Log in

View Full Version : Nhóm Hồi giáo cực đoan nghi liên quan đến vụ bắt cóc Sydney


Romano
12-15-2014, 11:25
Lá cờ mà các con tin phải cầm trong quán cà phê Lindt ở thành phố Sydney, Australia có thể thuộc nhóm cực đoan Jabhat al-Nusra, đang chống lại chính phủ Syria. Lá cờ các con tin trong quán cà phê cầm có tên là Shahada, khác với lá cờ hai màu đen trắng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) sử dụng, có thể thuộc phiến quân Jabhat al-Nusra.
C̣n gọi là Mặt trận Al-Nusra hoặc Mặt trận Chiến đấu, Jabhat al-Nusra là nhóm Hồi giáo cực đoan ḍng Sunni ở Syria. Chúng tuân thủ hệ tư tưởng jihad toàn cầu của al-Qaeda, tổ chức khủng bố đứng sau vụ tấn công 11/9 vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở Mỹ năm 2001
Theo chỉ dẫn An ninh Quốc gia Australia do Chính phủ Liên bang đưa ra, al-Qaeda ở Iraq (AQI), tổ chức tiền thân của IS ở Iraq, cuối năm 2001 điều quân đến Syria vào với mục đích thiết lập Jabhat al-Nusra, chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.
Jabhat al-Nusra hồi tháng 1/2012 công khai tuyên bố sự hiện diện của ḿnh ở Syria trong một đoạn video. Nhóm này hồi tháng 4/2013 cam kết trung thành với thủ lĩnh hiện thời của al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri và khẳng định nhóm đă nhận được tài trợ và viện binh từ AQI.
Jabhat al Nusra tuyên bố mục tiêu của chúng là xóa bỏ chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và khi đạt được điều này, nhóm sẽ thay thế Syria bằng nhà nước Hồi giáo ḍng Sunni.
Mặc dù có liên kết với al-Qaeda, JN trước đây chưa từng chú trọng đến việc tấn công vào mục tiêu phương Tây hay phong trào jihad toàn cầu, thay vào đó, nhóm chỉ tập trung vào "kẻ thù cận kề", nhà nước Syria.
Chính phủ Australia cho biết nhóm được các diễn đàn trực tuyến cực đoan có liên kết với al-Qaeda và các phần tử jihad hàng đầu công nhận, tuy nhiên, Jabhat al-Nusra trước đó từng tránh bộc lộ tư tưởng cực đoan và che giấu liên kết của nó với AQI để không làm mất ḷng người dân Syria.
Jabhat al-Nusra phát hành video về các cuộc tấn công và các hoạt động thông qua mạng lưới truyền thông của riêng ḿnh, al-Manara al-Bayda (Ṭa tháp trắng).
Phiến quân cũng toan tính thành lập một Nhà nước Hồi giáo trên toàn khu vực Cận đông. Nhóm này tin rằng cuộc chiến chống lại chính phủ Syria là phù hợp với lời giảng trong kinh Hồi giáo. Các chiến binh hy vọng sẽ thực hiện "mong muốn của Thượng đế" về việc thành lập một "nhà nước Hồi giáo".
Với các chiến binh dày dặn kinh nghiệm từng chiến đấu ở Iraq và liên kết chặt chẽ với thành phần cấp cao của AQI, Jabhat al-Nusra đươc đánh giá là cho đến nay vẫn thận trọng, tránh lặp lại sai lầm của các nhóm cực đoan như các hành vi chặt đầu, bạo lực sắc tộc và tàn sát dân thường bừa băi của al-Qaeda và IS.
Thủ lĩnh của Jabhat al-Nusra là Abu-Muhammad al-Jawlani, tên này hồi tháng 4 bị thương tại Syria. Thủ lĩnh AQI, đồng thời chính là thủ lĩnh tối cao hiện thời của IS, Abu Bakr al-Baghdadi, muốn sáp nhập Jabhat al-Nusra vào tổ chức của ḿnh nhưng al-Jawlanihas vẫn từ chối.
tm