saigon75
12-19-2014, 05:33
Tổng thống Mỹ Barack Obama đă nhận được lời khen ngợi về sự thay đổi ngoạn mục chính sách đối với Cuba nhưng ít ai biết chính cựu ngoại trưởng Hillary Clinton mới là nhân vật kiến tạo chính sách mới này.
Từ năm 2009 cho đến khi rời khỏi chức vụ vào đầu năm 2013, bà Clinton và các cộng sự đă có những cuộc tiếp xúc riêng tư, đôi khi công khai, với chính phủ Cuba.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=710882&d=1418967103
Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chính là kiến trúc sư chính sách mới đối với Cuba. Ảnh: NYT
Theo lệnh của bà Clinton, trợ lư Bộ trưởng Ngoại giao Arturo Valenzuela đă trực tiếp gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao Cuba ở New York ngay từ tháng 10-2010 - đây là cuộc hội đàm ngoại giao Mỹ-Cuba cấp cao nhất từ trước đến nay.
Ngoài ra, bà Clinton c̣n là quan chức hàng đầu trong chính phủ Mỹ chủ trương chấm dứt sự hạn chế về đi lại và thương mại đối với Cuba và hủy bỏ chính sách cô lập đảo quốc này suốt 50 năm qua.
Bản thân bà đă nhiều lần thúc giục Nhà Trắng hành động mau chóng hơn và đă vấp phải sự phản đối từ các giới chức cao cấp thận trọng ở Nhà Trắng.
Thực ra, bà Clinton đă bắt đầu có chủ trương mở ra mối quan hệ mới với Cuba gần như ngay khi bà nhậm chức ở Bộ Ngoại giao.
Khi đó, bà thúc giục Tổng thống Obama giữ lời hứa của ông liên quan đến Cuba khi ông vận động tranh cử.
“Hillary Clinton đă đóng một vai tṛ rất to lớn. Tâm trí bà lúc nào cũng nghĩ đến Cuba. Tôi biết bà đă nhiều lần nêu lên vấn đề này. Nhà Trắng đă không sẵn sàng chuyển động nhưng bà vẫn cứ tiếp tục theo đuổi điều đó” - Steve Clemons, thành viên cao cấp tại Quỹ Nước Mỹ mới, người tán thành thay đổi chính sách với Cuba, nhận xét.
Hoài Vy (Theo Bloomberg)
NLD
Từ năm 2009 cho đến khi rời khỏi chức vụ vào đầu năm 2013, bà Clinton và các cộng sự đă có những cuộc tiếp xúc riêng tư, đôi khi công khai, với chính phủ Cuba.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=710882&d=1418967103
Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chính là kiến trúc sư chính sách mới đối với Cuba. Ảnh: NYT
Theo lệnh của bà Clinton, trợ lư Bộ trưởng Ngoại giao Arturo Valenzuela đă trực tiếp gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao Cuba ở New York ngay từ tháng 10-2010 - đây là cuộc hội đàm ngoại giao Mỹ-Cuba cấp cao nhất từ trước đến nay.
Ngoài ra, bà Clinton c̣n là quan chức hàng đầu trong chính phủ Mỹ chủ trương chấm dứt sự hạn chế về đi lại và thương mại đối với Cuba và hủy bỏ chính sách cô lập đảo quốc này suốt 50 năm qua.
Bản thân bà đă nhiều lần thúc giục Nhà Trắng hành động mau chóng hơn và đă vấp phải sự phản đối từ các giới chức cao cấp thận trọng ở Nhà Trắng.
Thực ra, bà Clinton đă bắt đầu có chủ trương mở ra mối quan hệ mới với Cuba gần như ngay khi bà nhậm chức ở Bộ Ngoại giao.
Khi đó, bà thúc giục Tổng thống Obama giữ lời hứa của ông liên quan đến Cuba khi ông vận động tranh cử.
“Hillary Clinton đă đóng một vai tṛ rất to lớn. Tâm trí bà lúc nào cũng nghĩ đến Cuba. Tôi biết bà đă nhiều lần nêu lên vấn đề này. Nhà Trắng đă không sẵn sàng chuyển động nhưng bà vẫn cứ tiếp tục theo đuổi điều đó” - Steve Clemons, thành viên cao cấp tại Quỹ Nước Mỹ mới, người tán thành thay đổi chính sách với Cuba, nhận xét.
Hoài Vy (Theo Bloomberg)
NLD