sonlumpy
12-08-2014, 11:27
Nhiều triệu nhân dân tệ thu được mỗi năm từ hoạt động bán vé số ở Trung Quốc đã không được sử dụng hoặc bị các quan chức dùng để mua nhà cửa, ô tô hay thậm chí là những chiếc du thuyền xa hoa thay vì chi cho các dự án phúc lợi xã hội.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=703391&stc=1&d=1418038026
Bán vé số tại Trung Quốc. Ảnh: AP
Tờ South China Morning Post dẫn lại thông tin từ Hãng tin nhà nước Trung Quốc Tân Hoa xã cho biết, hoạt động bán vé xổ số phúc lợi xã hội đã thu về 1.000 tỉ nhân dân tệ (hơn 162 tỉ USD) kể từ khi xổ số được áp dụng vào năm 1987. Việc bán vé số thể thao được thực hiện từ 20 năm trước đây cũng giúp ngân sách thu về hơn 700 tỉ nhân dân tệ.
Tháng trước, văn phòng kiểm toán quốc gia Trung Quốc đã bất ngờ thực hiện một cuộc kiểm toán kéo dài một tháng đối với các quỹ xổ số trên khắp cả nước sau khi có các thông tin cáo buộc tiền mặt thu về từ hoạt động bán vé số của nhà nước đã bị sử dụng sai mục đích trên diện rộng. Kết quả kiểm toán đã phát hiện nạn tham nhũng hoành hành trong các sở quản lý các vấn đề dân sự và các cục thể thao được giao trách nhiệm điều hành hai quỹ xổ số tương ứng.
Theo các quy định về quản lý hoạt động xổ số tại Trung Quốc, 35% tiền thu về từ việc bán vé phải được dùng cho cho các dự án phúc lợi xã hội, 15% được dùng để trả các khoản chi phí hành chính liên quan đến hoạt động này và phần còn lại được dùng để chi trả cho người trúng thưởng.
Nhưng theo Tân Hoa xã, trên thực tế, một nguồn tin trong ngành kiểm toán cho biết, chính quyền các địa phương thường xuyên để các quỹ phúc lợi xã hội trong tình trạng nhàn rỗi. Một quan chức tài chính tại tỉnh Giang Tô cho biết ông chưa bao giờ thấy tiền từ quỹ được sử dụng, dù nhà nước quy định rằng quỹ này có thể được sử dụng để tài trợ cho các chương trình phúc lợi xã hội như lương hưu, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
Còn tại tỉnh Sơn Đông, đến cuối năm 2012, các phòng thể thao vẫn chưa sử dụng 425 triệu nhân dân tệ thu được từ hoạt động bán vé xổ số thể thao. Tại Thượng Hải, 80% số tiền thu được từ việc bán vé xổ số phúc lợi xã hội từ đầu năm 2010 vẫn chưa được sử dụng. Tuy nhiên, theo Tân Hoa xã, những khoản tiền chưa được chi cuối cùng cũng sẽ được sử dụng. Nhưng trong nhiều trường hợp, tiền thu được từ việc bán vé số phúc lợi xã hội đã được dùng để mua đồ cho các quan chức làm trong các ban ngành quản lý quỹ này.
Ví dụ, Wang Zengxian – cựu Giám đốc trung tâm xổ số phúc lợi xã hội thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, người đã bị buộc tội nhận hối lộ hơn 47 triệu nhân dân tệ - bị phát hiện đã dùng tiền từ các quỹ xổ số để mua một chiếc du thuyền xa hoa trị giá đến hơn 20 triệu nhân dân tệ.
Cục thể thao Thượng Hải cũng đã dùng hơn 16 triệu nhân dân tệ từ quỹ xổ số để cải thiện các cơ sở hạ tầng thể thao vào năm 2009. Tuy nhiên, có đến 1/3 trong số này trên thực tế đã được dùng để cải tạo bất hợp pháp văn phòng và các tài sản của cục.
sonlumpy ⒸVietSN
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=703391&stc=1&d=1418038026
Bán vé số tại Trung Quốc. Ảnh: AP
Tờ South China Morning Post dẫn lại thông tin từ Hãng tin nhà nước Trung Quốc Tân Hoa xã cho biết, hoạt động bán vé xổ số phúc lợi xã hội đã thu về 1.000 tỉ nhân dân tệ (hơn 162 tỉ USD) kể từ khi xổ số được áp dụng vào năm 1987. Việc bán vé số thể thao được thực hiện từ 20 năm trước đây cũng giúp ngân sách thu về hơn 700 tỉ nhân dân tệ.
Tháng trước, văn phòng kiểm toán quốc gia Trung Quốc đã bất ngờ thực hiện một cuộc kiểm toán kéo dài một tháng đối với các quỹ xổ số trên khắp cả nước sau khi có các thông tin cáo buộc tiền mặt thu về từ hoạt động bán vé số của nhà nước đã bị sử dụng sai mục đích trên diện rộng. Kết quả kiểm toán đã phát hiện nạn tham nhũng hoành hành trong các sở quản lý các vấn đề dân sự và các cục thể thao được giao trách nhiệm điều hành hai quỹ xổ số tương ứng.
Theo các quy định về quản lý hoạt động xổ số tại Trung Quốc, 35% tiền thu về từ việc bán vé phải được dùng cho cho các dự án phúc lợi xã hội, 15% được dùng để trả các khoản chi phí hành chính liên quan đến hoạt động này và phần còn lại được dùng để chi trả cho người trúng thưởng.
Nhưng theo Tân Hoa xã, trên thực tế, một nguồn tin trong ngành kiểm toán cho biết, chính quyền các địa phương thường xuyên để các quỹ phúc lợi xã hội trong tình trạng nhàn rỗi. Một quan chức tài chính tại tỉnh Giang Tô cho biết ông chưa bao giờ thấy tiền từ quỹ được sử dụng, dù nhà nước quy định rằng quỹ này có thể được sử dụng để tài trợ cho các chương trình phúc lợi xã hội như lương hưu, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
Còn tại tỉnh Sơn Đông, đến cuối năm 2012, các phòng thể thao vẫn chưa sử dụng 425 triệu nhân dân tệ thu được từ hoạt động bán vé xổ số thể thao. Tại Thượng Hải, 80% số tiền thu được từ việc bán vé xổ số phúc lợi xã hội từ đầu năm 2010 vẫn chưa được sử dụng. Tuy nhiên, theo Tân Hoa xã, những khoản tiền chưa được chi cuối cùng cũng sẽ được sử dụng. Nhưng trong nhiều trường hợp, tiền thu được từ việc bán vé số phúc lợi xã hội đã được dùng để mua đồ cho các quan chức làm trong các ban ngành quản lý quỹ này.
Ví dụ, Wang Zengxian – cựu Giám đốc trung tâm xổ số phúc lợi xã hội thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, người đã bị buộc tội nhận hối lộ hơn 47 triệu nhân dân tệ - bị phát hiện đã dùng tiền từ các quỹ xổ số để mua một chiếc du thuyền xa hoa trị giá đến hơn 20 triệu nhân dân tệ.
Cục thể thao Thượng Hải cũng đã dùng hơn 16 triệu nhân dân tệ từ quỹ xổ số để cải thiện các cơ sở hạ tầng thể thao vào năm 2009. Tuy nhiên, có đến 1/3 trong số này trên thực tế đã được dùng để cải tạo bất hợp pháp văn phòng và các tài sản của cục.
sonlumpy ⒸVietSN