vuitoichat
12-11-2014, 15:58
Bắc Triều Tiên vào hôm nay, 11/12/2014, đă công bố một đoạn video mới cho thấy h́nh ảnh 9 thanh thiếu niên từng trốn qua Lào nhưng sau đó đă bị cưỡng bức hồi hương. Ư đồ của động thái này được cho là nhằm phản bác các thông tin theo đó những người này đă bị hành quyết hay giam cầm khi về nước.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=705606&stc=1&d=1418313461
Người Hàn Quốc biểu t́nh trước sứ quán Trung Quốc tại Seoul hôm 21/02/2012 để phản đối việc Bắc Kinh trả người tỵ nạn Bắc Triều Tiên về nước.REUTERS/Kim Hong-Ji
Chín thanh thiếu niên này, tuổi từ 15 đến 19, không biết là đă đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên từ lúc nào, nhưng đă bị bắt giữ tại Lào vào tháng Năm năm 2013. Họ đă bị đưa ngược về Bắc Triều Tiên qua ngả Trung Quốc, bất chấp thỉnh cầu của Seoul và Liên Hiệp Quốc chống lại việc hồi hương.
Vụ việc thu hút sự chú ư của toàn thế giới do tuổi tác các nạn nhân, cũng như các thông tin cho thấy rằng các em đều là trẻ mồ côi. Vào đầu tháng 12 này, một cựu nghị sĩ Hàn Quốc cho biết là hai người lớn tuổi nhất trong nhóm này - tên là Moon Chol và Paik Yong Won - đă bị xử tử khi về đến Bắc Triều Tiên, và số c̣n lại bị đưa đến một trại tù.
Đoạn video mới nhất, tài liệu thứ hai được công bố tuần này trên trang web chính thức của Bắc Triều Tiên - Uriminzokkiri - dường như cho thấy cả chín người nói trên, trong đó có cảnh các em đang học tập tại một ngôi trường và ca ngợi lănh tụ Kim Jong-Un. Một đoạn video tung ra trước đó vào hôm 09/12 chỉ cho thấy bốn người.
Trong đoạn video mới nhất, người ta thấy Moon Chol nói : "Chúng tôi đang được học hành thoải mái dưới sự chăm sóc yêu thương của lănh đạo đă cứu chúng tôi khỏi cơi chết... Chúng tôi đă nghe nói về những tin đồn ở miền Nam về cái chết của chúng tôi... nhưng chúng tôi vẫn sống tốt".
Theo hăng tin Pháp AFP, những người Bắc Triều Tiên bị bắt sau khi chạy trốn khỏi đất nước thường phải đối mặt với các h́nh phạt nghiêm trọng khi bị đưa về nước, và hiện không có cách nào để xác định mức độ trung thực của các đoạn video kể trên.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết họ không thể đánh giá tính xác thực của các đoạn video cũng như không thể xác nhận là các thanh thiếu niên trong video có đúng là những người hồi hương từ Lào hay không.
Một quan chức Hàn Quốc cho rằng Bắc Triều Tiên đang cố gắng tránh bị chỉ trích về vấn đề nhân quyền của ḿnh trước một cuộc bỏ phiếu quan trọng của Liên Hiệp Quốc dự trù ngày 18/12 tới đây.
Vào hôm đó, một phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ thảo luận về một nghị quyết đề nghị đưa chế độ B́nh Nhưỡng ra trước Ṭa án H́nh sự Quốc tế về các tội ác chống nhân loại.
Trả lời hăng AFP, quan chức Hàn Quốc nhận định : "Chúng tôi tin rằng các đoạn video là một phần trong nỗ lực của Bắc Triều Tiên nhằm cải thiện h́nh ảnh của họ về nhân quyền trước cuộc bỏ phiếu tại Liên Hiệp Quốc, và phá hoại uy tín của chiến dịch vận động thông qua nghị quyết".
Mai Vân/rfi
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=705606&stc=1&d=1418313461
Người Hàn Quốc biểu t́nh trước sứ quán Trung Quốc tại Seoul hôm 21/02/2012 để phản đối việc Bắc Kinh trả người tỵ nạn Bắc Triều Tiên về nước.REUTERS/Kim Hong-Ji
Chín thanh thiếu niên này, tuổi từ 15 đến 19, không biết là đă đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên từ lúc nào, nhưng đă bị bắt giữ tại Lào vào tháng Năm năm 2013. Họ đă bị đưa ngược về Bắc Triều Tiên qua ngả Trung Quốc, bất chấp thỉnh cầu của Seoul và Liên Hiệp Quốc chống lại việc hồi hương.
Vụ việc thu hút sự chú ư của toàn thế giới do tuổi tác các nạn nhân, cũng như các thông tin cho thấy rằng các em đều là trẻ mồ côi. Vào đầu tháng 12 này, một cựu nghị sĩ Hàn Quốc cho biết là hai người lớn tuổi nhất trong nhóm này - tên là Moon Chol và Paik Yong Won - đă bị xử tử khi về đến Bắc Triều Tiên, và số c̣n lại bị đưa đến một trại tù.
Đoạn video mới nhất, tài liệu thứ hai được công bố tuần này trên trang web chính thức của Bắc Triều Tiên - Uriminzokkiri - dường như cho thấy cả chín người nói trên, trong đó có cảnh các em đang học tập tại một ngôi trường và ca ngợi lănh tụ Kim Jong-Un. Một đoạn video tung ra trước đó vào hôm 09/12 chỉ cho thấy bốn người.
Trong đoạn video mới nhất, người ta thấy Moon Chol nói : "Chúng tôi đang được học hành thoải mái dưới sự chăm sóc yêu thương của lănh đạo đă cứu chúng tôi khỏi cơi chết... Chúng tôi đă nghe nói về những tin đồn ở miền Nam về cái chết của chúng tôi... nhưng chúng tôi vẫn sống tốt".
Theo hăng tin Pháp AFP, những người Bắc Triều Tiên bị bắt sau khi chạy trốn khỏi đất nước thường phải đối mặt với các h́nh phạt nghiêm trọng khi bị đưa về nước, và hiện không có cách nào để xác định mức độ trung thực của các đoạn video kể trên.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết họ không thể đánh giá tính xác thực của các đoạn video cũng như không thể xác nhận là các thanh thiếu niên trong video có đúng là những người hồi hương từ Lào hay không.
Một quan chức Hàn Quốc cho rằng Bắc Triều Tiên đang cố gắng tránh bị chỉ trích về vấn đề nhân quyền của ḿnh trước một cuộc bỏ phiếu quan trọng của Liên Hiệp Quốc dự trù ngày 18/12 tới đây.
Vào hôm đó, một phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ thảo luận về một nghị quyết đề nghị đưa chế độ B́nh Nhưỡng ra trước Ṭa án H́nh sự Quốc tế về các tội ác chống nhân loại.
Trả lời hăng AFP, quan chức Hàn Quốc nhận định : "Chúng tôi tin rằng các đoạn video là một phần trong nỗ lực của Bắc Triều Tiên nhằm cải thiện h́nh ảnh của họ về nhân quyền trước cuộc bỏ phiếu tại Liên Hiệp Quốc, và phá hoại uy tín của chiến dịch vận động thông qua nghị quyết".
Mai Vân/rfi