Log in

View Full Version : ‘Vụ MH370 mất tích đă bị bưng bít’


Romano
12-19-2014, 10:46
Một nhà văn nổi tiếng người Pháp, từng là lănh đạo một hăng hàng không, lên tiếng khẳng định vụ máy bay MH370 mất tích đă bị bưng bít, đồng thời cáo buộc Mỹ đă bắn hạ máy bay này gần đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương. Nhà văn Marc Dugain khẳng định trên tuần san tiếng Pháp Paris Match vào ngày 18.12 rằng, chiếc Boeing 777 chở theo 239 người đă bị bắn rơi gần đảo Diego Garcia, nơi quân đội Mỹ bí mật dùng làm căn cứ không quân và do thám. Mỹ từ trước đến nay vẫn luôn công khai bác bỏ thông tin MH370 có bay gần Diego Garcia, theo đài France 24 (Pháp). Nhà văn Dugain, cũng là cựu lănh đạo hăng hàng không Proteus, đă bỏ công đi ra đảo Kudahuvadhoo (thuộc Maldives, đảo quốc nằm gần Diego Garcia), nơi từng có cư dân trên tŕnh báo đă thấy một chiếc máy bay bay hướng về phía Diego Garcia. Chính quyền Maldives khi đó đă bác bỏ báo cáo này. “Tôi đă thấy một chiếc máy bay khổng lồ bay thấp, ngang qua chúng tôi. Tôi thấy sọc đỏ, xanh dương (trùng với logo của hăng hàng không Malaysia Airlines) với thân máy bay màu trắng”, một ngư dân Maldives kể lại với Dugain. Nhiều nhân chứng khác cũng đă xác nhận thông tin này, theo nhà văn Pháp. Kết hợp thông tin từ cư dân Maldives, Dugain đưa ra giả thuyết cho rằng chiếc máy bay của Malaysia Airlines có thể đă bị tin tặc khống chế để giải thích cho việc hệ thống liên lạc và truyền tín hiệu trên MH370 bị tắt, rồi sau đó bay về hướng Diego Garcia và bị quân đội Mỹ bắn hạ v́ lo sợ bị tấn công khủng bố như hồi 11.9. “Hồi năm 2006, Boeing đă đăng kư bản quyền sáng chế hệ thống điều khiển từ xa thông qua một máy tính đặt bên trong hoặc bên ngoài máy bay”, Paris Match dẫn lời nhà văn phân tích. Nhà văn Pháp đă gặp thị trưởng đảo Baarah, nằm kế đảo Kudahuvadhoo và được ông này cho xem ảnh chụp một thiết bị kỳ lạ được t́m thấy ở bờ biển 2 tuần sau khi chiếc máy bay mất tích. Quân đội Maldivies sau đó đă tịch thu thiết bị này, theo lời thị trưởng nói với ông Dugain. Có hai chuyên gia hàng không và 1 quan chức quân đội địa phương khẳng định với nhà văn thiết bị chính là một b́nh chữa cháy trên máy bay của Boeing. Nhà văn Pháp lập luận rằng chiếc b́nh chữa cháy nổi trên mặt nước v́ nó rỗng, xuất phát từ việc nó đă được kích hoạt tự động để dập tắt lửa. Ông c̣n nói thêm rằng có khả năng khói lửa trên máy bay đă khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn chết ngạt, trong khi hệ thống chữa cháy tự động đă dập tắt đám cháy và hệ thống lái tự động tiếp tục giữ máy bay trên không. Trong phần c̣n lại của bài nhận định dài 6 trang trên tuần san Paris Match, ông Dugain lưu ư cuộc t́m kiếm MH370 đang diễn ra ở Ấn Độ Dương hoàn toàn dựa trên dữ liệu vệ tinh do hăng Inmarsat (Anh) cung cấp. Đây là một công ty có quan hệ “rất mật thiết với các cơ quan t́nh báo”, theo nhà văn. Ông Dugain c̣n nói thêm rằng chuyện Maldives bác bỏ các báo cáo của người dân địa phương về chiếc máy bay, việc các sĩ quan t́nh báo Mỹ tại Diego Garcia “với công nghệ hiện đại nhất thế giới ‘mất dấu’ một vật thể dài 63 m”, kèm theo bí mật xung quanh hàng hóa trên máy bay cho thấy đây là một vụ bưng bít quy mô lớn. tm