Log in

View Full Version : Nữ Tổng thống Litva bị chỉ trích vô lương tâm


Hanna
12-15-2014, 15:01
Một cuốn sách có nội dung nữ Tổng thống Litva bị chỉ trích vô lương tâm, đă được gửi vào hộp thư riêng của tất cả thành viên Nghị viện châu Âu (EP), do bà Dalia Grybauskaite từng tuyên bố “Nga là nhà nước khủng bố”.Theo báo New York Observer, đêm 9.12, toàn bộ 751 thành viên EP t́m thấy một món quà lạ trong hộp thư của họ: bản sao cuốn sách in lậu Dalia Đỏ (tựa gốc tiếng Anh là Red Dalia) của nhà báo Ruta Yanutene người Litva.
Đầu sách này bị cấm ở Litva, chỉ vài nghị sĩ được phép xem bản thảo. Theo hăng tin Delfi (Litva), không ai biết nó được in ở đâu, ai dịch sang tiếng Anh, ai trả tiền công in và ai chuyển các bản sao đến hộp thư của các nghị viên EP.
Giả thiết là sách được vài nghị viên bí mật chở bằng xe riêng vào băi đậu xe ở trụ sở EP rồi chuyển bản sao đến các hộp thư. Vài ngày sau, một bản dịch tiếng Anh của Dalia Đỏ xuất hiện trên mạng. Tác giả Yanutene bị sốc: “Đây là một vụ ṛ rỉ trên mạng, một tṛ ăn cắp”.
Dalia Đỏ mô tả nữ tổng thống Litva bị chỉ trích vô lương tâm, tham danh vọng, vô cảm, làm việc vô nguyên tắc, không có bạn bè, gia đ́nh và là một người phụ nữ rất khát quyền lực, c̣n những lư tưởng chỉ là thứ yếu.
Theo “Dalia Đỏ”, Grybauskaite sinh năm 1956, cha là một nhân viên mật vụ NKVD (tiền thân của Cục t́nh báo Liên Xô KGB) và bà được kết nạp Đảng Cộng sản Liên Xô lúc 27 tuổi, sau khi tốt nghiệp khoa kinh tế-chính trị ở đại học Leningrad.
Năm 1983, bà Grybauskaite trở về Litva làm việc ở Trường Đảng Vilinius, dạy môn “kinh tế chính trị xă hội chủ nghĩa cho đến năm 1991, khi Liên Xô sụp đổ.
Việc tung ra cuốn sách ở EP khiến nhiều chính khách lập tức phản ứng. Nghị sĩ Gabrielius Landsbergis (Litva) nói đó là đ̣n tấn công lănh đạo Litva, sau khi bà chỉ trích Nga và ủng hộ Ukraine.
Đ̣i cầm súng bảo vệ Litva
Hiện không ai dám chắc có sự liên hệ giữa một lời cảnh cáo bà Grybauskaite của Bộ Ngoại giao Nga, với sự xuất hiện bí mật của cuốn Dalia Đỏ trong trụ sở EP.
Vụ việc bắt đầu từ lần bà Grybauskaite trả lời phỏng vấn Washington Post ngày 24.9.
Lúc đó, bà nói Nga được “châu Âu và thế giới cho phép trở thành một quốc gia không chỉ đe dọa các láng giềng, mà c̣n tổ chức một cuộc chiến chống các láng giềng. Tương tự như tổ chức khủng bố mà chúng ta đang có ở Iraq và Syria… Không có lănh đạo nào ở châu Âu và thế giới có thể ngăn chặn ông Putin”.
Ư bà Grybauskaite là ám chỉ Ukraine cùng các nước khác là láng giềng của Nga và quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq, Syria.
Khi nhà báo Mỹ hỏi: “Vậy bà nghĩ cả IS và Nga là khủng bố?”, Grybauskaite đáp: “Đúng thế. Tôi nghĩ Nga đang khủng bố các láng giềng, sử dụng các biện pháp của khủng bố”.Grybauskaite , 58 tuổi, khi trả lời phỏng vấn báo Focus (Đức), cũng nói bà sẽ tự cầm súng nếu Nga tấn công Litva. Một tháng sau, bà Grybauskaite trả lời phỏng vấn đài truyền h́nh Litva và công ty phát thanh RLT, bà gọi thẳng “Nga là một nhà nước khủng bố”.
Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Nga phản ứng bằng tuyên bố rằng quan điểm thù địch của nữ tổng thống Litva là do “sự phức tạp về quá khứ thời Liên Xô của bà”, yêu cầu bà hạn chế “sự nhiệt t́nh của một đoàn viên thanh niên Komsomol”.
Cùng lúc, Nga đóng cửa biên giới, không cho hàng hóa Litva nhập vào Nga suốt nhiều ngày, chấm dứt quan hệ thương mại giữa hai bên. Sau đó, Nga nói sự trễ tràng này do hệ thống điện toán của hải quan cửa khẩu Nga bị trục trặc, giao thương b́nh thường trở lại.
Bà Grybauskaite tiếp tục trả lời phỏng vấn của BBC, lập lại lời cáo buộc: “Nga đă chứng tỏ những phẩm chất của một nhà nước khủng bố”. Bà c̣n nói chỉ đến khi nào Nga ngưng thái độ bắt nạt, bà mới tính việc nói chuyện với lănh đạo Nga. Lần gần đây nhất bà nói chuyện với Tổng thống Vladimir Putin là hồi năm 2010, khi ông là Thủ tướng Nga."Bà đầm thép" không con
Theo tờ New York Observer, tṛ dọa nạt này đă lạc hậu đối với các chính khách quyền lực tại châu Âu. Nữ thủ tướng Đức Angela Merkel đă công khai rằng bà từng là đoàn viên thanh niện Cộng sản CHDC Đức.
Theo Daily Mail (Anh) bà Grybauskaite được gọi là “Bà đầm thép của Litva”, giống như “Bà đầm thép” của Anh là cố nữ Thủ tướng Margaret Thatcher.
Năm 1993, bà được phong làm Vụ trưởng quan hệ kinh tế ở Bộ Ngoại giao Litva.Bà làm thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ năm 2000 đến 2001 và làm Bộ trưởng Tài chính từ năm 2001 đến 2004. Tháng 11.2005, bà được bầu là ủy viên của năm do nỗ lực cải cách ngân sách EU của bà.
Bà Grybauskaite trúng cử Tổng thống Litva năm 2009 và tái đắc cử năm 2014. Đầu năm 2014, bà tẩy chay Olympic mùa Đông Sochi (Nga). Bà không lập gia đ́nh, không có con. Cha mẹ đă qua đời và bà không có anh chị em ruột.
Grybauskaite sinh ra trong một gia đ́nh lao động ở Vilnius. Khi tranh cử, Grybauskaite phủ nhận cáo buộc bà là người đồng giới.
Lúc rảnh, bà thường tập Karate, môn thể thao mà bà có đai đen. Bà nói thạo 3 ngoại ngữ Nga, Anh và Ba Lan. Sau khi trúng cử tổng thống, bà mô tả cuộc đời bà “chỉ là làm việc, làm việc và làm việc”.

vnn