald Ford trị giá 12, 9 tỷ USD, được đánh giá sẽ là chiếc đầu tiên trong lớp tàu sân bay mới của hải quân Mỹ trong 40 năm nữa.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=702542&stc=1&d=1417940094
Xưởng đóng tàu của hải quân Mỹ
Công tác đóng chiếc tàu hiện đại này bắt đầu từ năm 2005, có thể kéo dài đến năm 2016.
Theo hải quân Mỹ, chiếc Gerald Ford cao 25 tầng, có diện tích bằng sân bóng đá.
Cựu phó đô đốc Fred Metz, từng phụ trách chương tŕnh tàu sân bay của hải quân Mỹ ở Lầu Năm Góc trước khi về hưu năm 1991, nói sẽ rất tệ nếu ai đó tham tiền lấy sơ đồ của bất kỳ chiếc tàu chiến nào của hải quân Mỹ:
“Nhưng sẽ càng tệ hơn nếu để mất sơ đồ của chiếc Gerald Ford, vốn áp dụng nhiều công nghệ mới mà chúng ta chưa bao giờ thấy”.
Eric Wertheim,tác giả cuốn “Cẩm nang về các hạm đội chiến đấu của thế giới” ở Học viện hải quân Mỹ, nói kẻ thù của Mỹ luôn nỗ lực hết sức để chiếm đoạt bí mật quân sự Mỹ:
“Bạn không thể chiếm đoạt kinh nghiệm, nhưng có thể lấy được công nghệ”.
Trần Trí (theo Fox News)