saigon75
12-18-2014, 02:24
Trong khi Nhà Trắng tuyên bố dự luật sẽ được kư vào cuối tuần này, th́ Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận nó đă được kư một cách âm thầm.
RT ngày 17/12 đưa tin cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đă bí mật kư dự luật mở đường cho nhiều biện pháp trừng phạt mới chống lại nền kinh tế đang tụt dốc của Nga.
Trong khi Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest hôm 16/12 tuyên bố dự luật sẽ được kư vào cuối tuần bất chấp một số lo ngại về nội dung của nó, th́ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki xác nhận nó thực sự đă được Tổng thống Obama kư một cách bí mật.
<table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic">http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=710121&d=1418869459 (http://img.giaoduc.net.vn/w500/Uploaded/nguyenhuong/2014_12_18/obama.jpg)</td> </tr> <tr> <td class="caption">Tổng thống Barack Obama.</td> </tr> </tbody> </table> "Tổng thống đă kư nó ngày hôm qua", bà Psaki nói hôm 17/12 khi được hỏi về dự luật được gọi là "Đạo luật Hỗ trợ Ukraine Tự do" năm 2014.
Dự luật này sẽ cho phép Mỹ cung cấp khoản hỗ trợ quân sự, gồm cả vũ khí sát thương lên tới 350 triệu USD cho Ukraine. Bên cạnh đó, nó cho phép áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung lên các công ty quốc pḥng và năng lượng hàng đầu của Nga, các cá nhân được cho là có liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Dự luật cũng dành 20 triệu USD hàng năm làm kinh phí hỗ trợ các tổ chức dân chủ và xă hội dân sự tại Nga và đặt ra ưu tiên khác là mở rộng phát sóng phát thanh ở các nước thuộc Liên Xô cũ với 10 triệu USD hỗ trợ mỗi năm.
Dự luật không xem tất cả các biện pháp trên là hoàn toàn bắt buộc và cho phép Tổng thống Obama quyết định sử dụng các biện pháp nào ông thấy cần thiết để thực thi.
Mặc dù giới chức Mỹ thừa nhận rằng những biện pháp trừng phạt chống lại Nga không có hiệu quả như mong đợi, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tin rằng về phương diện nào đó, sự thúc đẩy "cô lập" Nga có thể ảnh hưởng đến các chính sách ở nước này.
Bộ Ngoại giao Nga khi đó đă bày tỏ hy vọng rằng Washington cuối cùng cũng có thể nhận ra sự không hiệu quả của áp lực xử phạt đối với các nước khác.
GDVN
RT ngày 17/12 đưa tin cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đă bí mật kư dự luật mở đường cho nhiều biện pháp trừng phạt mới chống lại nền kinh tế đang tụt dốc của Nga.
Trong khi Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest hôm 16/12 tuyên bố dự luật sẽ được kư vào cuối tuần bất chấp một số lo ngại về nội dung của nó, th́ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki xác nhận nó thực sự đă được Tổng thống Obama kư một cách bí mật.
<table class="picture"> <tbody> <tr> <td class="pic">http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=710121&d=1418869459 (http://img.giaoduc.net.vn/w500/Uploaded/nguyenhuong/2014_12_18/obama.jpg)</td> </tr> <tr> <td class="caption">Tổng thống Barack Obama.</td> </tr> </tbody> </table> "Tổng thống đă kư nó ngày hôm qua", bà Psaki nói hôm 17/12 khi được hỏi về dự luật được gọi là "Đạo luật Hỗ trợ Ukraine Tự do" năm 2014.
Dự luật này sẽ cho phép Mỹ cung cấp khoản hỗ trợ quân sự, gồm cả vũ khí sát thương lên tới 350 triệu USD cho Ukraine. Bên cạnh đó, nó cho phép áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung lên các công ty quốc pḥng và năng lượng hàng đầu của Nga, các cá nhân được cho là có liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Dự luật cũng dành 20 triệu USD hàng năm làm kinh phí hỗ trợ các tổ chức dân chủ và xă hội dân sự tại Nga và đặt ra ưu tiên khác là mở rộng phát sóng phát thanh ở các nước thuộc Liên Xô cũ với 10 triệu USD hỗ trợ mỗi năm.
Dự luật không xem tất cả các biện pháp trên là hoàn toàn bắt buộc và cho phép Tổng thống Obama quyết định sử dụng các biện pháp nào ông thấy cần thiết để thực thi.
Mặc dù giới chức Mỹ thừa nhận rằng những biện pháp trừng phạt chống lại Nga không có hiệu quả như mong đợi, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tin rằng về phương diện nào đó, sự thúc đẩy "cô lập" Nga có thể ảnh hưởng đến các chính sách ở nước này.
Bộ Ngoại giao Nga khi đó đă bày tỏ hy vọng rằng Washington cuối cùng cũng có thể nhận ra sự không hiệu quả của áp lực xử phạt đối với các nước khác.
GDVN