PDA

View Full Version : Thông qua dự luật chi tiêu 1.100 tỉ USD năm 2015


sonlumpy
12-14-2014, 13:56
Sau cuộc tranh căi nảy lửa kéo dài suốt một tuần, Quốc hội Mỹ ngày 13/12 cuối cùng đă thông qua dự luật chi ngân sách 1,1 ngh́n tỉ USD trong năm tài khóa 2015. Động thái này mở đường cho Tổng thống Barack Obama kư ban hành thành luật và tránh được nguy cơ chính phủ Mỹ phải đóng cửa.

Dù đôi khi đă xảy ra tranh căi đầy kịch tính giữa và cả trong nội bộ hai đảng nhưng tại phiên thảo luận đặc biệt diễn ra ngày 13/12, dự luật cần có sự hợp tác lưỡng đảng cuối cùng cũng đă được Thượng viện do phe Dân chủ kiểm soát thông qua với tỉ lệ 56/40. Trước đó, dự luật này cũng đă được Hạ viện Mỹ thông qua với tỉ lệ sít sao hôm 11/12.

http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=707562&stc=1&d=1418565349

Lănh đạo phe đa số tại Thượng viện Harry Reid nói rằng dự luật này không hoàn hảo nhưng cần phải thỏa hiệp. “Kể từ năm 2011, Quốc hội đă rơi vào hết cuộc khủng hoảng này tới cuộc khủng hoảng khác, và đất nước liên tục bị đe dọa đóng cửa hay rơi vào thảm họa tài chính. Đó là một thói quen xấu và người Mỹ đă phát ốm v́ điều này” – ông Reid nói.

Đề cập tới các cơ quan thuế và môi trường của Mỹ, nhân vật số 2 của phe Cộng ḥa trong Thượng viện John Cornyn chỉ trích dự luật đă đổ quá nhiều tiền vào những cơ quan ngốn tiền nhất của tổng thống như IRS, EPA hay kế hoạch chuyển những phần tử khủng bố nguy hiểm nhất từ nhà tù quân sự Guantanamo về đất Mỹ.

Trong số 40 người bỏ phiếu chống dự luật chi tiêu nói trên có đến 22 người thuộc đảng Dân chủ. Nhiều người trong số này tỏ ra tức giận khi các nhà đàm phán thêm vào các chính sách gây tranh căi như việc thu gọn các quy định tài chính đối với các ngân hàng ở phố Wall hay những quy định liên quan đến luật tài trợ cho chiến dịch tranh cử hiện nay.

Thượng nghị sỹ bảo thủ Ted Cruz – người bị phe Dân chủ chỉ trích là nguyên nhân dẫn đến việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa 16 ngày hồi năm ngoái - thậm chí đă viện dẫn một khoản trong hiến pháp để yêu cầu chống lại kế hoạch này nhưng động thái này đă bị từ chối với tỉ lệ 22/74.
Với việc thông qua dự luật chi ngân sách này, gần như toàn bộ các cơ quan chính phủ liên bang sẽ được chi tiền để hoạt động cho đến tháng 9/2015 từ ngân sách chi tiêu trong nước 1,014 ngh́n tỉ USD cộng với 64 tỉ USD chi cho các chiến dịch quân sự ở Iraq, Afghanistan và các nơi khác ở nước ngoài. Dự luật này sẽ “bơm” 5 tỉ USD cho các chiến dịch chống nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo và 5,4 tỉ USD quỹ khẩn cấp để đối phó với cuộc khủng hoảng Ebola, thấp hơn so với con số 6 tỉ USD mà ông Obama đề xuất.

Tuy nhiên, với việc chỉ chi tiền cho hoạt động của Bộ An ninh nội địa Mỹ cho đến tháng 2 năm tới, dự luật vừa được thông qua đă thiết lập một cuộc đối đầu v́ kế hoạch nhập cư gây tranh căi của ông Obama trong đầu năm 2015, khi một Quốc hội do phe Cộng ḥa kiểm soát hoàn toàn dự kiến sẽ tấn công để đẩy lùi sắc lệnh điều hành được ông Obama viện dẫn để tránh cho hàng triệu người nhập cư khỏi nguy cơ bị trục xuất.

VietSN © Sưu Tập