saigon75
12-08-2014, 05:39
Một thủ lĩnh của al-Qaeda tại Yemen có thể đă bị tiêu diệt trong cuộc giải cứu con tin bất thành mới đây của Mỹ.
<table style="width: 100%;" class="tplCaption" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"><tbody><tr><td> http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=703186&d=1418017138</td></tr><tr><td> Các phiến quân khủng bố tại Yemen. Ảnh: The Guardian
</td></tr></tbody></table> Jamal Mubarak al-Hard al-Daghari al-Awlaki là một trong số 13 người thiệt mạng khi Mỹ tiến hành cuộc giải cứu nhà báo Luke Sommers tại Yemen cuối tuần qua. Cái tên này dường như chính là Mubarak al-Harad, thủ lĩnh của một nhóm al-Qaeda ở bán đảo Arab (AQAP) mà Bộ Quốc pḥng Yemen xác định, theo Reuters.
AQAP được thành lập năm 2006 và mạng lưới này từ lâu đă bị Washington coi là một trong những chi nhánh khủng bố nguy hiểm nhất. Mặc dù mới đây al-Qaeda lên tiếng chỉ trích Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhưng các nguồn tin phương Tây và vùng Vịnh cho hay hai tổ chức này có thể có liên hệ với nhau.
Sommers và một giáo viên Nam Phi là Pierre Korkie, 56 tuổi, bị các phiến quân bắn chết khi lực lượng Mỹ cố gắng giải cứu họ. Ngoài ra c̣n có hai phiến quân và một số người dân địa phương khác thiệt mạng trong cuộc đấu súng giữa đặc nhiệm Mỹ và những kẻ khủng bố.
Abdel-Razaq al-Jamal, phóng viên Yemen, nói AQAP định đ̣i tiền chuộc nhưng sát hại Somers do tức giận sau cuộc giải cứu bất thành hôm 25/11 của Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Washington đă nỗ lực giải cứu Somers hai lần trong 10 ngày.
Somers bị các phiến quân bắt cóc năm ngoái và bị chúng dọa giết trong một đoạn video phát tán trên mạng.
Khánh Lynh
VNE
<table style="width: 100%;" class="tplCaption" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"><tbody><tr><td> http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=703186&d=1418017138</td></tr><tr><td> Các phiến quân khủng bố tại Yemen. Ảnh: The Guardian
</td></tr></tbody></table> Jamal Mubarak al-Hard al-Daghari al-Awlaki là một trong số 13 người thiệt mạng khi Mỹ tiến hành cuộc giải cứu nhà báo Luke Sommers tại Yemen cuối tuần qua. Cái tên này dường như chính là Mubarak al-Harad, thủ lĩnh của một nhóm al-Qaeda ở bán đảo Arab (AQAP) mà Bộ Quốc pḥng Yemen xác định, theo Reuters.
AQAP được thành lập năm 2006 và mạng lưới này từ lâu đă bị Washington coi là một trong những chi nhánh khủng bố nguy hiểm nhất. Mặc dù mới đây al-Qaeda lên tiếng chỉ trích Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhưng các nguồn tin phương Tây và vùng Vịnh cho hay hai tổ chức này có thể có liên hệ với nhau.
Sommers và một giáo viên Nam Phi là Pierre Korkie, 56 tuổi, bị các phiến quân bắn chết khi lực lượng Mỹ cố gắng giải cứu họ. Ngoài ra c̣n có hai phiến quân và một số người dân địa phương khác thiệt mạng trong cuộc đấu súng giữa đặc nhiệm Mỹ và những kẻ khủng bố.
Abdel-Razaq al-Jamal, phóng viên Yemen, nói AQAP định đ̣i tiền chuộc nhưng sát hại Somers do tức giận sau cuộc giải cứu bất thành hôm 25/11 của Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Washington đă nỗ lực giải cứu Somers hai lần trong 10 ngày.
Somers bị các phiến quân bắt cóc năm ngoái và bị chúng dọa giết trong một đoạn video phát tán trên mạng.
Khánh Lynh
VNE